Ngày này năm xưa (5/7): Bác Hồ tặng Huy hiệu cho Trung đội dân quân gái Hoa Lộc bắn rơi máy bay Mỹ
Ngày này năm xưa (5/7) ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, gắn với tư tưởng đại đoàn kết, phong trào thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự phát triển của Quân đội Nhân dân Việt Nam và quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Trung đội dân quân gái Hoa Lộc (Thanh Hóa). Ảnh tư liệu
* Ngày 5/7/1967, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư và tặng Huy hiệu Bác Hồ khen ngợi Trung đội dân quân gái Hoa Lộc (Thanh Hóa) sau chiến công bắn rơi một máy bay phản lực của không quân Mỹ. Đây là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận của Bác đối với tinh thần dũng cảm, ý chí quyết tâm chiến đấu và truyền thống anh hùng của quân, dân Thanh Hóa trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Với chiến công đầu vang dội ấy, Đảng và Nhà nước đã tặng Trung đội dân quân gái xã Hoa Lộc Huân chương Quân công hạng Ba.
Trung đội dân quân gái Hoa Lộc là một trong những đơn vị dân quân tiêu biểu của cả nước, nhiều lần lập chiến công xuất sắc trong bảo vệ quê hương, góp phần cùng quân và dân miền Bắc đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự Đại hội Chiến sỹ thi đua và Cán bộ gương mẫu toàn quốc tại Việt Bắc, ngày 1 đến ngày 6/5/1952. Ảnh tư liệu
* Cũng vào ngày 5/7/1951, Báo Nhân Dân số 15 đăng bài viết "Thi đua ái quốc, hiện tại và tương lai vẻ vang của nước ta" của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong bài viết, Người nhấn mạnh: "Thi đua ái quốc nhằm ba mục đích chính: Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm. Tức là làm cho Nhân dân no, ấm, biết chữ, làm cho Tổ quốc độc lập, tự do".
Lời dạy của Bác đã khẳng định ý nghĩa to lớn của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn đầu thực hiện đường lối kháng chiến, kiến quốc do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đề ra, đồng thời tiếp tục là kim chỉ nam cho các phong trào thi đua yêu nước trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hưởng ứng lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hàng loạt phong trào thi đua ra đời, góp phần vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Ảnh: TTXVN
* Ngày 5/7/1947, trong thư góp ý về hoạt động của Đảng Xã hội Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Hiện nay, tất cả các Đảng chỉ có một đường chính trị chung: Kiên quyết trường kỳ kháng chiến, để tranh lấy thống nhất và độc lập cho Tổ quốc. Và đối với các đoàn thể khác cùng dân chúng, chỉ có một chính sách là đại đoàn kết". Quan điểm này tiếp tục khẳng định tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc - một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
* Ngày 5/7/1994, Chủ tịch nước công bố Bộ luật Lao động năm 1994. Bộ luật gồm 17 chương, 198 điều, quy định quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động cùng các nguyên tắc quản lý lao động, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
LP (tổng hợp)
{name} - {time}
-
2026-07-05 07:01:00Xây dựng lực lượng tinh gọn, hiện đại đáp ứng yêu cầu mới
-
2026-07-04 17:02:00Hương quê ven đường
-
2026-07-04 09:48:00Người chiến sĩ xây niềm tin, giữ bình yên trên mặt trận an ninh tôn giáo





![[Thanh Hóa xưa và nay] Điểm sáng du lịch cộng đồng bên dòng sông Chu](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2626/279d3230323t1800l1-279d3230244t1803.webp)
