(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày này năm xưa (27/7) được chọn là Ngày Thương binh - Liệt sĩ; đồng thời ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam và thế giới. Dưới đây là một số sự kiện nổi bật diễn ra vào ngày này năm xưa.

Ngày này năm xưa (27/7): Ngày Thương binh toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức cách đây 79 năm

Ngày này năm xưa (27/7) được chọn là Ngày Thương binh - Liệt sĩ; đồng thời ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam và thế giới. Dưới đây là một số sự kiện nổi bật diễn ra vào ngày này năm xưa.

Ngày này năm xưa (27/7): Ngày Thương binh toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức cách đây 79 năm

Khu Di tích lịch sử Quốc gia 27/7 thuộc thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, Thái Nguyên (nay thuộc xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên) - nơi ghi nhận sự ra đời Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Ảnh: qdnd.vn

* Tháng 6/1947, tại xóm Bàn Cờ, xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (nay thuộc xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên), đại diện các cơ quan Trung ương, đoàn thể và tổ chức xã hội đã họp bàn về công tác thương binh. Hội nghị thống nhất đề nghị chọn ngày 27/7 hằng năm làm Ngày Thương binh toàn quốc và được Chủ tịch Hồ Chí Minh chấp thuận.Ngày 27/7/1947 - Ngày Thương binh lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi cả nước. Tại xóm Bàn Cờ đã diễn ra cuộc mít tinh với sự tham dự của đại diện các cơ quan, đoàn thể, chính quyền và Nhân dân địa phương. Trong buổi lễ, thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Ban Thường trực Ban Tổ chức Ngày Thương binh toàn quốc được công bố. Người gửi tặng thương binh một chiếc áo lụa, một tháng lương và tiền một bữa ăn của Người cùng các nhân viên làm việc tại Phủ Chủ tịch.

Từ tháng 7/1955, Ngày Thương binh được đổi tên thành Ngày Thương binh - Liệt sĩ nhằm ghi nhận những cống hiến, hy sinh của thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

* Ngày 27/7/1953, Báo Cứu Quốc số 2387 đăng bài “Tự phê bình và phê bình” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ký bút danh Đ.X. Trong bài viết, Người nhấn mạnh mỗi đảng viên muốn nâng cao trình độ lý luận, chính trị phải thường xuyên, thật thà tự phê bình và phê bình.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ, Đảng phải giáo dục đảng viên thông qua chỉnh Đảng, chỉnh huấn; giữ kỷ luật nghiêm và tiến hành xây dựng Đảng trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức. Đảng viên phải liên hệ chặt chẽ, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng, bảo đảm sự thống nhất giữa đường lối, tổ chức và hành động.

Ngày này năm xưa (27/7): Ngày Thương binh toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức cách đây 79 năm

Bác Hồ thăm gia đình công nhân nhà máy Cao su Sao Vàng. Ảnh tư liệu.

* Ngày 27/7/1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Hội nghị phổ biến Nghị quyết của Bộ Chính trị về cuộc vận động “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường quản lý kinh tế - tài chính, cải tiến kỹ thuật, chống tham ô, lãng phí, quan liêu”, còn gọi là cuộc vận động “ba xây, ba chống”.

Phân tích tác hại của tham ô, lãng phí và quan liêu, Người chỉ rõ tham ô là hành động xấu xa, gây thiệt hại tài sản của Nhà nước và Nhân dân; lãng phí làm tổn hại nghiêm trọng đến công cuộc xây dựng đất nước. Quan liêu là một trong những nguyên nhân làm phát sinh tham ô, lãng phí.

Người khẳng định, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải bồi dưỡng con người xã hội chủ nghĩa; đó là những người có đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hết lòng phục vụ Nhân dân và cách mạng.

* Ngày 27/7/1972, Hội nghị các Đảng Cộng sản và công nhân châu Âu đoàn kết với Nhân dân Việt Nam họp tại Paris, Pháp. Hội nghị có sự tham dự của 27 đoàn đại biểu đến từ các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu cùng các đảng cộng sản và công nhân ở Tây Âu, Bắc Âu.

Hội nghị thông qua tuyên bố lên án chính quyền Tổng thống Mỹ Richard Nixon tiếp tục chiến tranh xâm lược miền Nam Việt Nam, mở rộng hoạt động quân sự chống nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; đồng thời yêu cầu Mỹ chấm dứt chiến tranh, ngừng ném bom và rút quân khỏi Việt Nam. Sự kiện thể hiện sự ủng hộ rộng rãi của các lực lượng tiến bộ trên thế giới đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của Nhân dân Việt Nam.

Ngày này năm xưa (27/7): Ngày Thương binh toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức cách đây 79 năm

Màn pháo hoa ngoạn mực mở đầu, làm bừng sáng cả khoảng trời trên sân vận động Olympic ở thủ đô London, Vương quốc Anh. Ảnh: Getty Images

* Ngày 27/7/2012, lễ khai mạc Thế vận hội Mùa hè lần thứ XXX được tổ chức tại Sân vận động Olympic ở thủ đô London, Vương quốc Anh. Thế vận hội có khoảng 10.500 vận động viên thuộc 204 Ủy ban Olympic quốc gia tham dự, tranh tài ở 302 nội dung của 26 môn thể thao. Đây là lần thứ ba London đăng cai Thế vận hội Mùa hè, sau các kỳ Olympic năm 1908 và 1948.

LP (tổng hợp)


LP (tổng hợp)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]