(vhds.baothanhhoa.vn) - Trước đây, khởi nghiệp thường gắn với số vốn lớn, mặt bằng kinh doanh và đầu ra sản phẩm. Thì giờ đây trong thời đại chuyển đổi số, các nền tảng số đã trở thành công cụ giúp thanh niên hiện thực hóa ý tưởng kinh doanh một cách nhanh chóng và tiết kiệm chi phí.

Khi người trẻ khởi nghiệp thành công nhờ công nghệ số

Trước đây, khởi nghiệp thường gắn với số vốn lớn, mặt bằng kinh doanh và đầu ra sản phẩm. Thì giờ đây trong thời đại chuyển đổi số, các nền tảng số đã trở thành công cụ giúp thanh niên hiện thực hóa ý tưởng kinh doanh một cách nhanh chóng và tiết kiệm chi phí.

Khi người trẻ khởi nghiệp thành công nhờ công nghệ số

Các bản làng ở miền núi Thanh Hóa giờ đây đã có nhiều đổi thay nhờ công nghệ.

Vào những ngày cuối năm Ất Tỵ 2025, chúng tôi về xã Xuân Du - “thủ phủ” của nghề trồng đào ở xứ Thanh. Tại đây, ngoài ấn tượng với hình ảnh những vườn đào đang thay lá, chuẩn bị cho ra những bông hoa đẹp nhất, tươi thắm nhất đúng vào ngày Tết cổ truyền, thì chúng tôi còn bị thu hút bởi câu chuyện của một thanh niên khởi nghiệp thành công nhờ công nghệ số. Đó là anh Trịnh Văn Hiệu - người có diện tích trồng đào lớn nhất ở thôn 8 và là người tiên phong trong việc áp dụng khoa học công nghệ để phát triển kinh tế từ nghề trồng đào.

Khi người trẻ khởi nghiệp thành công nhờ công nghệ số

Anh Trịnh Văn Hiệu chia sẻ về những dự định của mình trong quá trình khởi nghiệp.

Giữa khu vườn đào rộng lớn, hình ảnh chàng trai cao gầy đang miệt mài livestream đã gây ấn tượng mạnh mẽ với chúng tôi. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, anh Hiệu đã đưa thương hiệu đào Xuân Du nổi tiếng của xứ Thanh tiếp cận hàng trăm khách hàng mỗi ngày. Không mặt bằng, không nhân viên bán hàng, anh khởi nghiệp bằng chính sức mạnh của công nghệ số.

Khi người trẻ khởi nghiệp thành công nhờ công nghệ số

Nhờ livestream bán hàng trên mạng, anh Trịnh Văn Hiệu đã quảng bá thương hiệu đào Xuân Du đến với nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh.

Qua trò chuyện được biết, anh Hiệu sinh ra và lớn lên trên vùng đất Xuân Du, năm nay mới ngoài 30 tuổi nhưng đã có hơn 10 năm bén duyên với nghề trồng đào. Hiện nay, gia đình anh có 450 cây đào gốc, hơn 600 cây đào huyền và đào có độ tuổi 2 - 3 năm. Theo dự kiến, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 anh sẽ cung cấp ra thị trường khoảng 1.000 gốc đào, với giá bán từ 500 nghìn đồng đến 3 triệu đồng mỗi cây, doanh thu dự kiến đạt khoảng 1 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí, lợi nhuận đạt từ 600 - 700 triệu đồng.

Anh Hiệu cho biết, anh thường xuyên bán hàng trên các kênh Youtube, Facebook. Từ các trang này anh đã bán được khoảng 60 - 70% sản lượng cây đào. Anh thường livestream, quay video đăng lên mạng hoặc trực tiếp trên các hội nhóm. Từ đó, nhiều khách hàng các tỉnh ngoài biết đến đào Xuân Du, đặt cọc và tìm mua.

Khi người trẻ khởi nghiệp thành công nhờ công nghệ số

Nhờ công nghệ số, chàng thanh niên trẻ với nhiều hoài bão đã khởi nghiệp thành công từ nghề trồng đào.

Ngược lên vùng biên giới phía Tây của tỉnh, chúng tôi đến thăm mô hình khởi nghiệp của chị Hà Thị Xem, người dân tộc Thái ở bản Vặn, xã Yên Thắng. Chị Hà Thị Xem đã biến sản vật quê hương là hạt mắc khén thành sản phẩm hàng hóa, để hương vị vùng cao bước ra thị trường, tạo sinh kế cho nhiều hộ dân.

Chi Xem chia sẻ, cách đây 4 năm, nhận thấy nhu cầu lớn của thị trường đối với nông sản sạch vùng cao, chị đã mạnh dạn đứng ra thu mua sản phẩm của bà con trong bản, hướng dẫn mọi người cách sơ chế, đóng gói đảm bảo chất lượng. Khi chuyển đổi số về bản, chị đã lên ý tưởng khởi nghiệp bằng chính chiếc điện thoại thông minh của mình. Ban đầu, chị xem cách người khác livestream bán hàng, sau đó thử đăng bán nông sản địa phương lên mạng. Dần dần khi đã thành thạo công nghệ, chị học cách quản lý đơn hàng, vận chuyển, chăm sóc khách hàng.

Khi người trẻ khởi nghiệp thành công nhờ công nghệ số

Hàng ngày, chị Hà Thị Xem vẫn đều đặn livestream để giới thiệu các mặt hàng nông sản vùng cao đến khách hàng.

Khởi nghiệp thành công, chị Xem đã trở thành tấm gương cho nhiều bạn trẻ trọng bản học tập. Hàng ngày càng có thêm nhiều người trẻ học theo cách làm của chị, mạnh dạn đưa sản phẩm địa phương lên không gian số.

Từ hộ khó khăn, gia đình chị Xem đã thành lập HTX Du lịch và Phát triển nông - lâm nghiệp Mường Đeng. Cùng với đó, kéo thêm chị em, bà con trong bản vào chuỗi sản xuất, từ thu hái, sơ chế, chế biến và đóng gói. Với những đóng góp của mình, tháng 11/2025, chị vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020 - 2025; tháng 12/2025, chị đoạt giải Nhì trong cuộc thi “Dự án khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên năm 2025” do Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức. Đây là những động lực quan trọng để chị tiếp tục chinh phục ước mơ đưa sản phẩm sạch vùng cao vươn xa.

Có thể thấy, trên hành trình khởi nghiệp của thành niên miền núi Thanh Hóa, mỗi người một câu chuyện, nhưng tất cả đều vận hành theo một quy luật chung, khởi nghiệp, làm giàu từ chính tiềm năng có sẵn và ứng dụng công nghệ số vào quá trình khởi nghiệp. Đặc biệt, tư duy khởi nghiệp của thanh niên cũng dần thay đổi. Thay vì làm lớn ngay từ đầu, nhiều bạn trẻ lựa chọn mô hình khởi nghiệp tinh gọn, thử nghiệm trên nền tảng số, điều chỉnh sản phẩm dựa trên phản hồi của thị trường. Công nghệ trở thành đòn bẩy giúp họ đi nhanh hơn, xa hơn.

Nhận thức rõ vai trò của công nghệ số trong khởi nghiệp, nhiều tổ chức, năm 2017, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã giao cho Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chủ trì tổ chức cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017-2022”. Đến nay, có nhiều ý tưởng của thanh niên dân tộc và miền núi đạt giải đã được ứng dụng, triển khai thực hiện có hiệu quả và thành lập doanh nghiệp, như: Trồng và sản xuất chế biến sâu các sản phẩm từ củ nghệ nếp đỏ trồng trên núi đá của tác giả Vi Thị Ánh, xã Thọ Bình; Muối mắc khẻn Mường Đéng - Hương vị núi rừng của tác giả Hà Thị Xem, HTX Du lịch và Phát triển nông - lâm nghiệp Mường Đeng; trồng cây Sâm Báo (Sâm Tiến vua) kết hợp nuôi ong mật hoa sâm của tác giả Phạm Việt Hoàng, xã Thạch Lập; chăn nuôi thỏ sinh sản của tác giả Phạm Hồng Sơn, xã Minh Sơn; Thach Lap Travel app của tác giả Phạm Thị Hương, xã Thạch Lập; HTX Dịch vụ Nông nghiệp và giống cây trồng Đồng Tâm của tác giả Đỗ Đồng Tâm, xã Ngọc Trung...

Khi người trẻ khởi nghiệp thành công nhờ công nghệ số

Trong cuộc thi “Dự án khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên năm 2025” có nhiều ý tưởng của thanh niên miền núi đạt giải cao.

Có thể thấy, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, công nghệ đã và đang trở thành “chìa khóa” mở ra cánh cửa khởi nghiệp cho thanh niên. Từ những gian hàng online nhỏ bé đến các startup công nghệ đầy tiềm năng, người trẻ đang chứng minh rằng, với tri thức, sáng tạo và công nghệ, giấc mơ khởi nghiệp hoàn toàn có thể bắt đầu từ những điều giản dị nhất.

Ái Vân


Ái Vân

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]