Ngày này năm xưa (11/8): Chủ tịch Hồ Chí Minh truy tặng Huân chương Chiến công cho liệt sĩ Nguyễn Bá Ngọc
Ngày này năm xưa (11/8) diễn ra nhiều sự kiện mang đậm dấu ấn lịch sử của dân tộc Việt Nam như: Ngày thành lập của ngành vận tải đường thủy (1956); Chủ tịch Hồ Chí Minh truy tặng Huân chương Chiến công cho liệt sĩ Nguyễn Bá Ngọc (1965); Báo Nhân Dân đăng bài “Kinh nghiệm “3 xây, 3 chống” của Bác (1963)...

Vận chuyển hàng cho Khu IV và miền Nam trên kênh Nhà Lê. Ảnh: Tư liệu
* Ngày 11/8/1956: Là ngày thành lập của ngành vận tải đường thủy nước ta. Ngay thời kỳ đầu được thành lập, lịch sử ngành đường thủy đã gắn liền công cuộc kháng chiến bảo vệ đất nước. Giai đoạn 1965 - 1975, nhiệm vụ của ngành là rà phá bom mìn, chống phong tỏa, vét thông luồng và vận chuyển hàng hóa, lương thực, bảo đảm giao thông thông suốt trong mọi tình huống, phát huy vận tải đường sông để đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ ở miền Bắc, chi viện cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở miền Nam, tiến tới thống nhất đất nước, phục vụ khôi phục, phát triển kinh tế.

Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh tư liệu.
* Ngày 11/8/1963: Báo Nhân Dân đăng bài “Kinh nghiệm “3 xây, 3 chống” của Bác dưới bút danh “Chiến Sĩ”. Bài báo viết: “... Muốn xây dựng một lâu đài mới thì phải phá cái lều cũ ọp ẹp đi. Muốn xây dựng những tiến bộ mới trong nền kinh tế ta thì phải chống những cái cũ kỹ và lạc hậu” ví như chống lãng phí sức người, thời giờ và máy móc...

Tượng Anh hùng Nguyễn Bá Ngọc trong khuôn viên Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, xã Quảng Chính. Ảnh: Internet
* Ngày 11/8/1965: Chủ tịch Hồ Chí Minh ra sắc lệnh truy tặng Huân chương Chiến công đối với liệt sĩ Nguyễn Bá Ngọc, 13 tuổi, ở xã Quang Trung, Quảng Xương (nay là xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa) đã dũng cảm cứu bạn khi máy bay Mỹ bắn phá và anh dũng hy sinh, một tấm gương tiêu biểu của thế hệ thiếu nhi thời “Chống Mỹ, cứu nước”.
* Từ ngày 11 đến 17/8/1969, nhằm tiến công vùng giải phóng của ta và thực hiện kế hoạch "phòng ngự từ xa", giặc Mỹ và tay sai điều động liên tỉnh Bình Long (nay thuộc tỉnh Đồng Nai) và Tây Ninh hơn 20 tiểu đoàn và hơn 500 xe quân sự. Quân và dân Bình Long, Tây Ninh đã phối hợp tiến công dồn dập 80 trận vào 40 mục tiêu, cǎn cứ sào huyệt kiên cố của Mỹ - ngụy, gây cho địch những thiệt hại lớn: Hơn 6.000 tên địch (có hơn 3.500 tên Mỹ) bị diệt và bắt, 530 xe quân sự (có 45 xe tǎng và xe bọc thép) bị phá hủy, 70 máy bay bị bắn rơi và phá hỏng, hàng chục kho tàng quân sự bị đốt cháy.
LP (tổng hợp)
{name} - {time}
-
2026-08-10 09:21:0065 năm thảm họa da cam: Những vòng tay nối dài hành trình xoa dịu nỗi đau
-
2026-08-10 07:56:00Mái ấm nghĩa tình cho những gia đình nạn nhân chất độc da cam
-
2026-08-10 06:25:00Ngày này năm xưa (10/8): Quân đội Hoa Kỳ bắt đầu sử dụng chất độc da cam/dioxin tại Việt Nam






![[Thanh Hóa xưa và nay] Chùa cổ trên đất Thiệu Trung](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2631/290d6133519t1800l1-290d6133448t1801.webp)