Nghỉ hè và nỗi lo... đuối nước
Kỳ nghỉ hè là khoảng thời gian được mong chờ nhất trong năm đối với trẻ em. Tuy nhiên, niềm vui ấy đang bị phủ bóng bởi mối lo ngại lớn - tình trạng trẻ em đuối nước ngày càng gia tăng, đặc biệt tại các vùng nông thôn.
Nỗi đau từ sự chủ quan
Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 7 vụ tai nạn đuối nước khiến 10 người tử vong, trong đó chủ yếu là trẻ em. Những con số đau lòng ấy đang trở thành hồi chuông cảnh báo rõ ràng về mối nguy thường trực trong mỗi kỳ nghỉ hè.
Một trong những vụ việc đau xót xảy ra vào chiều 27/2 tại bờ sông Chu, huyện Thọ Xuân. Một nhóm học sinh rủ nhau ra chơi bên bờ sông, không may hai em trượt chân rơi xuống nước. Dòng nước xiết cuốn đi sinh mạng của các em chỉ trong chốc lát. Dù được bạn bè tri hô, người dân xung quanh cũng nhanh chóng tiếp cận để cứu giúp nhưng mọi nỗ lực đều bất thành.
Tiếp đó, ngày 27/3, hai em nhỏ là L.Đ.C (sinh năm 2013) và N.V.H (sinh năm 2012) ra khúc sông thuộc địa phận xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy để tắm. Trong lúc vui đùa, cả hai bị cuốn vào vùng nước sâu và đuối nước. Nỗi đau chưa kịp nguôi thì đến ngày 12/4, tại huyện Triệu Sơn, một nhóm học sinh lớp 10 và 11 đi đá bóng rồi xuống hồ gần đó để tắm. Hai em trong nhóm không may bị cuốn vào khu vực nước sâu, dẫn đến tử vong.
Không chỉ ở Thanh Hóa, tình trạng trẻ em đuối nước diễn ra trên phạm vi cả nước. Theo thống kê, mỗi năm Việt Nam có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Con số này thuộc hàng cao nhất trong khu vực Đông Nam Á, đặc biệt gia tăng vào các tháng hè.
Vì sao trẻ em dễ đuối nước?
Có nhiều lý do khiến trẻ em dễ gặp nguy hiểm khi tiếp xúc với môi trường nước. Trẻ thường tò mò, hiếu động và chưa ý thức được hết mức độ nguy hiểm. Các em có thể bị hấp dẫn bởi những con sông, hồ, ao, suối gần nhà mà không lường trước được độ sâu, dòng chảy hay bùn lún. Trong khi đó, nhiều phụ huynh lại lơ là, cho rằng con đã lớn, có thể tự chăm sóc bản thân hoặc đơn giản là vì quá bận rộn nên không thể theo sát con mọi lúc. Một nguyên nhân khác là việc phổ cập kỹ năng bơi và phòng tránh tai nạn đuối nước chưa được triển khai sâu rộng và hiệu quả. Nhiều địa phương chưa có bể bơi công cộng, chưa có giáo viên dạy bơi bài bản. Việc dạy bơi chủ yếu dựa vào người thân, bạn bè, trong khi kỹ thuật chưa đúng và không có phương pháp xử lý tình huống khẩn cấp dẫn đến nguy cơ tai nạn cao hơn.
Cha mẹ chủ động tìm kiếm các lớp học bơi uy tín cho con, tạo điều kiện để các em được tiếp cận với kỹ năng cần thiết.
Thực tế cho thấy, phòng chống đuối nước ở trẻ em không phải là vấn đề mới, nhưng lại chưa nhận được sự quan tâm đúng mức. Các chiến dịch tuyên truyền vẫn còn mang tính thời điểm, thiếu tính liên tục và chưa tiếp cận hiệu quả đến nhóm đối tượng là phụ huynh và trẻ nhỏ ở khu vực nông thôn. Trước thực trạng đó, nhiều chuyên gia cho rằng cần có giải pháp đồng bộ và quyết liệt hơn để bảo vệ trẻ trong mùa hè.
Trước hết, cần đưa kỹ năng phòng tránh đuối nước vào chương trình học chính khóa ở cấp tiểu học và trung học cơ sở. Trẻ cần được học bơi bài bản, đồng thời được trang bị kỹ năng xử lý tình huống, nhận biết vùng nước nguy hiểm và cách ứng cứu an toàn. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cần tăng cường kiểm tra, rà soát và cắm biển cảnh báo tại các khu vực có nguy cơ cao như sông, hồ, ao, kênh mương. Những nơi này cần có hàng rào bảo vệ, đặc biệt trong mùa hè - thời điểm trẻ thường tụ tập vui chơi đông hơn. Gia đình cũng đóng vai trò then chốt. Phụ huynh cần thường xuyên nhắc nhở, giám sát con cái, tuyệt đối không để trẻ đi tắm sông, hồ mà không có người lớn đi cùng. Đồng thời, cha mẹ cũng nên chủ động tìm kiếm các lớp học bơi uy tín cho con, tạo điều kiện để các em được tiếp cận với kỹ năng sống cần thiết.
Nguy cơ đuối nước luôn rình rập nếu không được phụ huynh quản lý chặt chẽ.
Ngoài ra, các tổ chức đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ... có thể phối hợp với nhà trường và địa phương để tổ chức các hoạt động hè an toàn, các lớp học bơi miễn phí hoặc giá rẻ, giúp trẻ có sân chơi lành mạnh, tránh xa các khu vực nguy hiểm. Bảo vệ trẻ em khỏi nguy cơ đuối nước không phải là trách nhiệm của riêng ai, mà là nhiệm vụ của cả cộng đồng. Đừng để những tiếng cười ngây thơ của con trẻ phải kết thúc trong nước mắt. Đừng để mỗi mùa hè lại đi qua với những cái chết tức tưởi hoàn toàn có thể phòng tránh.
Ngọc Lan
{name} - {time}
-
2025-05-16 14:11:00
Điện lực Thạch Thành nâng cấp, cải tạo hệ thống điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội
-
2025-05-16 13:42:00
Tiết kiệm “ồn ào”
-
2025-05-16 09:00:00
Điểm nóng 16/5: Mang chim đến quán cà phê không có giấy tờ sẽ bị phạt
Bản tin Tài chính 16/5: Giá vàng giảm mạnh, chuyên gia cảnh báo
Dự báo thời tiết 16/5: Miền Bắc có mưa rào trong vài ngày tới
Nỗ lực giảm nghèo ở Thượng Ninh
Quan Hóa tháo gỡ khó khăn trong thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU
Điểm nóng 15/5: Thủ tướng: “Lập tổ công tác đặc biệt, mở đợt cao điểm truy quét hàng giả”
[REVIEW OCOP] Yến sào xứ Thanh: Sạch từ nguồn, chuẩn từ quy trình
Bản tin Tài chính (15/5): Sau chỉ đạo của Thủ tướng, giá vàng trong nước đồng loạt giảm