(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày này năm xưa (1/2): Năm 1962, Đài phát thanh Giải phóng, tiếng nói của Mặt trận Giải phóng miền Nam Việt Nam bắt đầu đi vào hoạt động. Ngày 1/2 cũng là ngày diễn ra nhiều sự kiện lịch sử, ngày sinh và ngày mất của nhiều anh hùng, chiến sỹ cách mạng, nhà văn, nhà thơ của dân tộc Việt Nam...

Ngày này năm xưa (1/2): Năm 1962, Đài phát thanh Giải phóng chính thức hoạt động

Ngày này năm xưa (1/2): Năm 1962, Đài phát thanh Giải phóng, tiếng nói của Mặt trận Giải phóng miền Nam Việt Nam bắt đầu đi vào hoạt động. Ngày 1/2 cũng là ngày diễn ra nhiều sự kiện lịch sử, ngày sinh và ngày mất của nhiều anh hùng, chiến sỹ cách mạng, nhà văn, nhà thơ của dân tộc Việt Nam...

Ngày này năm xưa (1/2): Năm 1962, Đài phát thanh Giải phóng chính thức hoạt động

Nguồn Internet

*Ngày 1/2/1864, ngày sinh Sương Nguyệt Anh, bà là nhà thơ, nhà báo, là người phụ nữ đầu tiên của Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ bút của một tờ báo. Tờ báo do bà chủ bút là tờ Nữ giới chung cũng là tờ báo đầu tiên dành cho phụ nữ của Việt Nam.

Ngày này năm xưa (1/2): Năm 1962, Đài phát thanh Giải phóng chính thức hoạt động

Nguồn Internet

*Ngày 1/2/1902, là ngày sinh chí sĩ cách mạng Việt Nam Nguyễn Phong Sắc. Nguyễn Phong Sắc là một trong những thành viên đầu tiên của Chi bộ Cộng sản Bắc Kỳ và Ủy viên Ban chấp hành Trung ương đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nguyễn Phong Sắc là con trai của Nguyễn Đình Phúc, một nhà yêu nước từng tham gia Đông kinh nghĩa thục và trực tiếp tiến hành vụ Hà thành đầu độc. Nguyễn Phong Sắc thừa hưởng lòng yêu nước từ cha nên sớm tham gia cách mạng. Ông từng bán dần gia sản để tài trợ cho cách mạng.

Ngày này năm xưa (1/2): Năm 1962, Đài phát thanh Giải phóng chính thức hoạt động

Ảnh tư liệu. Nguồn Internet

*Nguyễn Văn Trỗi sinh ngày 1/2/1940. Anh là chiến sĩ cách mạng, là người tiến hành vụ ám sát nhằm vào phái đoàn quân sự cao cấp do Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Robert McNamara và đại sứ Henry Cabot Lodge, Jr. đến thăm Việt Nam Cộng hòa vào tháng 5 năm 1964. Nguyễn Văn Trỗi cùng đồng đội không may bị giặc bắt khi đang chuẩn bị bom để ám sát McNamara. Anh bị chính quyền ngụy quyền phán tử hình. Có một nhóm quân du kích cách mạng chống Mỹ tại Venezuela khi biết tin đã đề nghị thả tự do cho Nguyễn Văn Trỗi, thông qua việc trao đổi con tin là 1 sĩ quan Mỹ bị bắt tại Caracas, tuy nhiên chính quyền Nguyễn Khánh đã nuốt lời, xử bắn anh Trồi trước sự chứng kiến của nhiều nhà báo quốc tế.

Ngày này năm xưa (1/2): Năm 1962, Đài phát thanh Giải phóng chính thức hoạt động

Ảnh tư liệu. Nguồn Internet

*Ngày 1/2/1962, tại cánh rừng Căn cứ Mã Đà, thuộc Chiến khu D, Đài phát thanh Giải phóng chính thức phát sóng buổi đầu tiên trên nền nhạc của ca khúc “Giải phóng miền Nam”. Đây là cơ quan ngôn luận trực thuộc Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Kể từ đây, tiếng nói của Đài phát thanh Giải phóng đã trở thành nguồn cổ vũ tinh thần to lớn cho quân và dân miền Nam, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

*Ngày 1/2/1968, sau sự kiện nổi dậy tết Mậu Thân, một loạt chiến sĩ cách mạng Việt Nam bị chính quyền Việt Nam Cộng hòa thủ tiêu, xử tử hình. Có thể kể đến một số cái tên như Lê Thị Riêng, Nguyễn Minh Hoàng, Trần Văn Kiểu, Nguyễn Văn Lém... Cũng vào ngày này, những tư liệu về việc tên tổng giám đốc cảnh sát quốc gia ngụy quyền Nguyễn Ngọc Loan trực tiếp hành hình anh Nguyễn Văn Lém đã được ghi lại, làm người dân Mỹ phẫn nộ, đẩy phong trào phản chiến tại Mỹ lên cao trào.

LP (tổng hợp)


LP (tổng hợp)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]