(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 24/8 qua các năm ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng, từ chiến thắng Bắc Kạn năm 1949, sự ra đời của hai thủy đội đầu tiên của Hải quân Nhân dân Việt Nam năm 1955 đến lễ khánh thành sân vận động Hàng Đẫy năm 1958.

Ngày này năm xưa (24/8): Thành lập thuỷ đội Sông Lô và Bạch Đằng

Ngày 24/8 qua các năm ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng, từ chiến thắng Bắc Kạn năm 1949, sự ra đời của hai thủy đội đầu tiên của Hải quân Nhân dân Việt Nam năm 1955 đến lễ khánh thành sân vận động Hàng Đẫy năm 1958.

* Ngày 24/8/1948: Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen ngợi ông Tôn Thất Phong, một nhân viên hoả xa đã chế được một loại thuốc chống căn bệnh sốt rét. Thư biểu dương: “Thế là ông đã lập được công trong thi đua ái quốc”. Thư còn biểu dương chung đội ngũ công nhân hoả xa với lời căn dặn: “Trong lúc đồng bào không quản lao khổ, anh dũng kháng chiến để tranh độc lập thống nhất cho Tổ quốc, mỗi người cán bộ của ta phải thực hành khẩu hiệu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, thì kháng chiến nhất định mau thắng lợi”.

Ngày này năm xưa (24/8): Thành lập thuỷ đội Sông Lô và Bạch Đằng

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đọc Nhật lệnh trong buổi mít tinh chào mừng tỉnh Bắc Kạn (nay là tỉnh Thái Nguyên) được giải phóng. Ảnh tư liệu

* Ngày 24/8/1949: Lễ mừng Ngày chiến thắng tỉnh Bắc Kạn giải phóng được tổ chức trọng thể tại sân bay thị xã Bắc Kạn (nay là tỉnh Thái Nguyên). Bắc Kạn là thị xã đầu tiên của cả nước được giải phóng là bước ngoặt mở đầu cho những thắng lợi lớn tiếp theo của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Tại đây, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng chỉ huy đã đọc Nhật lệnh tuyên dương chiến công của quân và dân Bắc Kạn. Các lực lượng vũ trang và quần chúng tiến hành diễu binh, diễu hành.

Ngày này năm xưa (24/8): Thành lập thuỷ đội Sông Lô và Bạch Đằng

Toàn cảnh sân vận động Hàng Đẫy. Ảnh: Internet

* Ngày 24/8/1958: Khánh thành sân vận động Hàng Đẫy sau một năm xây dựng, diện tích 21.844 m2. Đây là sân vận động hiện đại đầu tiên ở miền Bắc, xây dựng trên sân bãi Hàng Đẫy cũ của Hà Nội. Lễ khánh thành được tổ chức trang trọng với sự có mặt của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ; chương trình đồng diễn thể dục của hàng nghìn người tham dự kết thúc màn xếp chữ THỐNG NHẤT đã thể hiện cho ý chí và sự tin tưởng vào sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước.

Ngày này năm xưa (24/8): Thành lập thuỷ đội Sông Lô và Bạch Đằng

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đọc quyết định thành lập thủy đội Sông Lô, Bạch Đằng ngày 24/8/1955. Ảnh: Tư liệu

* Ngày 24/8/1955: Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng Tư lệnh đã trực tiếp dự lễ thành lập 2 thuỷ đội Sông Lô và Bạch Đằng - lực lượng tàu chiến đấu mặt nước đầu tiên của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã căn dặn: “Hai thủy đội này là những viên gạch đầu tiên, là tiền thân của lực lượng tàu chiến của Hải quân Nhân dân Việt Nam sau này”.

Ngày này năm xưa (24/8): Thành lập thuỷ đội Sông Lô và Bạch Đằng

Dòng xăng dầu huyết mạch được đảm bảo thông suốt, liên tục, từ đồng ruộng đến công trường, nông trường, nhà máy, vượt Trường Sơn khói lửa, tới chiến trường miền Nam ruột thịt. Ảnh tư liệu.

* Ngày 24/8/1968: Thành lập Cục Xǎng dầu Tổng cục Hậu cần (nay thuộc Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng). Thành tích lớn nhất của ngành là thiết kế, xây dựng các đường ống dẫn dầu phục vụ cho các chiến trường ở tiền tuyến miền Nam.

LP (tổng hợp)


LP (tổng hợp)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]