Ngày này năm xưa 6/1: Ngày diễn ra cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên
Ngày này năm xưa 6/1/1946 là ngày nước ta diễn ra cuộc Tổng tuyển cử trong cả nước bầu đại biểu Quốc hội khóa I nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Đây là một sự kiện quan trọng sau Lễ Tuyên ngôn Độc lập diễn ra vào ngày 2/9/1945 chỉ hơn 4 tháng.

Báo Quốc hội, số đặc biệt ngày 6/1/1946 đã trân trọng in ở trang đầu ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và cả bút tích lời kêu gọi của Người. Ảnh tư liệu
*Ngày 6/1/1946, Tổng tuyển cử trong cả nước bầu đại biểu Quốc hội khóa I nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Đây là một sự kiện quan trọng sau Lễ Tuyên ngôn Độc lập diễn ra vào ngày 2-9-1945 chỉ hơn 4 tháng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phân tích: Đây là lần đầu tiên người dân Việt Nam được thể hiện quyền làm chủ của mình trong một quốc gia theo chính thể Cộng hòa - Dân chủ.

Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời sau cuộc tuyển cử đầu tiên trong cả nước ngày 6/1/1946. Ảnh tư liệu
*Đáp lại lời kêu gọi thiêng liêng của Tổ quốc, toàn thể nhân dân Việt Nam từ miền xuôi đến miền ngược, từ miền Bắc đến miền Nam, từ nông thôn đến thành thị, không phân biệt gái trai, già trẻ đã dành trọn ngày lịch sử - ngày 6/1/1946: Toàn dân đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội. Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên ở Việt Nam đã hoàn toàn thắng lợi. Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam ra đời, đánh dấu mốc phát triển nhảy vọt đầu tiên về thể chế dân chủ của nước Việt Nam.

Bác Hồ trồng cây đa tại xã Vật Lại, Ba Vì, Hà Tây (nay là Hà Nội) ngày 16/2/1969. (Ảnh tư liệu - Nguồn: moitruong.net.vn)
*Ngày 6/1/1960, mở đầu đợt trồng cây, Hồ Chủ tịch khuyên nhân dân hàng năm nên tổ chức một đợt trồng cây vào mùa xuân gọi là "Tết trồng cây", để lấy gỗ làm nhà, góp phần cải tạo thiên nhiên và làm giàu cho Tổ quốc. Từ đó Tết trồng cây trở thành một quán tốt đẹp của nhân dân, mang lại nhiều lợi ích thiết thực, góp phần làm giàu cho Tổ quốc.

Bảo tàng Cách mạng Việt Nam. Ảnh nguồn Internet
*Ngày 6/1/1959, khánh thành Bảo tàng cách mạng Việt Nam ở phố Tông Đản, Hà Nội. Bằng nhiều hiện vật và tài liệu, Bảo tàng này thể hiện một cách khái quát và có hệ thống lịch sử phát triển của phong trào cách mạng Việt Nam từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đến nay.

Ảnh nguồn Internet
*Giáo sư Nguyễn Đổng Chi, sinh ngày 6/1/1915, quê ở tỉnh Hà Tĩnh, qua đời năm 1984. Ông là nhà nghiên cứu nhiều lĩnh vực: dân tộc học, khảo cổ học, Hán Nôm, vǎn hoá dân gian, sử học, vǎn học. Ở bất kỳ lĩnh vực nào, giáo sư cũng đạt được thành tựu đáng kể. Công trình qui mô nhất của ông là bộ "Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam" gồm 5 tập với 200 truyện tiêu biểu, có nhiều dị bản về những mô típ đồng dạng trong vǎn học dân gian nhiều nước. Đây là bộ sách đầy đủ và hệ thống nhất về truyện cổ tích Việt Nam được lựa chọn và dựng lại một cách nghiêm túc với một bút Pháp nhuần nhuyễn.
LP (tổng hợp)
{name} - {time}
-
2026-01-07 15:49:00Thanh Hóa tặng quà Tết Nguyên đán cho các đối tượng chính sách
-
2026-01-07 14:47:00Miền Bắc chìm trong giá rét, nhiệt độ nhiều nơi xuống rất thấp
-
2026-01-07 06:13:00Ngày này năm xưa (7/1): Giải phóng Phnom Penh, dấu mốc tình đoàn kết Việt Nam - Campuchia






![[E-Magazine] Những cuộc đời được giữ lại và hành trình lặng lẽ của người thầy thuốc](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2551/199d3143605t11920l1-thay-thuoc-2-022.webp)