Xác định rõ vai trò của trồng rừng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, năm 2024, cùng với nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, huyện Mường Lát đã huy động nguồn lực xã hội hoá để hỗ trợ người dân trồng rừng.

Mường Lát: Huy động nguồn lực xã hội hoá giúp người dân phát triển trồng rừng

Xác định rõ vai trò của trồng rừng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, năm 2024, cùng với nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, huyện Mường Lát đã huy động nguồn lực xã hội hoá để hỗ trợ người dân trồng rừng.

Nhằm nâng cao độ che phủ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu và hỗ trợ Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, năm 2024 huyện Mường Lát đã kêu gọi trên 200 triệu đồng để hỗ trợ cho 20 hộ gia đình tiến hành trồng cây trẩu trên diện tích 22,41 ha đất rừng sản xuất tại 3 bản: Kéo Té (xã Nhi Sơn), Na Tao và Cơm (xã Pù Nhi).

Mường Lát: Huy động nguồn lực xã hội hoá giúp người dân phát triển trồng rừng

Huyện Mường Lát triển khai cấp hạt giống trẩu cho bà con nhân dân bản Kéo Té, xã Nhi Sơn

Gia đình anh Thao Văn Cụa, ở bản Kéo Té, xã Nhi Sơn có 10 ha đất rừng sản xuất; năm 2012 gia đình anh trồng 4 ha rừng theo Dự án 147. Đến nay, khi có chủ trương hỗ trợ trồng rừng sản xuất từ nguồn vốn xã hội hoá, gia đình anh đã mạnh dạn đăng ký trồng gần 3 ha cây trẩu và được huyện hỗ trợ giống hạt trẩu, công trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng trẩu... Anh Cụa chia sẻ: “Được sự hỗ trợ của cấp trên, gia đình tôi cố gắng chăm sóc cây trẩu thật tốt để sau này có nguồn thu nhập, phát triển kinh tế gia đình”.Mường Lát: Huy động nguồn lực xã hội hoá giúp người dân phát triển trồng rừng

Bà con nhân dân bản Kéo Té, xã Nhi Sơn gieo hạt giống trẩu trên đất rừng sản xuất.

Trẩu là loại cây sinh trưởng nhanh, thích nghi rộng ở nhiều vùng sinh thái và chịu được các điều kiện thời tiết khắc nghiệt, được huyện Mường Lát đánh giá là loài cây phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương. Từ năm 2021, huyện Mường Lát đã lựa chọn và bắt đầu đưa cây trẩu vào trồng thử nghiệm tại khu phố Chiên Pục (thị trấn Mường Lát) và các bản Cân, Tân Hương (xã Tam Chung) với diện tích hơn 11 ha, nâng tổng diện tích lên 50 ha, trồng trên đất rừng sản xuất. Năm 2022, huyện tiếp tục trồng được 50 ha cây trẩu trên đất rừng sản xuất và 20 ha đất rừng phòng hộ tại bản Suối Lóng (xã Tam Chung). Năm 2023, đã trồng xen canh cây trẩu và cây tếch được 29,57 ha. Từ đầu năm 2024 đến nay, huyện tiếp tục mở rộng và trồng mới cây trẩu với diện tích 35 ha trên đất rừng phòng hộ và 70 ha trên đất rừng sản xuất. Hiện nay, cây trẩu được người dân trồng trong rừng sản xuất đã cho thu hoạch 1 năm lên đến 100kg quả/vườn, với giá bán 10 nghìn đồng/1kg hạt tươi làm giống và từ 12 nghìn đồng đến 15 nghìn đồng/1kg hạt khô.

Mường Lát: Huy động nguồn lực xã hội hoá giúp người dân phát triển trồng rừng

Người dân bản Pù Quăn, xã Pù Nhi (Mường Lát) chăm sóc cây trẩu

Việc phát triển cây trẩu sẽ giúp người dân Mường Lát cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập, bảo đảm đời sống, việc làm, cải thiện sinh kế cho bà con đồng bào vùng cao; góp phần nâng cao độ che phủ rừng, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xóa đói giảm nghèo và bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực biên giới.

Tuấn Bình (CTV)


Tuấn Bình (CTV)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]