Hiệu quả từ mô hình cổng trường an toàn giao thông
Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật vê an toàn giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông cho học sinh, mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” đã được triển khai rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hoá, trở thành nét đẹp văn hoá giao thông.
Phụ huynh đến đón học sinh được lực lượng công an hướng dẫn để xe đúng quy định tại trường THCS Quảng Cư.
Tại trường THCS Quảng Cư (Sầm Sơn), thầy giáo Lê Tiến Dũng, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: trường hiện có 856 học sinh với 18 lớp học, số lượng học sinh đông cổng trường lại nằm trên trục giao thông chính của phường (đường Hoàng Hoa Thám). Trước đây, vào các khung giờ cao điểm đầu giờ và cuối buổi tan học, phần lớn các phương tiện di chuyển qua đây đều hết sức khó khăn bởi phương tiện của phụ huynh đi đón con đậu tràn lan dưới lòng đường. Thế nhưng, từ tháng 10/2024 đến nay, sau khi Công an phường Quảng Cư và Ban Giám hiệu nhà trường phối hợp triển khai xây dựng mô hình "Cổng trường an toàn giao thông” thì tình trạng trên đã đi vào nền nếp.
Ban Giám hiệu nhà trường phân công cán bộ thường trực tại khu vực cổng trường để hướng dẫn học sinh di chuyển theo hàng lối, không tụ tập, đùa nghịch, gây cản trở giao thông, đồng thời nhắc nhở phụ huynh khi chờ đón con phải đậu đỗ xe đúng vị trí. Đặc biệt, Ban Giám hiệu nhà trường đã xây dựng nội quy, quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng giáo viên và thành lập các đội xung kích, đội cờ đỏ để làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự ATGT. Điều quan trọng là thông qua mô hình này đã góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, thân thiện, đẩy lùi tình trạng vi phạm trật tự ATGT và sớm hình thành văn hóa giao thông cũng như nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT cho học sinh ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường.
Hàng tuần, thông qua các buổi chào cờ, các buổi học trên lớp được nhà trường lồng ghép đưa nội dung giáo dục pháp luật về bảo đảm ATTGT, văn hóa giao thông, kỹ năng tham gia giao thông vào chương trình học. Học sinh được giáo dục về kiến thức và kỹ năng khi tham gia giao thông như đội mũ bảo hiểm đúng cách khi đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; ngồi an toàn trên các phương tiện giao thông; đi xe đạp an toàn; đi đúng phần đường, làn đường và biết cách nhận biết các tín hiệu đèn giao thông, biển báo giao thông. Qua đó, giúp các em có ý thức chấp hành khi tham gia giao thông và từng bước trở thành những tuyên truyền viên ATGT cho bạn bè, người thân khi đưa, đón con đến trường. Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” đã trở thành chương trình quan trọng hàng năm của nhà trường để xây dựng các tiêu chí xếp loại thi đua, xếp hạnh kiểm hàng năm của học sinh.
Từ góc độ địa phương, Trung tá Lê Văn Dũng, Phó Trưởng công an phường Quảng Cư cho biết: Công an phường đã phối hợp với nhà trường các đơn vị chức năng lắp đầy đủ hệ thống biển báo hiệu, biển chỉ dẫn, vạch kẻ đường... đảm bảo đúng quy định tại khu vực cổng trường; hướng dẫn phụ huynh dừng đỗ xe đưa, đón học sinh, sắp xếp phương tiện thành hàng lối tại khu vực cổng trường. Tăng cường công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục an toàn giao thông cho học sinh, tổ chức hiệu quả các hoạt động ngoại khóa, hội thảo chuyên đề về công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học... mô hình “Cổng trường ATGT” đã góp phần bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn đồng thời giúp giáo viên, phụ huynh và học sinh nhà trường nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng môi trường học đường an ninh an toàn, lành mạnh.
Tương tự, tại Trường mầm non Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn, cô giáo Ngô Thị Kim Tấm, Hiệu trưởng nhà trường cho hay: Trường mầm non nằm ở trên tuyến đường trục chính nơi có cả 3 khối học vì vậy không tránh khỏi tình trạng phụ huynh, học sinh lấn chiếm lòng đường gây ùn tắc giao thông trước, sau giờ tan học. Từ khi mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” đi vào thực hiện đã phát huy được hiệu quả, không còn hình ảnh chen lấn, dừng đỗ xe sai quy định của các bậc phụ huynh. Các phương tiện được đậu đỗ gọn gàng dọc lề đường, chừa chỗ cho xe khác đi lại và đường cho học sinh, người đi bộ.
Ông Phạm Trọng Hạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Thắng chia sẻ: Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” ra đời đã được các bậc phụ huynh đồng tình, ủng hộ, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong Nhân dân về đảm bảo ATGT. Tình trạng mất trật tự, ùn tắc giao thông giờ cao điểm tại các cổng trường không còn góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định về TTATGT trong giáo viên, học sinh, phụ huynh. Cùng với các phong trào khác, mô hình đã góp phần không nhỏ trong việc tạo ý thức kỷ luật và thói quen tạo môi trường sư phạm an toàn, văn minh, thân thiện.
Khối lớp 1 Trường Tiểu học Quảng Thắng được Công ty Honda Việt Nam tặng mũ bảo hiểm vào đầu năm học mới
Cô Vũ Thị Hải Yến, Tổng phụ trách Đội của Trường Tiểu học Quảng Thắng, phường Quảng Thắng (TP Thanh Hoá) cho biết: trước giờ tan trường, phụ huynh đến đón học sinh đều dựng xe ngay ngắn, thành hàng lối bên đường. Ngay khi tiếng trống báo hiệu kết thúc giờ học, hàng trăm học sinh rời lớp học di chuyển ra cổng trường rất trật tự. Trong đó, Tổng phụ trách Đội cùng với các giáo viên phụ trách hướng dẫn học sinh tham gia giao thông trước cổng trường vào khung giờ tan học di chuyển theo hàng lối, không tụ tập đùa nghịch gây cản trở giao thông, đồng thời nhắc nhở cha mẹ học sinh khi chờ đón con phải đậu xe đúng vị trí nhà trường đã sắp xếp.
Bên cạnh đó, nhà trường đã tập trung tuyên truyền ATGT đến phụ huynh và các em học sinh qua nhiều hình thức như: Viết bài tuyên truyền trên các nhóm lớp; giáo dục ATGT cho học sinh qua các tiết học kỹ năng sống, sinh hoạt dưới cờ... Qua đó, giúp các em có ý thức chấp hành khi tham gia giao thông và từng bước trở thành những tuyên truyền viên ATGT cho bạn bè, người thân. Phụ huynh, học sinh được nhắc nhở đội mũ bảo hiểm đúng quy cách và lái xe an toàn. Việc triển khai mô hình “Cổng trường ATGT” của Trường Tiểu học Quảng Thắng đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của các bậc phụ huynh. Hằng năm, Trường Tiểu học Quảng Thắng còn được trao tặng mũ bảo hiểm cho các em khối 1 với sự đồng hành tài trợ của Công ty Honda Việt Nam.
Các em thích thú khi được tặng mũ bảo hiểm.
Có thể thấy, mô hình “Cổng trường ATGT” sau một thời gian triển khai trên địa bàn toàn tỉnh đã phát huy tác dụng, góp phần giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông trước cổng trường trước và sau giờ tan học; tình trạng tai nạn giao thông... Đến nay, toàn tỉnh đã triển khai đồng bộ tại 27/27 huyện, thị xã, thành phố. Các mô hình bước đầu đã phát huy tốt hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức, trách nhiệm và thói quen tham gia giao thông của cán bộ giáo viên, phụ huynh, học sinh và các tầng lớp Nhân dân. Tại các cổng trường, các pa nô, áp phích, biển báo giao thông được bố trí ở những vị trí thích hợp, tác động tích cực đến trực quan của phụ huynh, học sinh. Các trường tổ chức sinh hoạt ngoại khóa về tình hình an ninh trật tự, ATGT và phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền, hướng dẫn học sinh các biện pháp đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, trong đó chi đoàn các nhà trường trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động của đội xung kích ATGT, lực lượng nòng cốt là đội cờ đỏ ở mỗi lớp khi tham gia trực tuần. Ban giám hiệu các trường tổ chức ký cam kết giữa học sinh và phụ huynh với nhà trường để cùng thực hiện nghiêm các quy định khi tham gia giao thông và đưa, đón con em.
Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” đã góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh, thân thiện, nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông của học sinh và phụ huynh, góp phầm giảm thiểu vi phạm trật tự ATGT, phòng tránh tại nạn liên quan đến học sinh, thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh.
Bảo Thanh
{name} - {time}
-
2025-04-19 11:16:00
Sống thú vị - với sách
-
2025-04-19 07:00:00
116 nghìn tỷ đồng cho giáo dục mầm non: Đầu tư chiến lược, quyết sách lịch sử
-
2025-04-18 15:14:00
Miễn học phí, giảm nỗi lo...
125 dự án của học sinh, sinh viên lọt chung kết cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp
Đại học FPT hỗ trợ “học trước- trả sau” cho 1.000 tân sinh viên năm 2025
Trường Mầm non Nga Trường xây dựng “Trường học hạnh phúc lấy trẻ làm trung tâm”
Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo trong kỷ nguyên số
Xây dựng mô hình trường học bán trú ở huyện vùng biên
Trường Mầm non Cẩm Ngọc nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ
Phát huy vai trò của dòng họ trong xây dựng xã hội học tập
Bộ GD - ĐT: Môn xét tuyển đại học phải dựa trên yêu cầu kiến thức nền tảng
Chuẩn bị cho mùa tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2025