(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày 26/4 là một mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam khi vào lúc 17 giờ ngày 26/4/1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử chính thức mở màn, tấn công giải phóng miền Nam. Ngoài ra, ngày này còn kỷ niệm thành lập Học viện Hải quân (1955)...

Ngày này năm xưa (26/4): Chiến dịch Hồ Chí Minh chính thức mở màn

Ngày 26/4 là một mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam khi vào lúc 17 giờ ngày 26/4/1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử chính thức mở màn, tấn công giải phóng miền Nam. Ngoài ra, ngày này còn kỷ niệm thành lập Học viện Hải quân (1955)...

Ngày này năm xưa (26/4): Chiến dịch Hồ Chí Minh chính thức mở màn

Quân giải phóng đánh chiếm sây bay Tân Sơn Nhất, ngày 30/4/1975. Ảnh: TTXVN

*Ngày 26/4/1975 - mở màn Chiến dịch Hồ Chí Minh. Đúng 17 giờ, các quân đoàn chủ lực nổ súng tấn công dồn dập vào các mục tiêu địch ở vòng ngoài Sài Gòn, bao gồm Trảng Bom, Hố Nai, Biên Hòa, Nước Trong, Long Thành, Đức Thạnh, Bà Rịa, đánh dấu sự bắt đầu của chiến dịch cuối cùng, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Ngày này năm xưa (26/4): Chiến dịch Hồ Chí Minh chính thức mở màn

*Ngày 26/4/1955 - Thành lập Học viện Hải quân. Ban đầu có tên là Trường Huấn luyện bờ biển, rồi Trường Sĩ quan hải quân. Đến ngày 3/4/1993, trường được nâng cấp thành Học viện Hải quân với các nhiệm vụ: Đào tạo sĩ quan hải quân có trình độ đại học, bổ túc sĩ quan chỉ huy hải quân có trình độ trên đại học và nghiên cứu khoa học.

*Ngày 26/4/1962, Bộ Chính trị Trung ương Đảng ra nghị quyết về cuộc vận động "nâng cao ý thức trách nhiệm, tăng cường quản lý kinh tế tài chính, cải tiến kỹ thuật, chống tham ô, lãng phí, quan liêu", gọi tắt là cuộc vận động "ba xây, ba chống".

Ngày này năm xưa (26/4): Chiến dịch Hồ Chí Minh chính thức mở màn

Hội nghị Giơnevơ là hội nghị Bộ trưởng ngoại giao của một số nước, họp từ ngày 26/4 đến 21/7/1954 tại Giơnevơ (Thụy Sĩ). Hội nghị được triệu tập theo chủ trương của Hội nghị Béclin năm 1954. Chương trình thảo luận của hội nghị gồm 2 vấn đề: Giải quyết vấn đề Triều Tiên và lập lại hoà bình ở Đông Dương. Do thái độ ngoan cố của Mỹ và các nước chư hầu đã tham gia chiến tranh Triều Tiên, cuộc thảo luận về vấn đề Triều Tiên không thu được kết quả. Đến ngày 8/5/1954, đúng 1 ngày sau chiến thắng Điện Biên Phủ, vấn đề chấm dứt chiến tranh lập lại Hoà Bình ở Đông Dương chính thức được hội nghị Ginevơ thảo luận. Phái đoàn ta do đồng chí Phạm Văn Đồng làm trưởng đoàn tham gia hội nghị với tư thế đoàn đại biểu của một dân tộc chiến thắng. Tuyên bố chung của Hội nghị và Hiệp định đình chiến ở Đông Dương được ký kết vào ngày 21/7/1954.

Ngày này năm xưa (26/4): Chiến dịch Hồ Chí Minh chính thức mở màn

*Ngày 26/4/1964, các cử tri ở miền Bắc đã bầu cử đại biểu Quốc hội khoá II. Tổng số đại biểu được bầu là 366. Tổng số người ứng cử là 488. Tổng số cử tri là 8 triệu 775.002. Trong tổng số 366 đại biểu trúng cử có 60 đại biểu các dân tộc ít người; 62 đại biểu là phụ nữ; 71 đại biểu là công nhân; 90 đại biểu là nông dân; 18 đại biểu là quân nhân; 98 đại biểu làm công tác khoa học kỹ thuật, giáo dục, văn nghệ; 8 đại biểu là người lãnh đạo các tôn giáo, 3 đại biểu là tư sản dân tộc.Như vậy 366 đại biểu khoá này cộng với 89 đại biểu miền Nam được kéo dài nhiệm kỳ, tổng số đại biểu khoá III là 455 vị.

*Ngày 26/4/976, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định thành lập Viện nghiên cứu hạt nhân trực thuộc Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước. Năm 1979, Viện nghiên cứu hạt nhân được đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ và năm 1984 đổi tên thành Viện Năng lượng nguyên tử quốc gia. Từ năm 1993, Viện chuyển về Bộ Khoa học - Công nghệ và môi trường và lấy tên là Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam. Viện có nhiệm vụ nghiên cứu sử dụng năng lượng nguyên tử trong các ngành kinh tế quốc dân và trong đời sống.

LP (tổng hợp)


LP (tổng hợp)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]