Ngày này năm xưa (1/12): Ngày sinh nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh; thành lập Liên đoàn Phụ nữ dân chủ thế giới
Ngày 1/12/1920, là ngày sinh Đại tướng Lê Đức Anh (1/12/1920); cũng vào ngày này cách đây 67 năm, Mỹ - Diệm đã đầu độc hơn 6000 tù nhân yêu nước ở trại giam Phú Lợi, làm cho 1000 người chết; Tín ngưỡng thờ Mẫu được công nhận là di sản văn hóa thế giới vào ngày này năm 2016.

Chủ tịch nước Lê Đức Anh với nhân dân xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Bắc Thái (nay là tỉnh Thái Nguyên), tháng 1-1995. Ảnh: TTXVN
* Ngày 1/12/1920: ngày sinh nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh, người chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà chính trị quân sự tài ba, đức độ và nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người bạn thân thiết, tin cậy của bạn bè quốc tế. Đại tướng Lê Đức Anh qua đời vào ngày 22/4/2019. Với 99 năm tuổi đời, hơn 80 năm tuổi Đảng, Đại tướng Lê Đức Anh đã trọn đời phấn đấu, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta.

*Ngày 1/12/1958: Chủ tịch Hồ Chí Minh dự lễ ký Tuyên bố chung giữa Thủ tướng Phạm Văn Đồng, thay mặt Đoàn đại biểu Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Thủ tướng Kim Nhật Thành, thay mặt Đoàn đại biểu Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên.

* Ngày 1/12/1958, Mỹ - Diệm đã đầu độc hơn 6000 tù nhân yêu nước ở trại giam Phú Lợi, làm cho 1000 người chết. Một phong trào quần chúng đấu tranh chống địch khủng bố tàn sát nổ ra khắp Sài Gòm và miền Nam, nhất là trong giới công nhân, lao động, kéo dài đến tháng 3-1959.
Ở Hà Nội và miền Bắc có nhiều cuộc tuần hành, mít tinh lên án tội ác dã man này của Mỹ - Diệm và đòi trả lại tự do cho những người kháng chiến và đồng bào yêu nước ở miền Nam đã bị chúng giam giữ, cầm tù.

*Ngày 1/12/2016: UNESCO đã chính thức công nhận "Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt" là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Việc công nhận này đã khẳng định giá trị đặc sắc của tín ngưỡng thờ Mẫu, đồng thời nâng cao vị thế của văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế.

Chí Minh chụp ảnh lưu niệm với đại biểu nữ các dân tộc thiểu số tại Giàn hoa Phủ Chủ tịch ngày 12/3/1961. Ảnh: Tư liệu
*Ngày 1/12/1945, tại Pari, thủ đô nước Pháp, phong trào phụ nữ đã họp và tuyên bố thành lập Liên đoàn Phụ nữ dân chủ thế giới. Mục đích của tổ chức này là: Phụ nữ các nước đoàn kết chặt chẽ, không phân biệt già trẻ, tôn giáo, xu hướng chính trị, kiên quyết bảo vệ hoà bình. Liên đoàn điều tra những nhiệm vụ: chống chủ nghĩa phát xít, đòi hoà bình, dân chủ, đảm bảo cho thế hệ con em một tương lai hạnh phúc, thực hiện cho phụ nữ những quyền được ghi trên Hiến chương quốc tế phụ nữ do Liên hiệp quốc đề ra. Liên đoàn quyết định lấy ngày 8-3 hàng nǎm làm ngày phụ nữ đoàn kết đấu tranh để giành những mục tiêu nói trên.
LP
{name} - {time}
-
2025-11-30 16:59:00Năm 2026, đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành trên 110 nghìn căn nhà ở xã hội
-
2025-11-30 07:27:00Ngày này năm xưa (30/11): Chủ tịch Hồ Chí Minh ký 2 sắc lệnh lịch sử
-
2025-11-30 07:17:00Lịch nghỉ Nguyên đán Bính Ngọ, Quốc khánh năm 2026






