Ngày này năm xưa (15/12): Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng; Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ VI
Trong lịch sử Việt Nam, ngày 15/12 là ngày gì đã ghi nhận nhiều sự kiện có ý nghĩa to lớn, định hình văn hóa, chính trị và xã hội của đất nước. Những sự kiện này không chỉ là dấu mốc quan trọng mà còn thể hiện tinh thần dân tộc và sự phát triển không ngừng của Việt Nam trên trường quốc tế.

*Từ ngày 15 đến ngày 18/12/1986 tại Thủ đô Hà Nội, diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng Cộng sản Việt Nam. Dự đại hội có 1.129 đại biểu thay mặt cho hơn 1 triệu 800 nghìn đảng viên trong cả nước, và 37 đại biểu các đảng anh em trên thế giới. Đại hội đã vạch ra phương hướng, mục tiêu chủ yếu phát triển kinh tế, xã hội trong 5 năm (từ 1986 đến 1990), đề ra ba chương trình kinh tế lớn về: Lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu. Đại hội VI của Đảng đã đánh dấu bước chuyển biến quan trọng đổi mới sự lãnh đạo của Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức.
Ban Chấp hành Trung ương mới do Đại hội bầu ra gồm có 124 Uỷ viên chính thức và 49 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Văn Linh được bầu làm Tổng Bí thư. Các đồng chí Trường Chinh, Phạm Văn Đồng và Lê Đức Thọ được cử làm cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Bức tranh “Thiếu nữ bên hoa Huệ” của danh họa Tô Ngọc Vân.
*Ngày 15/12/1906, danh họa Tô Ngọc Vân đã chào đời tại làng Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Ông được biết đến là một trong những cây đại thụ của nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại, một người tiên phong trong việc tiếp thu và kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật hội họa phương Tây với tinh thần và chất liệu truyền thống Á Đông. Các tác phẩm của ông thường mang một vẻ đẹp lãng mạn, duyên dáng và tràn đầy chất thơ, đặc biệt là những bức tranh về thiếu nữ Việt Nam, như “Thiếu nữ bên hoa Huệ” hay “Thiếu nữ bên hoa sen” – những biểu tượng của vẻ đẹp thuần khiết, dịu dàng của người phụ nữ Việt.

Hình ảnh lá cờ Việt Nam và Tunisia, tượng trưng cho quan hệ ngoại giao thiết lập ngày 15/12.
*Vào ngày 15/12/1972, Việt Nam và Tunisia đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ở cấp Đại sứ. Sự kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử ngoại giao của cả hai quốc gia, mở ra cánh cửa cho sự hợp tác và phát triển trên nhiều lĩnh vực. Tunisia, một quốc gia ở Bắc Phi với nền văn hóa đa dạng và lịch sử phong phú, đã trở thành một trong những đối tác thân thiện của Việt Nam. Việc thiết lập quan hệ ngoại giao ở cấp cao nhất thể hiện sự tin tưởng lẫn nhau và mong muốn tăng cường giao lưu, trao đổi văn hóa, kinh tế giữa hai dân tộc.

*Vào ngày 15/12/1998, thủ đô Hà Nội của Việt Nam đã vinh dự đăng cai tổ chức Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ VI. Sự kiện này là một dấu mốc quan trọng, khẳng định vị thế và vai trò ngày càng tăng của Việt Nam trong Cộng đồng các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) kể từ khi gia nhập vào năm 1995. Hội nghị quy tụ các nhà lãnh đạo cao nhất của các nước thành viên, cùng nhau thảo luận và đưa ra các quyết sách quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, chính trị, an ninh và văn hóa trong khu vực.
LP (Tổng hợp)
{name} - {time}
-
2025-12-15 16:16:0011 nhóm và 3 trường hợp được bảo hiểm y tế chi trả 100% trong năm 2026
-
2025-12-15 16:11:00Phê duyệt Chiến lược quốc gia về phát triển đội ngũ trí thức đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
-
2025-12-15 16:09:00Chuyến bay kỹ thuật đầu tiên sẵn sàng “xông đất” Sân bay Long Thành
Tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân trong công tác phòng, chống bão số 5 năm 2025
Gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ thuê đất thực hiện Dự án nhà máy nước sạch khu vực Kiểu tại xã Yên Trường
Cảnh sát giao thông mở cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội XIV của Đảng và các sự kiện lớn
Mùa ruốc biển rộn ràng ở xứ Thanh






