Khi thiên nhiên “gõ cửa” vào nhà
Không chỉ dừng lại ở nhu cầu sinh hoạt thiết yếu, ngày càng nhiều gia đình sẵn sàng dành thêm thời gian, tiền bạc và công sức để làm đẹp không gian sống, giúp ngôi nhà luôn mới mẻ và sinh động.

Không gian xanh gần gũi với thiên nhiên mang đến cảm giác thư thái cho gia đình ông Nguyễn Văn Hào (phường Đông Quang).
Đời sống được cải thiện, nhu cầu về môi trường sống cũng theo đó được tăng lên, nhiều gia đình có xu hướng chăm chút từng góc nhỏ trong ngôi nhà. Tùy vào sở thích, độ tuổi, điều kiện kinh tế... mỗi gia chủ đều có những ý tưởng riêng để tạo ra một không gian sống hoàn hảo, mang đến trải nghiệm tiện nghi, thẩm mỹ và gần gũi với thiên nhiên. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai tìm kiếm sự cân bằng giữa nhịp sống năng động và những phút thư giãn nhẹ nhàng ngay trong chính tổ ấm của mình.
Để tránh xa khói bụi, ồn ào, chị Lê Thị Thanh Nhàn (phường Hạc Thành) quyết định bán căn nhà rộng 50m2 ở mặt đường Bà Triệu để chuyển sang sinh sống trong căn hộ rộng hơn trên đường Mai Xuân Dương. Từ ngày chuyển về nhà mới, nhờ không gian thoáng đãng, trong lành, tinh thần của các thành viên trong gia đình thoải mái hẳn lên. Vốn tính cẩn thận, chỉn chu, chú trọng thẩm mỹ và sự tiện dụng, ngoài việc trang trí bằng hệ thống thiết bị điện thông minh, chị Nhàn còn dành thời gian sưu tầm, mua các bình gốm, tranh ảnh treo tường, kệ gỗ... để trang trí cho ngôi nhà. Những món đồ này giúp gia đình dễ dàng làm mới không gian sống mà không cần tốn quá nhiều chi phí.
Chị Nhàn chia sẻ, trong cuộc sống hiện đại, ngôi nhà được coi như một không gian nghỉ ngơi lành mạnh, nơi mỗi người dù đi đâu, ở đâu khi tìm về đều cảm nhận sự thư thái, bình yên cả về thể chất và tinh thần. Vì vậy, thiết kế không gian sống vừa phù hợp với công năng sử dụng, vừa tạo cảm giác thông thoáng, tiện nghi, kết nối giữa các thành viên trong gia đình với nhau là điều rất quan trọng. Thêm một chút màu sắc, hoạt tiết cũng có thể tạo nên sự khác biệt đáng kể cho tổ ấm của mình.
Tọa lạc tại một khu đất rộng 400m2 tại phường Đông Quang, ngôi nhà 3 tầng khang trang của gia đình ông Nguyễn Văn Hào (60 tuổi) được thiết kế hài hòa giữa kiến trúc hiện đại và thiên nhiên. Vốn ưa thích không gian xanh, ông dành một khoảnh đất nhỏ trước nhà xây dựng một bể cá mini, xung quanh là những mảng xanh của cây cối và hoa, tạo điểm nhấn và sự tươi mới cho toàn bộ ngôi nhà. “Không gian xanh giống như “lá phổi xanh” và một bộ lọc cảm xúc ngay trong nhà, không chỉ làm mát, thanh lọc không khí mà còn làm giảm những áp lực mệt mỏi sau một ngày dài làm việc. Ngắm nhìn những lá cây đung đưa theo gió hay tiếng nước chảy róc rách, tâm hồn bỗng cảm thấy an nhiên hơn”, ông Hào chia sẻ.
Theo anh Đỗ Hải Dương, Công ty TNHH Công nghệ và Thương mại SmartLife (phường Quảng Phú), với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, cung ứng thiết bị nhà ở thông minh, hiện công ty đang thi công, lắp đặt cho hàng trăm khách hàng trong tỉnh, với nhiều phân khúc từ bình dân đến cao cấp. Nhờ tính năng và những tiện ích mang lại, các dòng sản phẩm này đang được nhiều gia đình ưu tiên lựa chọn lắp đặt nhằm tăng giá trị thẩm mỹ cho mỗi ngôi nhà...
Cùng với nội thất, thiết bị điện thông minh và các sản phẩm trang trí, nhiều gia đình khi lên ý tưởng thiết kế cho tổ ấm của mình luôn mong muốn tạo ra không gian hài hòa, phù hợp với nhu cầu, thẩm mỹ của từng thành viên. Theo kiến trúc sư Đinh Văn Phong, Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Xanh Việt Nam (phường Hàm Rồng), trong bối cảnh ô nhiễm không khí như hiện nay, việc thiết kế không gian xanh nhằm tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, tạo bầu không khí trong lành đang được nhiều khách hàng chú trọng. Tùy nhu cầu và diện tích thực tế, gia chủ có thể sử dụng những mảng xanh khác nhau. Với diện tích đủ rộng, có thể thiết kế một khu vườn nhỏ với cỏ, cây hoa lá, một hồ cá koi...; còn với không gian hạn chế hơn, chỉ cần trang trí bằng đá, sỏi hay đặt một vài chậu cây xanh cũng tạo nên vẻ đẹp riêng. Cách làm này vừa đưa thiên nhiên vào trong nhà, vừa bảo đảm tính thẩm mỹ cao và tối ưu diện tích sử dụng.
Bài và ảnh: Trung Lê
{name} - {time}
-
2026-05-24 14:39:00Người dân “gõ cửa” online: Mô hình tiếp công dân thời 4.0
-
2026-05-24 07:21:00“Khoảng trống” màu xanh (Bài 3): “Trả lại” màu xanh
-
2026-05-23 18:46:00Thổi hồn vào sợi tre, luồng






