Gia hạn hoạt động xe ngựa quanh hồ Xuân Hương đến 31/3
Chiều 26/2, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, cho biết sẽ gia hạn thêm thời gian hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe ngựa xung quanh hồ Xuân Hương đến hết ngày 31/3 tới để các hộ kinh doanh loại hình dịch vụ này có thời gian hoàn thành hợp đồng đã ký với đối tác và chuẩn bị chuyển sang vị trí hoạt động mới.
Dịch vụ chở du khách thăm quan quanh hồ Xuân Hương đã tồn tại hàng chục năm ở thành phố Đà Lạt. (Ảnh Chu Quốc Hùng/TTXVN)
Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt giao cho Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế và các hộ kinh doanh xe ngựa tại khu vực đầu đường Cách mạng Tháng Tám làm việc với các khu, điểm du lịch để chuyển hoạt động du lịch bằng xe ngựa vào khu, điểm du lịch trên địa bàn.
Phòng Kinh tế phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin cùng Ủy ban Nhân dân Phường 8 nghiên cứu các quy định của pháp luật liên quan đến việc kiến nghị di dời bãi xe ngựa về đường Ngô Tất Tố và cho phép hoạt động tại tuyến đường vòng Lâm Viên.
Trước đó, sáng 26/2, phóng viên TTXVN đã đưa tin lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt có ý kiến chỉ đạo ngừng hoạt động dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe ngựa để chở khách tham quan, du lịch xung quanh hồ Xuân Hương từ ngày 25/2 theo đề xuất của Phòng Kinh tế.
Việc ngừng hoạt động thực hiện theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với Công an thành phố Đà Lạt lắp đặt bảng cấm hoạt động xe ngựa xung quanh hồ Xuân Hương bắt đầu từ ngày 25/2...
Phòng Kinh tế thành phố Đà Lạt thông tin, quanh hồ Xuân Hương có khoảng 30 xe ngựa hoạt động tự phát. Các chủ ngựa thu tiền theo thỏa thuận với hành khách, từ 80.000-100.000 đồng/người. Giá vận chuyển không được niêm yết, không hạch toán thu-chi, không đăng ký kinh doanh, không đóng thuế cho cơ quan nhà nước...
Có 2 hướng tuyến hoạt động từ bãi đỗ đường Cách mạng Tháng Tám đến bùng binh Nhà văn hóa Lao động và ngược lại; từ bãi đỗ đường Cách mạng Tháng Tám đến đầu đường Đinh Tiên Hoàng, Trần Quốc Toản (bến du thuyền đạp vịt) và ngược lại.
Sau khi Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt gia hạn cho hoạt động hoạt động vận chuyển du khách bằng xe ngựa, chiều 26/2, phóng viên ghi nhận một số xe ngựa đã bắt đầu hoạt động chở khách Hàn Quốc du lịch xung quanh hồ Xuân Hương./.
Theo TTXVN
{name} - {time}
-
2025-03-03 13:51:00
Núi Paektu của Triều Tiên được đề cử là Công viên địa chất toàn cầu
-
2025-03-02 14:39:00
Về Xuân Thái cùng trải nghiệm du lịch cộng đồng
-
2025-02-26 16:33:00
Việt Nam lần đầu tiên có hãng lữ hành xa xỉ đạt chứng nhận du lịch bền vững
Non nước Đồng Mười
Du Xuân tháng Hai: Gợi ý một số địa điểm ngắm hoa
Trên đất làng Ngọc Trung
Lượng tìm kiếm quốc tế về điểm đến tại Việt Nam tăng mạnh 2 tháng đầu năm
Đền Cửa Ông - Điểm đến tâm linh hơn 700 năm tuổi bên Vịnh Bái Tử Long
Về đất Mường Ca Da thăm chùa Ông, động Bà
Đền cô Bơ - Điểm hẹn tâm linh mùa xuân
Đất làng Yên Thôn
[WOW THANH HÓA] Trà Đông: Từ ngọn lửa đúc đồng đến tinh hoa dân tộc