Giữ vững bình ổn thị trường hàng hóa
Giá cả thị trường biến động, nhiều mặt hàng tiêu dùng, thực phẩm có dấu hiệu tăng nhẹ hoặc giữ đỉnh giá tạo không ít áp lực chi tiêu cho người tiêu dùng...
Giá cả các mặt hàng tại hệ thống siêu thị trên địa bàn TP Thanh Hóa không có nhiều biến động...
Từ đầu năm đến nay, giá cả thị trường có nhiều biến động, tuy nhiên, ghi nhận tại hệ thống chợ, siêu thị, đại lý, cửa hàng thực phẩm sạch,... các nhóm hàng thực phẩm, tiêu dùng vẫn giữ mức bình ổn, tạo tâm lý yên tâm cho người tiêu dùng. Khu vực chợ Vạn Hà (thị trấn Thiệu Hóa) là nơi cung cấp lượng lớn hàng hóa phục vụ cho người dân tại nhiều địa phương trong huyện. Theo tìm hiểu, giá cả các mặt hàng thực phẩm thiết yếu như: gạo, trứng, thịt gia súc, gia cầm ở ngưỡng bình ổn. Giá thịt lợn dao động từ 110.000 - 125.000 đồng/kg, một số mặt hàng rau, củ, quả như bí đao, bắp cải trắng, cải thảo, cà chua,... có giá từ 11.000 - 24.000 đồng/kg/sản phẩm. Chị Lê Thị Nguyệt, một tiểu thương tại đây cho biết: "Giá các loại rau xanh ít biến động, trừ một số loại rau đầu mùa giá tăng nhẹ, khoảng 1.000 - 2.000 đồng/bó. Các mặt hàng tươi sống cũng tăng khoảng vài nghìn đồng/sản phẩm".
Tại chợ Đình Hương (TP Thanh Hóa), trung bình mỗi ngày có hàng trăm lượt người đến mua, bán. Hầu hết các mặt hàng tại đây giá tương đối bình ổn. Đợt nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài, nhiều gia đình, công ty thường tổ chức liên hoan, vì vậy, chị Nguyễn Thanh Hà, kinh doanh gia súc, gia cầm đã lấy thêm hàng về bán cũng như phân phối thực phẩm tươi sống cho một vài quán ăn, nhà hàng. Chị Hà cho biết: "So với các mặt hàng khác, giá thịt bò có tăng nhẹ. Hiện, các tiểu thương trong chợ đều thực hiện việc công khai giá bán nên người tiêu dùng rất yên tâm khi mua hàng".
Nhiều mặt hàng rau xanh có mức giá ổn định.
Chị Lê Thị Nga, công nhân Khu công nghiệp Tây Bắc Ga, nhà gần chợ Đình Hương, cho biết thêm: "2 vợ chồng công nhân, lương cũng không dư dả nên mỗi lần giá cả thực phẩm tăng, gia đình thường phải làm phép tính để cân đối tài chính. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, các mặt hàng tôi mua ở chợ, cũng có một số biến động giá nhưng không đáng kể, do đó cũng không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt gia đình".
Trong khi đó, tại các siêu thị WinMart, Co.opmart, GO!,... mặt hàng thực phẩm thiết yếu khá đa dạng, phong phú. Trong dịp đại lễ 30/4 - 1/5, không chỉ giữ bình ổn giá cả, các đại lý, cửa hàng, siêu thị còn triển khai nhiều chương trình khuyến mãi phục vụ nhu cầu khách hàng. Trong đó, nhóm sản phẩm nông sản, thực phẩm ưu đãi lên 40 – 50%. Các mặt hàng điện máy, công nghệ, gia dụng... cũng giảm giá sốc.
Tại hệ thống siêu thị WinMart (TP Thanh Hóa), sản phẩm tươi sống vẫn giữ mức giá ổn định. Cụ thể, thịt ba rọi heo đặc biệt 405g có giá 106.000 đồng; bắp giò heo cuộn 208.900 đồng/kg; đùi tỏi gà 126.900 đồng/kg; nạc dăm heo 196.900 đồng/kg... Chị Lê Thị Phượng, một khách hàng ở phường Đông Thọ (TP Thanh Hóa), chia sẻ: "Nhìn chung, giá bán lẻ các sản phẩm trong siêu thị không chênh lệch nhiều so với ngoài chợ. Hơn nữa, những mặt hàng này đều do đơn vị, doanh nghiệp trong nước sản xuất, có nguồn gốc, xuất xứ, giá niêm yết rõ ràng nên người tiêu dùng có thể yên tâm chọn lựa...".
Hải sản tươi sống tại chợ Điện Biên (TP Thanh Hóa) vẫn giữ giá ở mức ổn định.
Hiện, siêu thị Co.opmart có khoảng trên 10.000 nhóm mặt hàng, giá cả nhìn chung không biến động nhiều. "Để kích cầu mua sắm của người tiêu dùng, đặc biệt trong dịp đại lễ 30/4 – 1/5, đơn vị đã chuẩn bị sẵn nguồn hàng dự trữ, bảo đảm các quy định về nguồn gốc, xuất xứ, an toàn thực phẩm... Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì các chương trình khuyến mại, giảm giá sâu cho nhiều mặt hàng lương thực, thực phẩm tươi sống, hàng may mặc...”, ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Siêu thị Co.opmart, chi nhánh TP Thanh Hóa, cho biết.
Nhằm bảo đảm cân đối cung – cầu, chủ động kiểm soát, điều tiết giá các mặt hàng, thời gian qua, Sở Công Thương thường xuyên phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chủ động dự báo nhu cầu thị trường, có kế hoạch sản xuất, thu mua, duy trì dự trữ hàng hóa... Đồng thời tuyên truyền, phổ biến đến các doanh nghiệp, HTX, các tiểu thương tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, hưởng ứng thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tổ chức các điểm bán hàng, giới thiệu sản phẩm OCOP của địa phương, góp phần bảo đảm bình ổn thị trường, giá cả trên địa bàn tỉnh...
Bên cạnh đó, chủ động kế hoạch kinh doanh nhằm bảo đảm lượng hàng hóa và bán đúng giá niêm yết, tuyệt đối không thực hiện các hành vi găm hàng chờ giá tăng, bán với giá bất hợp lý... tăng cường phối hợp lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng cấm, gian lận thương mại...
Bài và ảnh: Trung Lê
{name} - {time}
-
2025-05-03 09:42:00
Khi người trẻ sống tự lập...
-
2025-05-03 08:15:00
Công nhân tiên phong, vững bước... (Bài 2): Thành quả lao động sáng tạo
-
2025-05-02 16:32:00
Người trẻ và xu hướng đa ngành nghề
Công nhân tiên phong, vững bước... (Bài 1): Đồng hành
Bản tin Tài chính 2/5: Giá vàng tiếp đà giảm dữ dội
Dự báo thời tiết 2/5: Thời tiết mát mẻ dịp nghỉ lễ, tối và đêm có mưa vài nơi
Cuộc hạnh ngộ trong ngày công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước
[REVIEW OCOP] Nụ hương xưa: Tinh túy của đất trời Như Xuân
Bản tin Tài chính 1/5: Giá vàng chờ đợi hàng loạt dữ liệu quan trọng sắp hé lộ
Dự báo thời tiết 1/5: Bắc Bộ trời mát và có mưa vài nơi dịp nghỉ lễ
Khi công việc trở thành lẽ sống
“Điểm hẹn ký ức”