(vhds.baothanhhoa.vn) - Là một trong những đơn vị đi đầu trong phong trào an sinh xã hội, những năm qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Thanh Hóa (Agribank Thanh Hóa) đã dành hàng chục tỷ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội, như tài trợ xây dựng các công trình trong lĩnh vực giáo dục, y tế; xây nhà tình nghĩa cho người nghèo, chăm sóc bà mẹ Việt Nam anh hùng; thăm tặng quà ngày thương binh liệt sỹ 27/7; hỗ trợ các em nhỏ đồng bào dân tộc miền núi; trao tặng sổ tiết kiệm cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thắm đượm nghĩa tình từ nguồn vốn Agribank

Là một trong những đơn vị đi đầu trong phong trào an sinh xã hội, những năm qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Thanh Hóa (Agribank Thanh Hóa) đã dành hàng chục tỷ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội, như tài trợ xây dựng các công trình trong lĩnh vực giáo dục, y tế; xây nhà tình nghĩa cho người nghèo, chăm sóc bà mẹ Việt Nam anh hùng; thăm tặng quà ngày thương binh liệt sỹ 27/7; hỗ trợ các em nhỏ đồng bào dân tộc miền núi; trao tặng sổ tiết kiệm cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn...

Với truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” hàng năm, vào ngày thương binh liệt sỹ 27/7, tập thể cán bộ công nhân viên chức Agribank Thanh Hóa lại gói trọn tấm lòng, tri ân sâu sắc để đến thăm hỏi, động viên những cựu thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, các trung tâm bảo trợ xã hội, trung tâm chăm sóc người có công...

Thăm hỏi, động viên 226 đối tượng là thương binh, bệnh binh nặng và người bị nhiễm chất độc hóa học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Trung tâm Điều dưỡng người có công, (xã Quảng Thọ, TP. Sầm Sơn), những giọt nước mắt của cán bộ, công nhân viên chức Agribank đã rơi khi chứng kiến các anh, các chị phải chống chịu sự ảnh hưởng của chất độc hóa học da cam đang phải điều trị hay những cựu binh đã bỏ lại nơi chiến trường một phần xương máu và đang từng ngày phải chống chọi với bệnh tật...

Cảm kích trước những món quà tri ân ấm áp nghĩa tình từ Agribank, thương binh Mai Văn Thanh (xã Đông Hoàng, Đông Sơn), hiện đang điều trị tại trung tâm cho biết: “Những món quà đến từ Agribank Thanh Hóa là nguồn động viên, cổ vũ to lớn đối với những thương binh, bệnh binh cũng như các đối tượng chịu ảnh hưởng của chiến tranh như chất độc da cam chúng tôi để có thể tiếp tục sống, chiến đấu với bệnh tật, sớm bình phục để trở về với gia đình, lối xóm”.

Ông Lương Thế Tập - Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công cũng không giấu được niềm cảm kích, cho biết: “Hiện trung tâm đang điều trị, chăm sóc cho hơn 200 đối tượng là thương binh, bệnh binh nặng và người bị nhiễm chất độc hóa học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những món quà được nhận từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... trong đó có các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh là nguồn cổ vũ và động viên to lớn, khích lệ cán bộ, nhân viên và đội ngũ y, bác sĩ trung tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Lãnh đạo Agribank Thanh Hóa và huyện Quảng Xương khánh thành công trình Trường Mầm non xã Quảng Chính do Agribank Thanh Hóa tài trợ.

Năm 2018 cũng như những năm về trước, Agribank Thanh Hóa luôn là một trong những đơn vị đi đầu trong phong trào an sinh xã hội, bằng việc tranh thủ sự ủng hộ của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Công đoàn Agribank Việt Nam để dành hàng chục tỷ đồng giúp đỡ các xã nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống cũng như những công trình thắm đượm giá trị nhân văn sâu sắc như trường học, trạm y tế...

Gần đây, từ sự chung tay đóng góp của tập thể cán bộ, công nhân viên chức Agribank Thanh Hóa đã tài trợ, đóng góp xây dựng mới 100% Trạm Y tế xã Triệu Thành (Triệu Sơn) với tổng nguồn vốn lên tới 3,5 tỷ đồng. Công trình với quy mô 2 tầng, 8 phòng chức năng, diện tích 320m2, một khu nhà phụ trợ theo tiêu chuẩn Bộ Y tế... không chỉ giúp địa phương xã miền núi 135 giải quyết những khó khăn về cơ sở vật chất, bộ tiêu chí về y tế trong xây dựng nông thôn mới mà còn góp phần thực hiện tốt công tác chăm lo, khám chữa bệnh ban đầu cho người dân.

Ngoài việc tài trợ xây dựng các trạm y tế, trung tâm y tế góp phần nâng cao năng lực khám, chữa bệnh ở cơ sở, trong những năm qua Agribank Thanh Hóa cũng đã tích cực góp phần chăm lo hướng đến công tác giáo dục trên địa bàn tỉnh. Cụ thể bằng việc hỗ trợ tu sửa, xây mới nhiều ngôi trường mầm non, tiểu học đã giúp cho công tác giáo dục ở nhiều địa phương được nâng lên, đơn cử như hỗ trợ xây dựng Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương), Trường Tiểu học xã Hoằng Xuân (huyện Hoằng Hóa)...

Ông Nguyễn Thành Trung - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Agribank Thanh Hóa cho biết: Với tinh thần tương thân, tương ái và ý thức trách nhiệm với cộng đồng, hàng năm, Agribank Thanh Hóa đã dành hơn 10 tỷ đồng, trong đó có việc trích từ tiền lương, thu nhập của cán bộ, nhân viên và người lao động để chung sức thực hiện công tác an sinh xã hội của tỉnh. Trong thời gian tiếp theo, Agribank Thanh Hóa cùng toàn thể cán bộ công nhân viên sẽ luôn giữ vững và phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “tương thân, tương ái” đó, cùng các cấp các ngành chung tay hơn nữa trong công tác tri ân, xoa dịu những nỗi đau mất mát, giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm, những mảnh đời bất hạnh, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho mọi người; nỗ lực hơn nữa trong việc dành nguồn vốn để xây dựng thêm nhiều các công trình an sinh xã hội cho giáo dục, y tế... đặc biệt hướng đến những vùng sâu vùng xa, vùng biên giới, hải đảo...

“Tính từ năm 2012 đến nay, Agribank Thanh Hóa đã tài trợ xây dựng 26 công trình trạm y tế, trường tiểu học và mầm non tại các địa phương và hàng trăm căn nhà nghĩa tình cho các gia đình khó khăn, gia đình chính sách, với tổng giá trị gần 100 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Agribank Thanh Hóa cũng tích cực hưởng ứng các đợt quyên góp ủng hộ đồng bào vùng thiên tai bão lũ, khuyến học, với số tiền gần 1 tỷ đồng/năm”.

Đình Giang


Đình Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]