Học Bác, anh Lê Nhật Công say mê lao động sáng tạo
“Ở đâu có niềm vui, ở đó có sáng tạo” là phương châm làm việc của anh anh Lê Nhật Công, Quản đốc xưởng cơ khí - sửa chữa, Chi nhánh sản xuất nước thành phố, Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa. Với niềm đam mê, tâm huyết với công việc, anh đã nghiên cứu đưa ra nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật quan trọng, được áp dụng trực tiếp vào sản xuất, góp phần không nhỏ vào quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
Anh Lê Nhật Công với sáng kiến “Gia công lắp ghép ống lồng bằng gang xám, làm chặt gối đỡ vòng bi động cơ, máy bơm, tạo ren ngược chiều quay máy bơm”.
Anh Công gắn bó với Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa gần 30 năm nay. Trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, từ một công nhân có trình độ sơ cấp, sau nhiều năm phấn đấu anh đã đảm nhiệm chức vụ tổ trưởng tổ sửa chữa và đến nay là quản đốc. Dù ở cương vị nào anh cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Là người đứng đầu xưởng cơ khí - sửa chữa, anh đã đề xuất với lãnh đạo chi nhánh bổ sung, sửa đổi và ban hành quy chế quản lý kỹ thuật phù hợp với dây chuyền sản xuất, thiết lập lý lịch từng tổ máy, nhật ký theo dõi vận hành, sửa chữa trong từng giai đoạn. Thường xuyên trau dồi, học hỏi, nghiên cứu, trao đổi đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác kỹ thuật, thông qua đó để đưa ra những giải pháp kỹ thuật cũng như quy trình bảo dưỡng, sửa chữa đạt hiệu quả cao. Trong quá trình công tác, anh luôn đặt mục tiêu phấn đấu, nâng cao tay nghề, tập trung chất lượng, hiệu quả công việc đạt năng suất cao. Đặc biệt là không ngừng sáng tạo, tích cực nghiên cứu, tìm tòi những sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật nhằm tiết kiệm chi phí và nâng cao năng suất lao động tại doanh nghiệp.
Anh Công cho biết: Là đảng viên, bản thân tôi học tập ở Chủ tịch Hồ Chí Minh rất nhiều điều. Đặc biệt là tinh thần tự học, tiết kiệm và yêu lao động sáng tạo. Trong quá trình công tác tại doanh nghiệp, tôi không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, say mê nghiên cứu để có những giải pháp, sáng kiến chế tạo công cụ nâng đỡ, dụng cụ hỗ trợ phù hợp rút ngắn thời gian cũng như giảm bớt và giải phóng sức lao động. Với tôi, niềm vui chính là đam mê trong công việc, là khát vọng được cống hiến và sáng tạo. Hạnh phúc hơn khi những sáng kiến ấy có tính ứng dụng cao.
Luôn học Bác ở tinh thần yêu lao động sáng tạo, nên trong quá trình làm việc, anh đã có gần 20 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo hiệu ứng lan tỏa cho phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, làm lợi cho công ty hàng tỷ đồng/năm.
Tiêu biểu là sáng kiến “Chuyển đổi công nghệ sử dụng Basitup sang phớt cơ khí làm kín tổng bơm” có giá trị làm lợi 947 triệu đồng/năm. Sáng kiến “Cấy đồng gối đỡ bi bằng phương pháp hàn giảm áp” được áp dụng giúp các tổ máy hoạt động êm hơn, kéo dài tuổi thọ vòng bi và phớt làm kín cổ trục, tăng khối lượng nước sản xuất do rút ngắn thời gian dừng các tổ máy để sửa chữa, bảo dưỡng. Sáng kiến này được đánh giá cao, áp dụng có hiệu quả vào thực tiễn sản xuất, được một số đơn vị cấp nước tỉnh bạn học tập và áp dụng.
Ngoài những sáng kiến trên, anh còn là chủ nhân của sáng kiến “Bổ sung nguồn cho trạm bơm cấp 2, Nhà máy nước Mật Sơn, bơm cấp nước phục vụ khách hàng vào các khung giờ cao điểm”; sáng kiến “Gia công lắp ghép ống lồng bằng gang xám, làm chặt gối đỡ vòng bi động cơ, máy bơm, tạo ren ngược chiều quay máy bơm nhằm tăng cường sự liên kết giữa hai chi tiết vật liệu và tăng cường diện tích tản nhiệt, khắc phục được điểm nóng cục bộ gối đỡ tại vị trí tiếp xúc vòng bi”; các sáng kiến “Giải pháp khắc phục phớt chắn dầu máy bơm định lượng phèn” và “Đấu chuyển đổi mạch điều khiển van điện tử bằng mạch điều khiển cơ điện”...
Từ năm 2015 đến nay, anh còn kèm cặp, đào tạo, nâng cao tay nghề cho hơn 30 người thành công nhân kỹ thuật. Trong cuộc sống anh luôn đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp, bạn bè và tham gia nhiệt tình các phong trào thi đua sản xuất, hoạt động đoàn thể do công ty phát động.
Anh Lê Nhật Công đã đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, giải nhì Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thanh Hóa; 3 lần được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo, tặng Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh...
Bài và ảnh: Thanh Huê
{name} - {time}
-
2025-05-19 09:32:00
Đảng viên trẻ tiên phong phát triển kinh tế
-
2025-05-18 16:36:00
Khi bạn trẻ lựa chọn nghệ thuật truyền thống
-
2025-05-16 10:26:00
Những người con ưu tú của đất mường Trịnh Vạn
[WOW! THANH HÓA] SUNSET GLAMPING SẦM SƠN
Đường đến thành công không đo bằng ánh đèn đô thị
Dòng họ Trịnh trên đất Biện Hạ xưa
Những người con vùng đất Cổ Định xưa
Sử gia Lê Văn Hưu - người viết nên bộ Đại Việt sử kí đầu tiên trong lịch sử
Võ tướng dốc lòng vì sự nghiệp Trung hưng nhà Lê
[WOW! THANH HÓA] Chó Lài sông Mã - Báu vật rừng xanh
Trần Khát Chân từ nhân vật chính sử đến huyền sử
Phạm Xuân Bích và tấm lòng trung nghĩa