(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 22/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh rời lán Nà Nưa (Tân Trào) về Hà Nội để chuẩn bị cho sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Cũng trong ngày này, nhiều địa phương trong cả nước giành chính quyền, góp phần tạo nên khí thế sôi sục của Cách mạng Tháng Tám.

Ngày này năm xưa (22/8): Bác Hồ rời Tân Trào về Hà Nội

Ngày 22/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh rời lán Nà Nưa (Tân Trào) về Hà Nội để chuẩn bị cho sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Cũng trong ngày này, nhiều địa phương trong cả nước giành chính quyền, góp phần tạo nên khí thế sôi sục của Cách mạng Tháng Tám.

Ngày này năm xưa (22/8): Bác Hồ rời Tân Trào về Hà Nội

Lán Nà Nưa - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc từ tháng 5 đến tháng 8/1945. Ảnh: qdnd.vn

  • Ngày 22/8/1945: Chủ tịch Hồ Chí Minh rời lán Nà Nưa ở Tân Trào, Tuyên Quang để về Hà Nội. Người trở về trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng, ở và làm việc tại căn nhà số 48 Hàng Ngang, soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập và đọc trước Quảng trường Ba Đình vào ngày 2/9/1945, chính thức khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
  • Ngày 22/8/1944: Ban cán sự ATK2 và cơ sở cách mạng tại Tây Nam Đồng Hỷ (cũ) và Kha Sơn (Phú Bình) đã tổ chức thành công cuộc vượt ngục, đưa 8 đồng chí ở trại giam Bá Vân ra chiến khu hoạt động. Từ tháng 6/1940, thực dân Pháp xây dựng trại giam Bá Vân để giam giữ những chiến sĩ cách mạng bị bắt trong quá trình đấu tranh. Trại giam được duy trì đến tháng 10/1944. Trong thời gian này, khoảng 200 tù nhân bị giam giữ tại đây, phần lớn là các chiến sĩ cách mạng, những người yêu nước đến từ nhiều địa phương. Mặc dù bị tra tấn, giam cầm trong điều kiện hà khắc, các chiến sĩ cách mạng vẫn giữ vững ý chí, niềm tin vào sự nghiệp cách mạng. Chi bộ Đảng tại Bá Vân được thành lập, từng bước củng cố tổ chức và duy trì liên lạc với Xứ ủy Bắc Kỳ để tiếp tục hoạt động.

Ngày này năm xưa (22/8): Bác Hồ rời Tân Trào về Hà Nội

Một góc thị xã Cao Bằng xưa. Ảnh tư liệu

* Tối 22/8/1945: Tại thị xã Cao Bằng (cũ), một đơn vị quân giải phóng tiến vào thị xã phối hợp với các lực lượng quần chúng buộc Nhật giao nộp vũ khí, giải tán chính quyền tay sai và thành lập Ủy ban Nhân dân lâm thời.

Tại thị xã Hưng Yên (cũ), trước sự ngoan cố của bọn ngụy quyền, lực lượng quần chúng đã biểu tình thị uy khiến bộ máy chính quyền tan rã và lập nên chính quyền cách mạng ngày 22/8/1945.

Ngày này năm xưa (22/8): Bác Hồ rời Tân Trào về Hà Nội

Buổi huấn luyện của khẩu đội pháo 130-M46, Đại đội 808, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Pháo binh 45. Ảnh: qdnd.vn

* Ngày 22/8/1945: là ngày truyền thống Lữ đoàn Pháo binh 45 (Binh chủng Pháo binh), nay thuộc Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa. Lữ đoàn là đơn vị vinh dự bắn phát đạn đầu tiên vào cứ điểm Him Lam, mở màn cho Chiến dịch Điện Biên Phủ, được Bác Hồ tặng Cờ “Quyết chiến, Quyết thắng”.

Ngày này năm xưa (22/8): Bác Hồ rời Tân Trào về Hà Nội

Tiểu đội Thông tin (Trung đoàn 27, Mặt trận B5 Trị Thiên - Huế) đang theo sát đơn vị truy kích địch tại Quảng Trị. Ảnh tư liệu

* Ngày 22/8/1951: Trong thư khen bộ đội Thừa Thiên về thành tích chiến đấu và chiến thắng trong trận đánh ở Phú Vang (26/7/1951), Bác căn dặn: “Phải luôn luôn nhớ: Du kích chiến tranh là chính. Vậy các chú phải giúp đỡ du kích chiến tranh phát triển và củng cố khắp các nơi”.

Ngày này năm xưa (22/8): Bác Hồ rời Tân Trào về Hà Nội

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và nói chuyện với một đơn vị bộ đội tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Ảnh: TTXVN

* Ngày 22/8/1954: Báo Nhân Dân đăng bài “Phải theo đúng kỷ luật của Đảng”, với bút danh C.B, Bác phân tích: “Đoàn kết là sức mạnh của Đảng. Đoàn kết chặt chẽ và kỷ luật nghiêm khắc, hai điều đó không thể rời nhau. Kỷ luật nghiêm, để bảo đảm tư tưởng nhất trí và hành động thống nhất của toàn Đảng, toàn dân. Chủ trương của Đảng ta là: Trong nội bộ thì mở rộng dân chủ, tự phê bình và phê bình. Nguyên tắc tổ chức thì cực kỳ nghiêm... Thống nhất ý chí, thống nhất hành động, thống nhất kỷ luật, tập trung lãnh đạo là việc cực kỳ cần thiết và cực kỳ quan trọng. Nhiệm vụ của Đảng ta là một lòng, một dạ phụng sự Tổ quốc và Nhân dân. Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác"...

LP (tổng hợp)


LP (tổng hợp)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]