Ngày này năm xưa (11/6): Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
Ngày này năm xưa (11/6) diễn ra nhiều sự kiện lịch sử nổi bật như: Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái Quốc (1948); Bồ Tát Thích Quảng Đức phát nguyện tự thiêu, đòi bình đẳng tôn giáo, chống đàn áp Phật giáo (1963); Việt Nam và Cộng hoà Mông Cổ thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1992)...

Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt thân mật các đại biểu dự Đại hội liên hoan Anh hùng, Chiến sĩ thi đua ngành nông nghiệp và đổi công toàn quốc tại Hà Nội ngày 23/5/1957. Ảnh: TTXVN
*Nhân dịp kỷ niệm 1000 ngày kháng chiến toàn quốc, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi chính thức phát động cuộc vận động thi đua ái quốc. Người nói: "Bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh, bất kỳ làm việc gì đều cần phải thi đua: làm cho mau, cho tốt, làm cho nhiều. Mỗi người Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, trai, gái, bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ đều phải trở nên một chiến sĩ đấu tranh trên một mặt trận: Quân sự, kinh tế, chính trị, vǎn hoá. Thực hiện khẩu hiệu: "Toàn dân kháng chiến; Toàn diện kháng chiến".

Hưởng ứng lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hàng loạt phong trào thi đua ra đời, góp phần vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Ảnh: TTXVN
*Ngày 11/6/1963, trong cuộc tuần hành của trên 1.000 vị tǎng ni và giới lạnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng một số đông đảo đồng bào yêu nước chống chế độ độc tài Ngô Đình Diệm, Nguyễn Vǎn Khiết (tức Bồ Tát Thích Quảng Đức) đã phát nguyện tự thiêu, đòi bình đẳng tôn giáo, chống đàn áp Phật giáo và đòi dân sinh, dân chủ.
Cuộc tự thiêu diễn ra giữa ngã tư đường Phan Đình Phùng và Lê Vǎn Duyệt (nay là đường Nguyễn Đình Chiểu và Cách Mạng Tháng Tám). Từ trên xe, Bồ Tát Thích Quảng Đức ung dung bước xuống, tĩnh toạ ngồi và tự tay châm lửa vào thân. Ngọn lửa bốc cao phủ kín thân hình, ông vẫn ngồi thẳng lưng. Sau 15 phút lửa tàn, ông gật đầu rồi nằm ngã ngửa giữa sự chứng kiến của đông đảo đồng bào và ký giả báo chí trong và ngoài nước. Cái chết bi hùng của Thích Quảng Đức là một trong những nỗi kinh hoàng đối với chế độ Ngô Đình Diệm hồi đó. Hiện nay, tại ngã tư Nguyễn Đình Chiểu và Cách Mạng Tháng Tám vẫn còn tượng đài kỷ niệm ông.

*Ngày 11/6/1912, là ngày sinh đồng chí Phạm Hùng. Đồng chí Phạm Hùng tên khai sinh là Phạm Văn Thiện, sinh ra trong một gia đình nông dân ở xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Trong cuộc đời hoạt động của mình, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước giao trọng trách ở những nơi và những thời điểm đòi hỏi phải có năng lực tổ chức thực hiện sáng tạo và bản lĩnh kiên định của người lãnh đạo. Đặc biệt, sau Đại hội lần thứ VI, Đảng và Nhà nước đã giao cho đồng chí trọng trách là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (Thủ tướng Chính phủ) để triển khai thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. Trên cương vị là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đầu tiên trong sự nghiệp đổi mới của đất nước ta, đồng chí Phạm Hùng đã để lại những dấu ấn sâu đậm về tài năng và trách nhiệm trong các quyết định và triển khai các quyết định của Hội đồng Bộ trưởng. Đồng chí mất ngày 10/3/1988.
*Ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư biểu dương nhiều tấm gương tiêu biểu như chiến sĩ Trần Văn Diên là “anh hùng đánh địa lôi”; cụ Nguyễn Văn Đản, “người đã có tuổi, mà vẫn chịu khó học, thi đỗ nhất trong giới phụ lão”; chị Phạm Thị Phượng, người đã tích cực trong việc học bình dân học vụ; chị Phạm Thị Tỵ, người đã đứng thứ nhì trong kỳ thi quốc ngữ.
LP (tổng hợp)
{name} - {time}
-
2026-06-10 21:02:00Đến năm 2035, cả nước sẽ có mạng lưới 35 cảng hàng không, sân bay
-
2026-06-10 16:50:00Mùi hương xôi đậu
-
2026-06-10 16:49:00Phương án triển khai Kế hoạch tổ chức Hội nghị kết nối cung - cầu và trưng bày giới thiệu nông sản thực phẩm an toàn tỉnh năm 2026






