Tin liên quan
Đọc nhiều
Rác thải ngập đường xã nông thôn mới
(VH&ĐS) Được công nhận là xã NTM năm 2015, tuy nhiên đến nay công tác xử lý môi trường trên địa bàn xã Hoằng Ngọc (Hoằng Hóa) vẫn còn nhiều bất cập.
Tại khu vực thôn 4 của xã, rác thải ngập đầy đường, cản lối đi của người dân tham gia giao thông. Hơn nữa vào những đợt nắng nóng, mùi hôi thối bốc lên từ những đụn rác gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Được biết, cứ về đêm một số người dân xã Hoằng Tiến thường mang rác đến đổ, chính quyền cũng đã bắt và xử lý một vụ đổ trộm rác của người dân xã này.
Bãi rác thải lộ thiên tại khu vực thôn 4, xã Hoằng Ngọc, Hoằng Hóa.
Trao đổi với ông Bùi Ngọc Châu - Chủ tịch UBND xã Hoằng Ngọc được biết, xã đã bố trí quy hoạch một bãi tập kết rác thải chung cho 9 thôn, đồng thời ký hợp đồng với công ty môi trường thu gom, xử lý rác thải 2 lần/tuần.
Trung Lê
{name} - {time}
- 2020-12-29 09:51:00
Năm 2020: Thời tiết cực đoan gây thiệt hại hàng tỷ USD
- 2020-12-24 10:00:00
Việt Nam hành động mạnh mẽ để giảm thiểu rác thải nhựa
- 2017-04-23 16:00:00
Các bệnh viện tuyến huyện: Loay hoay tìm giải pháp xử lý rác thải y tế
Thiệu Đô: Quy hoạch làng nghề ‘đắp chiếu’, dân kêu trời vì ô nhiễm
Mong lò đốt rác thải Vân Sơn đảm bảo môi trường như cam kết
Công ty Tuấn Vinh chôn ống ngầm xả thải ra sông Âm
Triệu Sơn: Bãi rác Đồi Mốc gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (Kỳ cuối): Huyện, xã có đứng ngoài cuộc?
Triệu Sơn: Bãi rác Đồi Mốc gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (Kỳ 1): 47 hộ dân sống chung với bãi rác
Phạt 260 triệu đồng cho hành vi gây ô nhiễm môi trường
Phát triển nghề mộc gắn với bảo vệ môi trường
Tái diễn tình trạng đổ trộm rác thải trên đại lộ Nam Sông Mã
Dân phản đối nhà máy sắn gây ô nhiễm