(vhds.baothanhhoa.vn) - Ngày này năm xưa (9/9) diễn ra nhiều sự kiện lịch sử như: Chủ tịch Hồ Chí Minh viết “Lời kêu gọi đồng bào Cao - Bắc - Lạng” (1950); ngày sinh nhà yêu nước Phan Chu Trinh (1872); Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được công bố chính thức tại Lễ truy điệu Người (1969)...

Ngày này năm xưa (9/9): Chủ tịch Hồ Chí Minh viết “Lời kêu gọi đồng bào Cao - Bắc - Lạng”

Ngày này năm xưa (9/9) diễn ra nhiều sự kiện lịch sử như: Chủ tịch Hồ Chí Minh viết “Lời kêu gọi đồng bào Cao - Bắc - Lạng” (1950); ngày sinh nhà yêu nước Phan Chu Trinh (1872); Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được công bố chính thức tại Lễ truy điệu Người (1969)...

Ngày này năm xưa (9/9): Chủ tịch Hồ Chí Minh viết “Lời kêu gọi đồng bào Cao - Bắc - Lạng”

Hồ Chủ tịch họp với Thường vụ Trung ương Đảng quyết định mở Chiến dịch Biên giới năm 1950. Ảnh: hochiminh.vn

* Ngày 9/9/1950: Trong “Lời kêu gọi đồng bào Cao - Bắc - Lạng”, Chủ tịch Hồ Chí Minh thông báo quân ta đã mở Chiến dịch Biên giới trên mặt trận Cao - Bắc - Lạng; đồng thời biểu dương những đóng góp của đồng bào trong công tác chuẩn bị chiến dịch như góp quân lương, sửa đường sá, vận tải, chuyên chở và giúp đỡ bộ đội. Người kêu gọi đồng bào ba tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần, làm gương cho Nhân dân cả nước, góp phần đưa chiến dịch đến thắng lợi.

* Ngày 9/9/1945: Phòng Thông tin liên lạc quân sự, Bộ Tổng Tham mưu, do đồng chí Hoàng Đạo Thúy phụ trách được thành lập, chính thức triển khai mạng lưới thông tin liên lạc đầu tiên của Quân đội. Sự kiện góp phần bảo đảm thông tin chỉ đạo, chỉ huy quân đội tập trung, thống nhất, nhanh chóng và chính xác. Ngày 9/9 hằng năm trở thành Ngày truyền thống Bộ đội Thông tin liên lạc.

* Ngày 9/9/1969: Tại Lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, công bố chính thức Bản Di chúc của Người.

Ngày này năm xưa (9/9): Chủ tịch Hồ Chí Minh viết “Lời kêu gọi đồng bào Cao - Bắc - Lạng”

Nhà yêu nước Phan Châu Trinh. Nguồn Internet

* Ngày 9/9/1872: Ngày sinh nhà yêu nước Phan Chu Trinh, người làng Tây Lộc, huyện Tiên Phước, phủ Tam Kỳ (nay thuộc xã Tây Hồ, thành phố Đà Nẵng). Ông là một tấm gương sáng trong phong trào Duy Tân đầu thế kỷ XX. Có thể xem ông là người có tư tưởng dân chủ sớm nhất trong số các nhà nho yêu nước tiến bộ đầu thế kỷ.

Ngày này năm xưa (9/9): Chủ tịch Hồ Chí Minh viết “Lời kêu gọi đồng bào Cao - Bắc - Lạng”

Các phương tiện qua lại sau lễ thông xe. Ảnh nguồn Internet

* Ngày 9/9/2015: Việt Nam - Lào - Campuchia tổ chức lễ thông xe vận tải đường bộ tại cặp cửa khẩu Hoa Lư (Bình Phước, Việt Nam) - Trapeang Sre (Campuchia), thực hiện Bản ghi nhớ giữa Chính phủ ba nước về vận tải đường bộ.

LP (tổng hợp)


LP (tổng hợp)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]