(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày này năm xưa (31/7) ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam gắn với hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo của Đảng và những quyết sách có ý nghĩa đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày này năm xưa (31/7): Bác Hồ nhắc nhở phải chống quan liêu, tham ô, lãng phí

Ngày này năm xưa (31/7) ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam gắn với hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo của Đảng và những quyết sách có ý nghĩa đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày này năm xưa (31/7): Bác Hồ nhắc nhở phải chống quan liêu, tham ô, lãng phíNgục Victoria ở Hongkong - nơi giam giữ Nguyễn Ái Quốc (khi đó lấy tên là Tống Văn Sơ) gần 20 tháng (từ 6/6/1931 - 22/1/1933), trong thời gian Người hoạt động tại đây. Ảnh tư liệu/TTXVN

* Ngày 31/7/1931: Tại Hồng Kông (Trung Quốc) diễn ra phiên tòa đầu tiên xét xử vụ án Nguyễn Ái Quốc (bí danh Tống Văn Sơ). Tại phiên tòa, các luật sư của Công ty luật Loseby đã chỉ ra nhiều sai phạm trong quá trình bắt giữ, thẩm vấn của chính quyền Anh; đồng thời lập luận việc đưa vụ án ra xét xử khi người bị bắt không có mặt là vi phạm quy định của Luật bảo thân (Habeas Corpus). Những lập luận này đã góp phần quan trọng buộc chính quyền Hồng Kông phải trả tự do cho Nguyễn Ái Quốc sau đó.

Ngày này năm xưa (31/7): Bác Hồ nhắc nhở phải chống quan liêu, tham ô, lãng phí

Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì phiên họp Hội đồng Chính phủ. Ảnh: hochiminh.vn

* Ngày 31/7/1946: Hội nghị cán bộ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ nhất khai mạc. Hội nghị tập trung thảo luận việc củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc, nhận định rõ âm mưu của thực dân Pháp vừa đàm phán vừa chuẩn bị mở rộng chiến tranh. Hội nghị xác định phương châm chỉ đạo là "thống nhất bên trong, tìm bạn bên ngoài"; đồng thời chủ động chuẩn bị về chính trị và quân sự để ứng phó với mọi tình huống.

Ngày này năm xưa (31/7): Bác Hồ nhắc nhở phải chống quan liêu, tham ô, lãng phí

Tiểu đoàn 79, Lữ đoàn 205, Binh chủng Thông tin liên lạc làm chủ khí tài VSAT mang vác. Ảnh qdnd.vn

* Ngày 31/7/1949: Tại Định Hóa (tỉnh Thái Nguyên), Cục Thông tin liên lạc thuộc Bộ Tổng Tư lệnh được thành lập theo Nghị định số 123/NĐ của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đây là tiền thân của Binh chủng Thông tin liên lạc, vì vậy ngày 31/7 hằng năm được chọn là Ngày truyền thống của Binh chủng.

Ngày này năm xưa (31/7): Bác Hồ nhắc nhở phải chống quan liêu, tham ô, lãng phí

Trích lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài viết “Chống quan liêu, tham ô, lãng phí”, đăng trên Báo Nhân dân, số 68, ngày 31/7/1952. Ảnh tư liệu

* Ngày 31/7/1952: Trên Báo Nhân Dân số 68, Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng bài viết "Chống quan liêu, tham ô, lãng phí". Trong bài, Người nhấn mạnh: "Quan liêu, tham ô, lãng phí là tội ác. Phải tẩy sạch nó để thực hiện cần kiệm liêm chính, để đẩy mạnh thi đua sản xuất và tiết kiệm, để đưa kháng chiến đến thắng lợi, kiến quốc đến thành công, để xây dựng thuần phong mỹ tục trong toàn dân, toàn quốc". Lời dạy của Bác được đưa ra trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào giai đoạn quyết liệt, thể hiện quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, coi phòng, chống quan liêu, tham ô, lãng phí là nhiệm vụ cấp thiết của Đảng và Nhà nước.

Ngày này năm xưa (31/7): Bác Hồ nhắc nhở phải chống quan liêu, tham ô, lãng phí

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Bệnh xá Vân Đình, tỉnh Hà Tây (nay thuộc thành phố Hà Nội), ngày 20/4/1963. Ảnh tư liệu

* Ngày 31/7/1967: Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen ngợi cán bộ, nhân viên quân y. Trong thư, Người căn dặn: "Luôn luôn ghi nhớ rằng người thầy thuốc giỏi, đồng thời phải là người mẹ hiền..." Lời căn dặn của Bác đã trở thành phương châm nghề nghiệp, góp phần hình thành và bồi đắp truyền thống tốt đẹp của ngành y tế Việt Nam.

Ngày này năm xưa (31/7): Bác Hồ nhắc nhở phải chống quan liêu, tham ô, lãng phí

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

* Ngày 31/7/2009: Bộ Chính trị ban hành Thông báo kết luận số 264-TB/TW về việc tổ chức Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", nhằm phát huy tinh thần yêu nước, xây dựng văn hóa tiêu dùng hàng hóa trong nước, góp phần thúc đẩy sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam và phát triển kinh tế đất nước.

LP (tổng hợp)


LP (tổng hợp)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]