Ngày này năm xưa (25/8): Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Ngày này năm xưa (25/8) là ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp; cũng là ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Tân Trào về tới làng Gạ (Từ Liêm, ngoại thành Hà Nội) chuẩn bị những nhiệm vụ cấp bách của Nhà nước Cách mạng và soạn thảo văn kiện lịch sử “Tuyên ngôn độc lập”; là ngày Vua Bảo Đại đọc chiếu thoái vị tại Huế, kết thúc nhà Nguyễn...

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Vị Đại tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam khi mới 37 tuổi. Ảnh tư liệu
* Ngày 25/8/1911 là ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp tên khai sinh là Võ Giáp, bí danh là Văn, sinh ngày 25/8/1911 ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình (cũ) trong một gia đình nhà nho nghèo, giàu lòng yêu nước. Đồng chí Võ Nguyên Giáp được phong quân hàm Đại tướng và trở thành vị Đại tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đảm nhiệm trọng trách lớn lao khi tuổi đời còn khá trẻ (37 tuổi); nhưng với sự học tập, rèn luyện, phấn đấu không ngừng nghỉ, đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhân dân Việt Nam.

Kiến trúc của ngôi nhà 48 Hàng Ngang vẫn được lưu giữ nguyên vẹn. Ảnh tư liệu
* Ngày 25/8/1945: Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Tân Trào về tới làng Gạ (Từ Liêm, ngoại thành Hà Nội). Tại đây, ngày 26/8, Người đã nghe các đồng chí Võ Nguyên Giáp, Trần Đǎng Ninh báo cáo tình hình khởi nghĩa ở Hà Nội. Chiều 26/8, Người vào nội thành ở và làm việc tại số nhà 48 Hàng Ngang. Tại đây, Người đã chủ toạ phiên họp đầu tiên của Thường vụ Trung ương Đảng bàn việc bắt tay vào những nhiệm vụ cấp bách của Nhà nước cách mạng. Và cũng tại địa điểm lịch sử này, từ ngày 28 - 31/8, Người soạn thảo vǎn kiện lịch sử "Tuyên ngôn độc lập".

Vua Bảo Đại - vị vua cuối cùng của chế độ phong kiến Việt Nam. Ảnh tư liệu
* Ngày 25/8/1945: Vua Bảo Đại đọc chiếu thoái vị tại Huế, kết thúc nhà Nguyễn. Theo lời yêu cầu của Trần Huy Liệu, chiều ngày 25/8/1945, Vua Bảo Đại mặc trào phục và đọc bản Tuyên ngôn thoái vị trước hàng ngàn người tụ họp vội vã trước cửa Ngọ Môn.

Giành chính quyền ở Sài Gòn ngày 25/8/1945. Ản tư liệu
* Sáng 25/8/1945: Cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám của Nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn đã thắng lợi hoàn toàn, giành chính quyền về tay Nhân dân. Từ 5 giờ sáng 25/8/1945, hàng vạn đồng bào Nam bộ, mà số đông là đồng bào Sài Gòn cùng các tỉnh xung quanh đã tập trung về các điểm trung tâm như: Nhà hát lớn, Vườn Ông Thượng... để chuẩn bị cho ngày giành chính quyền của Nhân dân Nam Bộ. Đoàn người hô vang như sấm dậy khẩu hiệu: “Việt Nam hoàn toàn độc lập!”, “Tất cả chính quyền về tay Việt Minh!”, “Mặt trận Việt Minh muôn năm!”, “Đảng Cộng sản Đông Dương muôn năm!”. Cờ đỏ sao vàng tràn ngập đường phố, phấp phới bay trên các công sở.

Bác Hồ với các cháu thiếu nhi tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: tư liệu
* Ngày 25/8/1950: Bác Hồ viết “Thư gửi Hội nghị cán bộ phụ trách nhi đồng toàn quốc” nhấn mạnh: “Cách dạy trẻ, cần làm cho chúng biết: Yêu Tổ quốc, thương đồng bào, chuộng lao động, giữ kỷ luật, biết vệ sinh, học văn hóa. Đồng thời phải giữ toàn vẹn cái tính vui vẻ, hoạt bát, tự nhiên, tự động, trẻ trung của chúng (chớ nên làm cho chúng hóa ra những “người già sớm”. Nhiều thư các cháu gửi cho Bác Hồ, viết như người lớn viết; đó là một triệu chứng già sớm cần nên tránh). Trong lúc học, cũng cần cho chúng vui, trong lúc vui cũng cần làm cho chúng học. Ở trong nhà, ở trong trường, ở xã hội, chúng đều vui đều học... Ngày nay chúng là nhi đồng. 11 năm sau chúng sẽ là công dân... Giáo dục nhi đồng là một khoa học. Vậy các bạn phải cố gắng học tập, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, để tiến bộ mãi. Nhất là phải làm kiểu mẫu trong mọi việc”.

Bác Hồ nói chuyện tại buổi khai mạc lớp chỉnh huấn cán bộ Đảng, dân, chính ở cơ quan Trung ương (6/2/1953). Ảnh: Tư liệu
* Trong bài nói chuyện ngày 25/8/1953 với Lớp chỉnh huấn cho cán bộ, công nhân, viên chức các cơ quan Khu I, Bác khẳng định: “Vậy bất kỳ làm việc gì, cố mà thi đua, giúp anh em thi đua đều là anh hùng của dân tộc, không nên nghĩ chỗ này thì tiến bộ, chỗ khác không tiến bộ. Bất kỳ làm việc gì cũng phải cố gắng, kiên quyết an tâm công tác, sẽ vẻ vang và có thể trở nên anh hùng được”.
LP (tổng hợp)
{name} - {time}
-
2026-08-25 07:05:00Em viết thư gửi chiến sĩ Trường Sa
-
2026-08-25 07:00:00Giữ lửa yêu thương giữa “phố bệnh viện”
-
2026-08-24 21:30:00Kiểm soát chặt việc chế biến, kinh doanh thực phẩm dịp Tết Trung thu
-
Bộ Y tế yêu cầu trực 24/24h khi xảy ra mưa lũ, đảm bảo cấp cứu y tế cho người dân
-
Quốc hội thông qua quy định kiểm soát chặt chẽ xuất bản phẩm về lịch sử, lãnh tụ
-
Thanh Hóa đồng hành cùng chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026
-
Ngày này năm xưa (24/8): Thành lập thuỷ đội Sông Lô và Bạch Đằng






