(vhds.baothanhhoa.vn) - Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, di chứng chất độc hóa học vẫn còn đó trong cuộc sống của nhiều gia đình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Việc hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (hay còn gọi nạn nhân chất độc da cam) không chỉ góp phần bảo đảm điều kiện an cư, ổn định cuộc sống mà còn thể hiện sự tri ân, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với những gia đình vẫn đang gánh chịu hậu quả chiến tranh.

Mái ấm nghĩa tình cho những gia đình nạn nhân chất độc da cam

Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, di chứng chất độc hóa học vẫn còn đó trong cuộc sống của nhiều gia đình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Việc hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (hay còn gọi nạn nhân chất độc da cam) không chỉ góp phần bảo đảm điều kiện an cư, ổn định cuộc sống mà còn thể hiện sự tri ân, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với những gia đình vẫn đang gánh chịu hậu quả chiến tranh.

Mái ấm nghĩa tình cho những gia đình nạn nhân chất độc da cam

Lễ khởi công sửa chữa nhà ở cho gia đình ông Trần Trọng Tâm (áo xanh ở giữa).

Trong căn nhà vừa được sửa chữa khang trang ở thôn Xuân Yên, xã Như Thanh, niềm vui hiện rõ trên gương mặt ông Trần Trọng Tâm - người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Nhiều năm qua, ông vừa chống chọi với những di chứng chiến tranh, vừa chăm lo cho gia đình. Nay, từ chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát dành cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, ngôi nhà của gia đình được sửa chữa khang trang, vững chãi hơn, giúp gia đình ông có điều kiện sinh hoạt an toàn, ổn định.

Ông Trần Trọng Tâm cho biết, tháng 2/1975, ông lên đường nhập ngũ, thuộc Trung đoàn 266, Sư đoàn 341, tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị, sau đó tiếp tục làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới phía Bắc ở Hà Giang cũ. Năm 1980 ông xuất ngũ trở về địa phương. Hiện ông là nạn nhân chất độc da cam, được hưởng chế độ với tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 42 - 60%.

“Gia đình tôi có 4 người con, trong đó, người con gái thứ ba là Trần Thị Thiết (sinh năm 1985), không may mang di chứng chất độc hóa học. Từ nhỏ, con gái chậm phát triển, đến 7 tuổi mới biết đi, biết nói, không thể đến trường, trí nhớ hạn chế và bị suy giảm thính lực. Suốt nhiều năm qua, con chỉ quanh quẩn ở nhà, mọi sinh hoạt đều cần sự chăm sóc của bố mẹ”, ông Tâm chia sẻ.

Căn nhà của gia đình ông Tâm được dựng từ năm 1986, theo thời gian mái ngói đã mục nát, tường bong tróc, nhiều hạng mục xuống cấp nghiêm trọng. Khi địa phương triển khai chính sách hỗ trợ, sửa chữa, xây dựng nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, ông Tâm rất phấn khởi. Do điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, ông Tâm đăng ký thực hiện phương án sửa chữa lại ngôi nhà cũ.

Cuối tháng 5/2026, gia đình ông bắt đầu sửa chữa ngôi nhà và hoàn thành sau khoảng một tháng với tổng kinh phí hơn 150 triệu đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ là 40 triệu đồng. Đến nay, căn nhà đã được sửa sang khang trang, bảo đảm an toàn, giúp gia đình yên tâm sinh sống và chăm sóc người con gái mang di chứng chất độc hóa học.

Xã Như Thanh hiện có 294 đối tượng người có công, trong đó 43 người tham gia hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, 11 đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Mái ấm nghĩa tình cho những gia đình nạn nhân chất độc da cam

Trong quá trình sửa chữa nhà ở, gia đình ông Trần Trọng Tâm luôn nhận được sự giúp đỡ của các lực lượng, đoàn thể địa phương.

Thực hiện Công văn số 270/TTg-KGVX ngày 21/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 14/5/2026 của UBND tỉnh về việc triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang được hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, xã Như Thanh đã ban hành kế hoạch triển khai, thành lập Ban Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.

Xã có 2/11 đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, được hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà. Trong quá trình thực hiện, Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp với Ban Công tác Mặt trận thôn và các lực lượng hỗ trợ các gia đình tháo dỡ nhà cũ, san lấp mặt bằng, vận chuyển vật liệu và góp ngày công xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ gia đình.

Tại thôn Thịnh Lộc, xã Hậu Lộc, chị Nguyễn Thị Thanh (sinh năm 1982) là đối tượng được hỗ trợ sửa chữa nhà ở theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát dành cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Chị Thanh đang sinh sống cùng mẹ là bà Trần Thị Tâm, năm nay đã ngoài 80 tuổi. Do ảnh hưởng của chất độc hóa học, chị Thanh mất hoàn toàn khả năng lao động, phải ngồi xe lăn và mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào sự chăm sóc của người thân.

Bà Hoàng Thị Nhàn, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Hậu Lộc cho biết, xã hiện có 779 đối tượng người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, trong đó có 147 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và 45 người là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng chế độ.

Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, địa phương đã hoàn thành sửa chữa nhà ở cho gia đình bà Tâm, chị Thanh vào ngày 27/6/2026, sớm hơn kế hoạch của tỉnh gần một tháng. Tổng kinh phí sửa chữa là 60 triệu đồng, trong đó ngân sách Nhà nước hỗ trợ 40 triệu đồng và nguồn xã hội hóa 20 triệu đồng.

Mái ấm nghĩa tình cho những gia đình nạn nhân chất độc da cam

Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Hậu Lộc tổ chức lễ trao nhà cho gia đình bà Trần Thị Tâm có con đẻ bị nhiễm chất độc hóa học.

Ông Lê Hồng Nam, Phó Trưởng phòng Người có công, Sở Nội vụ Thanh Hóa cho biết: “Toàn tỉnh có 350.377 người có công với cách mạng, trong đó có 16.320 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học. Thực hiện chủ trương của Chính phủ hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, đến nay toàn bộ 59 công trình thuộc diện triển khai đã được khởi công, trong đó 55 công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tổng kinh phí Trung ương hỗ trợ gần 3,4 tỷ đồng”.

Những mái nhà được sửa chữa, xây mới là sự sẻ chia, tri ân của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với những người vẫn mang di chứng chiến tranh, giúp các gia đình có nơi ở an toàn, ổn định, thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Ngọc Huấn


Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]