Làm giàu từ niềm đam mê cây cảnh
Sau hàng chục năm bén duyên với nghề trồng và kinh doanh cây cảnh, đến nay, khu vườn của ông Bùi Văn Toan, ở thôn Duyên Hy, xã Định Tân đã trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều khách hàng yêu cây trong và ngoài tỉnh. Việc trồng cây cảnh đã mang lại nguồn thu cho gia đình ông hàng tỷ đồng mỗi năm.

Ông Bùi Văn Toan, ở thôn Duyên Hy, xã Định Tân có nhiều năm gắn bó với nghề trồng cây cảnh.
Bằng niềm đam mê, sự kiên trì và tinh thần dám nghĩ, dám làm, ông Bùi Văn Toan bắt đầu khởi nghiệp từ những cây cảnh nhỏ, giá trị chưa cao. Do điều kiện kinh tế còn hạn hẹp, lại thiếu kinh nghiệm, những năm đầu ông chủ yếu tự mày mò, học hỏi qua sách báo, qua thực tế và từ các nhà vườn trong, ngoài tỉnh. Từ đó, từng bước tích lũy kinh nghiệm, nâng cao tay nghề và mở rộng quy mô sản xuất.
Đến nay, khu vườn của ông Toan luôn duy trì trên 500 cây cảnh lâu năm có giá trị cao và hàng nghìn cây đang được ươm giống. Các loại cây chủ lực như sanh, duối, lộc vừng, tùng La Hán... đều được chăm sóc, tạo dáng công phu. Mỗi cây bán ra thị trường có giá từ vài triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng, thậm chí có những cây trị giá hàng tỷ đồng, mang lại nguồn thu ổn định cho gia đình.

"Cây cảnh không thể làm nhanh. Có những cây phải mất nhiều năm, thậm chí hàng chục năm mới tạo được dáng đẹp, nhưng khi thành phẩm thì giá trị mang lại rất xứng đáng", ông Bùi Văn Toan chia sẻ.
Trong các loại cây cảnh đang trồng, ông Toan dành nhiều tâm huyết cho cây tùng La Hán. Nhận thấy giống cây này phù hợp với điều kiện khí hậu địa phương, có sức sống tốt, dáng đẹp và nhu cầu thị trường lớn, ông đã mạnh dạn mở rộng diện tích trồng. Được coi là biểu tượng phong thủy của trường thọ, sức khỏe, tài lộc, sự kiên cường và thịnh vượng, tượng trưng cho khí chất quân tử, mang lại may mắn, bình an cho gia chủ, tùng La Hán được nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh tìm đến tham quan, đặt mua. Hiện nay, khu vườn ông Toan có hàng trăm gốc tùng La Hán lâu năm với nhiều dáng bonsai độc đáo.

Khu vườn của ông Toan có hàng trăm gốc tùng La hán.
Bên cạnh phát triển sản xuất, ông Bùi Văn Toan cũng chú trọng xây dựng thương hiệu cho sản phẩm. Hiện ông đang từng bước hoàn thiện quy trình, hướng tới xây dựng cây tùng La Hán đạt tiêu chuẩn OCOP, qua đó nâng cao giá trị, mở rộng thị trường tiêu thụ và khẳng định thương hiệu cây cảnh của địa phương.
Không chỉ làm giàu cho gia đình, mô hình vườn cây cảnh của ông Bùi Văn Toan còn tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động địa phương với mức thu nhập bình quân từ 6-7 triệu đồng/tháng; riêng lao động có tay nghề kỹ thuật đạt từ 15-20 triệu đồng/tháng.
Anh Trịnh Xuân Hòa, một lao động đang làm việc tại vườn cho biết: “Tôi làm ở đây đã 4 năm, công việc ổn định, thu nhập khá, đủ trang trải cuộc sống và nuôi gia đình”.

Từ hiệu quả mô hình, ông Bùi Văn Toan đã trở thành tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế nông thôn ở xã Định Tân. Mô hình trồng và kinh doanh cây cảnh của ông không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình mà còn tạo sinh kế cho nhiều lao động địa phương, đóng góp tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Thanh Tâm
{name} - {time}
-
2026-02-05 09:00:00Khởi nghiệp, làm giàu từ hoa lan
-
2026-02-02 11:18:00Những công nhân lao động giỏi, lao động sáng tạo
-
2026-01-31 10:01:00Tĩnh đô vương Trịnh Sâm






