Ngày này năm xưa 18/7: Dấu mốc thắt chặt quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào và nhiều sự kiện lịch sử tiêu biểu
Ngày 18/7 ghi dấu nhiều sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, từ việc ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào, bảo vệ lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lăng Bác đến những lời dạy sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sức mạnh của Nhân dân và nghề báo.
Việt Nam và Lào ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước, ngày 18-7-1977. Ảnh: TTXVN
*Ngày 18/7/1977, trong chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Chính phủ Việt Nam do Tổng Bí thư Lê Duẩn và Thủ tướng Phạm Văn Đồng dẫn đầu (từ ngày 15 đến 18/7/1977), hai nước đã ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đồng thời ra Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện. Hiệp ước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đặt nền tảng pháp lý cho việc củng cố và phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trong giai đoạn mới.

Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng Đoàn 195. Ảnh VOV
*Ngày 18/7/1975, trong không khí cả nước vừa giành thắng lợi hoàn toàn, thống nhất đất nước, thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh được đưa về Lăng - nơi yên nghỉ vĩnh hằng của Người. Cũng từ ngày này, Bộ phận chạy máy (tiền thân của Đoàn 195, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh) chính thức thực hiện nhiệm vụ vận hành hệ thống thiết bị kỹ thuật, bảo đảm các điều kiện về nhiệt độ, độ ẩm và môi trường để giữ gìn lâu dài, tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, phục vụ Nhân dân và bạn bè quốc tế đến viếng Bác. Ngày 18/7 hằng năm trở thành Ngày truyền thống của Đoàn 195.

Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Hội nghị Hành chính kháng chiến (1948). Ảnh: Hochiminh.vn
*Tháng 7/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư tới lớp học viết báo mang tên "Huỳnh Thúc Kháng", căn dặn những người làm báo phải không ngừng học tập trong thực tiễn và gần gũi quần chúng. Người nhấn mạnh: "Nếu các bạn viết báo mà quần chúng hiểu, quần chúng ham đọc, quần chúng khen hay, thế là các bạn tiến bộ." Những lời dạy ấy đến nay vẫn còn nguyên giá trị đối với đội ngũ những người làm báo cách mạng.

Bà con nhân dân xã Kim Liên đón Người về thăm (1957). Ảnh: Hochiminh.vn
*Ngày 18/7/1955, trên Báo Nhân Dân số 502, với bút danh H.B, Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng bài "Sức mạnh nhân dân", trong đó khẳng định chân lý: "Dựa vào nhân dân thì việc gì, dù khó đến đâu cũng có thể làm được". Tư tưởng đó đã trở thành quan điểm xuyên suốt trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam, khẳng định vai trò quyết định của Nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
*Ngày 18/7/1963, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định kèm theo Điều lệ quy định các danh hiệu và tiêu chuẩn thi đua, nhằm động viên các tập thể, cá nhân phát huy tinh thần lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công tác, góp phần hoàn thành vượt mức kế hoạch Nhà nước.
*Ngày 18/7/1973, Hoa Kỳ thông báo hoàn thành việc tháo gỡ và làm mất hiệu lực bom, mìn đã thả xuống vùng biển và sông ngòi của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa theo quy định của Hiệp định Paris. Tuy nhiên, trên thực tế, việc thực hiện nghĩa vụ này còn nhiều hạn chế, số lượng bom, mìn được xử lý chỉ chiếm một phần nhỏ so với khối lượng đã được rải xuống trong thời kỳ chiến tranh, để lại hậu quả nặng nề kéo dài nhiều năm sau đó.
LP (tổng hợp)
{name} - {time}
-
2026-07-21 10:16:00Từ ranh giới sinh tử đến hành trình đi tìm đồng đội
-
2026-07-21 09:06:00Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ
-
2026-07-21 06:35:00Ngày này năm xưa (21/7): Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân






