Ngày này năm xưa (30/5): Chủ tịch Hồ Chí Minh thǎm Pháp với tư cách là thượng khách của Chính phủ Pháp
Ngày này năm xưa 30/5 đánh dấu nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của Việt Nam và thế giới, từ việc Chủ tịch Hồ Chí Minh lên đường sang Pháp cho đến các cột mốc quan trọng trong lĩnh vực hàng không. Dưới đây là các sự kiện nổi bật diễn ra vào ngày này năm xưa 30/5.

*Ngày 30/5/1921, ngày mất nhà báo, nhà nghiên cứu văn hóa, dịch giả nổi tiếng Phan Kế Bính. Phan Kế Bính sinh năm 1875, tại Tây Hồ, Hà Nội. Đỗ cử nhân năm 1906 nhưng không ra làm quan, ông công khai hưởng ứng phong trào Duy Tân. Từ năm 1907, ông bắt đầu viết báo trong vai trò là một trợ bút, chủ yếu là dịch thuật, biên khảo sách chữ Hán và cộng tác với các báo: Ðông Dương tạp chí, Lục tỉnh tân văn, Trung Bắc tân văn. Ông đặc biệt nổi tiếng với cuốn biên khảo “Việt Nam phong tục”. Qua 47 mục thuộc 3 thiên, ông nghiên cứu một cách công phu, tỉ mỉ những phong tục, tập quán hàng nghìn năm của người Việt, tồn tại bảo lưu trong các quan hệ gia đình, nơi làng xã nông thôn và trong cộng đồng xã hội. Tên của ông được đặt cho một con đường ở phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.

Lễ tiễn Chủ tịch Hồ Chí Minh lên đường thăm chính thức Cộng hòa Pháp, tại Việt Nam học xá (Hà Nội, 30-5-1946). Ảnh: Bqllang.gov.vn
*Ngày 30/5/1946, nhân dân thủ đô Hà Nội thay mặt cho cả nước mít tinh tiễn Chủ tịch Hồ Chí Minh đi thǎm Pháp với tư cách là thượng khách của chính phủ Pháp. Trước khi lên đường, Hồ Chủ tịch đã nói chuyện với đồng bào cả nước mục đích chuyến đi và 4 điều cần làm để giúp cho cuộc ngoại giao thắng lợi. Đó là: Đoàn kết chặt chẽ, tránh cho cuộc chia rẽ; Ra sức cần kiệm cho khỏi nạn đói khổ; Ra sức gìn giữ trật tự, tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của Chính phủ; Đối với kiều dân hữu bang phải tử tế, ôn hoà. Đồng thời người còn gửi tới đồng bào Nam Bộ một bức thư tâm huyết với lời khẳng định nổi tiếng: Đồng bào Nam Bộ là dân nước Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý kia không bao giờ thay đổi.
*Ngày 30/5/1966, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định số 42/QĐ-QP thành lập 3 Trung đoàn Tên lửa 261, 263 và 267 thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân.

Bác Hồ thăm cảng Hải Phòng ngày 30/5/1957. Ảnh: TTXVN
*Ngày 30/5/1957, nói chuyện với cán bộ, đảng viên và thanh niên lao động Hải Phòng, Bác Hồ đã thân tình trao đổi: “Muốn tiền đồ mình vẻ vang, mà nhất định tiền đồ mình vẻ vang thì phải làm cho cái tiền đồ của dân tộc, cái tiền đồ của nhà nước vẻ vang.” (Hồ Chí Minh toàn tập – Nxb. Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2011, Tập 10).
*Ngày 30/5/1946, báo "Sao vàng" (kế tục báo "Quân giải phóng") là cơ quan tuyên truyền, huấn luyện chiến sĩ của quân ủy hội, ra số đầu tiên. Toà soạn báo "Sao vàng" ở nhà số 28 phố Triệu Quang Phục (nay là phố Hàng Bài) chủ bút là ông Trần Huy Liệu.
LP (tổng hợp)
{name} - {time}
-
2026-05-30 01:46:00Nuôi cá dốc ở Bá Thước
-
2026-05-29 19:04:00Đồng bào Mường ở Thạch Lập quyết tâm giảm nghèo nhờ phát triển du lịch
-
2026-05-29 12:40:00Chuyện làng- Chuyện phố: Người ta nói...
Thanh Hóa tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
Tăng cường công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong hoạt động du lịch
Chọn nghề - chọn tương lai (Bài 1) - Học nghề: Không còn là “dự bị”
Ngày này năm xưa (29/5): Báo Tiền phong - cơ quan của lao động và nhân dân Đông Dương ra số đầu tiên tại Sài Gòn






