(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Nhiều năm trở lại đây, Hội Phụ nữ các cấp trên địa bàn Thanh Hóa với nhiều cách làm thiết thực đã thu hút cán bộ, hội viên và người dân trong cộng đồng tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, nhiều mô hình hay tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả…

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phụ nữ tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường

(VH&ĐS) Nhiều năm trở lại đây, Hội Phụ nữ các cấp trên địa bàn Thanh Hóa với nhiều cách làm thiết thực đã thu hút cán bộ, hội viên và người dân trong cộng đồng tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, nhiều mô hình hay tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả…

Tại huyện Đông Sơn, từ năm 2007 về trước, khi thu hoạch xong, nhiều rơm, rạ không được thu gom mà vứt ở đường làng, bờ ruộng, đã làm ảnh hưởng đến ô nhiễm môi trường. Trước thực trạng này Hội LHPN huyện Đông Sơn đã áp dụng mô hình “xử lý rơm, rạ làm phân hữu cơ vi sinh phục vụ sản xuất, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường”. Theo đó Hội LHPN huyện đã phối hợp với Sở KH&CN tổ chức tập huấn cho chị em hội viên xử lý rơm, rạ bằng hoạt chất vi sinh Fito-Biomix. Với hoạt chất này, ngoài tác dụng giảm thiểu môi trường còn góp phần hạn chế việc lạm dụng phân hóa học trên đồng ruộng mà vẫn đảm bảo được năng suất và nâng cao chất lượng nông sản…

Bà Nguyễn Thị Vui, Chủ tịch Hội LHPN huyện Đông Sơn chia sẻ: “Rất khó khăn trong thời kỳ đầu. Chúng tôi phải vận động, tuyên truyền rất nhiều lần, tập huấn rồi nhưng vẫn phải xuống tận các chi hội để hướng dẫn cho chị em. Sau 10 năm áp dụng mô hình cho hiệu quả rất lớn, môi trường sạch hơn, phục vụ sản xuất nông nghiệp tốt hơn rất nhiều”.

Tại huyện Nông Cống, cùng với việc thực hiện xây dựng mô hình “5 không, 3 sạch”, Hội LHPN huyện đã phát động phong trào “Phụ nữ Nông Cống tham gia bảo vệ môi trường”. Hội đã chỉ đạo cho 33 cơ sở Hội tổ chức ký kết chương trìnhphối hợp với UBND xã, triển khai đến 100% các chi Hội và tổ chức cho hội viên phụ nữ ký kết thực hiện từ trong gia đình...

Bà Phạm Thị Hằng - Chủ tịch Hội LHPN huyện Nông Cống cho biết: “Các hoạt động BVMT ngày càng nhận được sự hưởng ứng của hội viên và người dân, nhiều mô hình đã được hội viên triển khai thực sự hiệu quả, góp phần xây dựng thực hiện tiêu chí 17 trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương”.

Những hoạt động thiết thực, những mô hình cho hiệu quả cao đã và đang góp phần nâng cao nhận thức và ý thức bảo vệ môi trường trong nhân dân. Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, đào tạo tập huấn nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh về công tác bảo vệ môi trường, Hội LHPN tỉnh sẽ xây dựng duy trì và nhân rộng các mô hình phụ nữ bảo vệ môi trường. Đồng thời kiểm tra, giám sát về các hoạt động do Hội LHPN các cấp tham gia liên quanđến công tác bảo vệ môi trường phát triển bền vững…

Hoàng Việt Anh

Theo số liệu từ Hội LHPN tỉnh, các cấp hội trong tỉnh đã tổ chức triển khai, xây dựng được 11.116 lò xử lý rác thải và 62.569 hố xử lý rác thải tại gia với tổng kinh phí trên 3 tỷ đồng, góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường sống.



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]