Nắng như đổ lửa, ngư dân đổ xô ra rừng phòng hộ tránh nóng
Được biết đến như một “phòng điều hòa nhiệt độ” tự nhiên, rừng phi lao phòng hộ ở xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc được nhiều người dân trong khu vực chọn làm nơi tránh nóng.
Thời tiết khắc nghiệt đã làm cuộc sống người dân đảo lộn, các khu rừng phòng hộ ven biển trở thành điểm tránh nắng nóng lý tưởng vào lúc này của người dân ven biển.
Được biết đến như một “phòng điều hòa nhiệt độ” tự nhiên, rừng phi lao ở xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc được nhiều người dân các xã ven biển Hưng Lộc, Đa Lộc, Ngư Lộc, Hải Lộc... chọn làm nơi tránh nóng trong những ngày nắng cao điểm.
Những ngày cao điểm có hàng trăm lượt người ra đây tránh nắng nóng.
Nhiều trẻ em được bố mẹ đưa đến để tránh cái nắng nóng gay gắt mùa hè.
Khoảng 9 giờ sáng hàng ngày đã có người ra rừng phi lao tránh nắng và ra về vào khoảng 5 giờ chiều khi cái nóng đã dịu.
Nằm ngay sát bờ biển lại được bao phủ bởi hàng vạn cây phi lao cao vút, gió thổi lồng lộng nên cánh rừng là nơi tránh nắng nóng lý tưởng.
Nhiều người dân cho biết gia đình có điều hòa nhiệt độ nhưng vẫn cho người già và trẻ nhỏ ra đây để hưởng không khí mát tự nhiên, trong lành.
Tận dụng thời cơ, nhiều hộ dân tranh thủ cung cấp các dịch vụ tại chỗ như bán nước uống, hoa quả, cho thuê võng, chiếu...
Là địa điểm tránh nắng thích hợp trong những ngày nắng nóng, vài năm trở lại đây rừng phi lao chắn sóng xã Đa Lộc đã được nhiều người biết đến, không ít du khách ở xa cũng tìm về.
Như Quỳnh
- 2024-04-30 15:15:00
Phác họa chân dung người phát hiện chiếc trống đồng đầu tiên
- 2024-04-29 14:47:00
Bảo tồn di tích để “giữ lửa” văn hóa truyền thống
- 2021-06-25 08:50:00
Lên Đỉnh Miêu Thiền Tự nghe kể chuyện vua Lê
Thư viện tỉnh tăng cường phòng dịch phục vụ độc giả dịp hè
Thắp lửa mùa hoa
Nâng cao ý thức, trách nhiệm phân loại rác thải y tế để hạn chế lây lan dịch bệnh
Xóm chạy thận “gồng mình” chống nóng
Khu du lịch sinh thái Tân Dân: Mở rộng tiềm năng khai thác du lịch, tạo động lực tăng trưởng mới cho Thanh Hóa
Kích cầu du lịch đúng hướng để mang lại hiệu quả
Đặc sắc trang phục truyền thống dân tộc Thái huyện Quan Sơn
Truyền thông và “Giao lưu gia đình kết nối yêu thương”
Đắm say danh thắng núi Nhồi