(vhds.baothanhhoa.vn) - Tình yêu quê hương, đất nước của thế hệ trẻ Thanh Hóa đang được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực từ tinh thần dấn thân, sáng tạo đến ý thức tạo dựng giá trị cho cộng đồng.

Một mùa thu - triệu trái tim (Bài 3):

Hành động - Cách người trẻ nói lời yêu nước

Tình yêu quê hương, đất nước của thế hệ trẻ Thanh Hóa đang được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực từ tinh thần dấn thân, sáng tạo đến ý thức tạo dựng giá trị cho cộng đồng.

Hành động - Cách người trẻ nói lời yêu nước

Anh Lê Minh Đức (ngoài cùng bên phải) và đoàn thí sinh Việt Nam nhận huy chương trong kỳ thi WRCF2026 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: NVCC

Thoát nghèo, giữ bản sắc biên cương

Tại thôn Tén Tằn, xã Mường Lát, câu chuyện khởi nghiệp của anh Ngân Văn Hùng (sinh năm 1996, dân tộc Thái) cho thấy một cách cụ thể người trẻ có thể biến khát vọng vươn lên thành giá trị ngay trên quê hương mình.

Tháng 8/2026, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình phong trào “Sản xuất giỏi, công tác xã hội tốt” trong đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2026. Tại hội nghị, 40 điển hình được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 59 điển hình được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Anh Ngân Văn Hùng là một trong 2 đại biểu của xã Mường Lát, đồng thời là đại biểu trẻ nhất trong số 99 đại biểu của tỉnh tham dự hội nghị và được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Hùng sinh ra trong gia đình thuần nông nghèo khó ở thôn Chiềng Cồng (nay là thôn Tén Tằn). Biến cố ập đến khi người bố mắc bệnh hiểm nghèo khiến cuộc sống càng thêm trắc trở. Không buông xuôi trước nghịch cảnh, sau khi tốt nghiệp THPT, Hùng chủ động học nghề, tìm hiểu kiến thức kinh doanh với quyết tâm vươn lên thoát nghèo bằng chính nội lực của mình và từ những tiềm năng của quê hương.

Năm 2021, nhận thấy tiềm năng du lịch trải nghiệm văn hóa địa phương chưa được khai phá, Hùng mạnh dạn vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư mô hình kinh doanh dịch vụ tổng hợp. Những ngày đầu khởi nghiệp đầy gian nan do thiếu kinh nghiệm và lượng khách không nhiều. Không nản lòng, Hùng chủ động nghiên cứu thị trường, đổi mới phương thức phục vụ. Anh nhận ra rằng chìa khóa thành công chính là không tách hoạt động kinh doanh khỏi văn hóa bản địa.

Anh tập trung đầu tư không gian xanh, sạch, đẹp; đa dạng hóa các dịch vụ từ giải khát, ẩm thực đến chụp ảnh, cho thuê trang phục truyền thống dân tộc Thái và tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ. “Tôi muốn mỗi du khách khi ghé thăm quán không chỉ đơn thuần thưởng thức cà phê hay ẩm thực, mà còn được đắm mình trong không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Thái Mường Lát”, Hùng chia sẻ.

Song song đó, Hùng phát triển mô hình kinh tế tổng hợp VAC, vừa phục vụ gia đình, vừa cung cấp cho du khách. Nhờ hướng đi đúng đắn, cửa hàng thu hút bình quân 100 lượt khách/ngày, dịp lễ, tết đạt 200 - 300 lượt; doanh thu dịch vụ khoảng 450 triệu đồng/năm. Mô hình VAC đạt khoảng 100 triệu đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 3 lao động địa phương và 2 lao động thời vụ.

Điều đáng nói, Hùng không dừng lại ở câu chuyện thoát nghèo. Anh tích cực đóng góp kinh phí, ngày công XDNTM, bảo vệ môi trường, hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách; tuyên truyền bà con chấp hành pháp luật và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Ươm mầm công nghệ cho tương lai

Ở phường Hạc Thành, anh Lê Minh Đức (sinh năm 1993), CEO & Founder Trung tâm Sáng tạo Công nghệ 8-bit, lại lựa chọn một cách cống hiến khác: đưa tri thức công nghệ đến gần hơn với thế hệ trẻ quê hương.

Hành động - Cách người trẻ nói lời yêu nước

Anh Ngân Văn Hùng tại Hội nghị biểu dương điển hình phong trào “Sản xuất giỏi, công tác xã hội tốt” trong đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2026.

Từng làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, marketing và đào tạo, anh Đức sớm nhận ra tốc độ thay đổi nhanh chóng của công nghệ, đặc biệt là AI, đối với thị trường lao động. Anh đặt câu hỏi: Nếu công nghệ là tất yếu trong tương lai của trẻ em, tại sao phải chờ đến đại học mới được tiếp cận bài bản? Từ trăn trở ấy, Trung tâm Sáng tạo Công nghệ 8-bit được thành lập vào tháng 3/2025 tại Thanh Hóa.

Trung tâm đào tạo Robotics, lập trình Scratch, Python, AI và STEM theo phương pháp học qua trải nghiệm, thực hành. Anh Đức chia sẻ: “Không phải đứa trẻ nào học lập trình cũng sẽ trở thành lập trình viên... Điều quan trọng hơn là thông qua công nghệ, các em học được cách tư duy, sáng tạo, giải quyết vấn đề, hợp tác và kiên trì trước thất bại”.

Trăn trở trước khoảng cách tiếp cận công nghệ giữa học sinh địa phương và các thành phố lớn, anh Đức cùng đội ngũ 8-bit đưa các chương trình trải nghiệm STEM, Robotics, AI đến các trường học; xây dựng sân chơi và bồi dưỡng học sinh năng khiếu.

Năm 2026, trung tâm phối hợp với Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Robotics Thanh Hóa. Đặc biệt, dưới sự huấn luyện của anh, em Lê Huy Thế Vinh, học sinh Trường Tiểu học, THCS và THPT FPT Thanh Hóa, đã trở thành học sinh đầu tiên của tỉnh lọt vào Vòng chung kết quốc tế World Robot Contest Finals (WRCF) 2026 tại Bắc Kinh (Trung Quốc).

Với người thầy trẻ, niềm vui lớn nhất không chỉ nằm ở một tấm huy chương, mà ở việc những đứa trẻ từ rụt rè trở nên tự tin, dám thử nghiệm, dám đối mặt với bài toán khó và từng bước nuôi dưỡng ước mơ.

Anh Ngân Văn Hùng và anh Lê Minh Đức chỉ là hai trong rất nhiều gương mặt trẻ đang viết câu chuyện của mình bằng hành động. Ở Thanh Hóa, tinh thần ấy còn hiện diện trong những thanh niên mạnh dạn khởi nghiệp, ứng dụng công nghệ, tạo việc làm; những học sinh say mê nghiên cứu, sáng tạo, chinh phục các sân chơi học thuật; những đoàn viên tình nguyện đến với cộng đồng, góp sức xây dựng quê hương.

Bởi phía sau mỗi câu chuyện thành công của người trẻ không chỉ là nỗ lực cá nhân, mà còn cần một môi trường đủ rộng để khát vọng được thử sức, được sáng tạo và được cống hiến. Đây cũng là trách nhiệm của gia đình, nhà trường, tổ chức đoàn và toàn xã hội trong việc tạo dựng những không gian để tuổi trẻ phát huy năng lực.

Bằng tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám vươn lên và biết sống có trách nhiệm, mỗi thành công trong học tập, mỗi ý tưởng được hiện thực hóa, mỗi việc làm có ích cho cộng đồng đều là một cách người trẻ trả lời câu hỏi mình có thể làm gì cho quê hương, đất nước.

Tình yêu nước, vì thế, không phải điều gì xa xôi. Nó bắt đầu từ một người trẻ biết tự đứng lên từ khó khăn, một học sinh dám bước ra đấu trường lớn, một thanh niên dùng trí tuệ để tạo dựng giá trị trên chính quê hương mình. Khi tình yêu được chuyển hóa thành hành động, lòng yêu nước không còn là một khái niệm để nói, mà trở thành năng lượng để một thế hệ trẻ góp sức dựng xây quê hương, đất nước.

Bài và ảnh: Ngọc Huấn



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]