(vhds.baothanhhoa.vn) - Từ những chiếc bè tre luồng thường dùng để đánh cá trên suối, anh Thưởng đã phát triển thành mô hình du lịch cộng đồng độc đáo, thu hút hàng nghìn du khách mỗi năm. Trải nghiệm chèo bè, tắm suối và thưởng thức đặc sản bản địa đang dần trở thành điểm nhấn mới trên bản đồ du lịch Pù Luông.

Người đàn ông Thái khởi nghiệp từ bè trên suối

Từ những chiếc bè tre luồng thường dùng để đánh cá trên suối, anh Thưởng đã phát triển thành mô hình du lịch cộng đồng độc đáo, thu hút hàng nghìn du khách mỗi năm. Trải nghiệm chèo bè, tắm suối và thưởng thức đặc sản bản địa đang dần trở thành điểm nhấn mới trên bản đồ du lịch Pù Luông.

Tại thôn Chiềng Lau, xã Bá Thước (Thanh Hóa), mô hình du lịch trải nghiệm chèo bè tre luồng trên suối Chàm đang trở thành điểm đến hút khách. Người khởi xướng là anh Hà Văn Thưởng (SN 1983), người dân tộc Thái, anh đã dành nhiều năm gắn bó với núi rừng quê hương để tạo dựng mô hình du lịch cộng đồng độc đáo từ chính những vật liệu bản địa.

Người đàn ông Thái khởi nghiệp từ bè trên suối

Anh Hà Văn Thưởng khởi nghiệp bằng những bè tre luồng trên con suối của quê hương, tạo công ăn việc làm cho người lao động địa phương.

Sinh ra và lớn lên bên dòng suối Chàm, anh Thưởng từng bôn ba nhiều nơi làm thuê nhưng thu nhập bấp bênh. Năm 2019, trong một lần dùng chiếc bè luồng tự làm để đánh cá, anh bất ngờ được hai du khách quốc tế hỏi mượn bè để trải nghiệm ngắm cảnh. Khi trả bè, họ gửi tặng anh 100.000 đồng - số tiền bằng cả một ngày công thời điểm đó. Khoảnh khắc ấy trở thành động lực để anh nhen nhóm ý tưởng khởi nghiệp bằng chính thế mạnh quê hương.

Từ một chiếc bè ban đầu, đến nay anh Thưởng đã đầu tư hơn chục bè tre luồng, trang bị áo phao và thuê tám lao động địa phương để phục vụ du khách trải nghiệm. Dòng suối Chàm dài khoảng 500m, không rộng nhưng gây ấn tượng bởi làn nước trong xanh len lỏi giữa triền núi và rừng luồng, tạo nên cảnh sắc hoang sơ, bình yên rất riêng của Pù Luông.

Người đàn ông Thái khởi nghiệp từ bè trên suối

Mỗi tour trải nghiệm chèo bè, có người hướng dẫn đưa đi dọc suối và quay lại, có giá từ 50.000 - 70.000 đồng/người. Những người chèo bè cho anh Thưởng có thu nhập ổn định từ 6 - 8 triệu đồng/tháng, tăng thêm vào mùa cao điểm khi nhiều du khách đến check-in, tắm suối và trải nghiệm văn hóa bản địa.

Người đàn ông Thái khởi nghiệp từ bè trên suối

Du khách quốc tế thưởng thức các món ăn bản địa.

Không chỉ dừng ở dịch vụ chèo bè, anh Thưởng còn phát triển mô hình dịch vụ ẩm thực bằng chính các đặc sản địa phương như gà đồi, lợn mán, cá dốc, ốc đá, rau rừng... tạo thêm sức hút cho du khách. Mỗi năm, suối Chàm đón hơn 3.000 lượt khách khám phá. Nhờ mô hình này, gia đình anh có thu nhập ổn định hơn 10 triệu đồng mỗi tháng.

Chị Nguyễn Lan, một du khách từ Hà Nội, chia sẻ: “Cảnh ở đây rất đẹp, nước trong xanh, mọi người thân thiện. Trải nghiệm chèo bè giữa thiên nhiên hoang sơ thật sự rất đáng nhớ, còn đồ ăn bản địa thì ngon và lạ miệng.”

Người đàn ông Thái khởi nghiệp từ bè trên suối

Suối Chàm dài khoảng 500m với dòng nước trong xanh, ẩn mình giữa triền núi và rừng luồng. Với vẻ đẹp hoang sơ của suối Chàm thu hút nhiều tour du lịch.

Sự kết hợp giữa cảnh quan nguyên sơ, trải nghiệm bản địa và hoạt động du lịch cộng đồng đang giúp suối Chàm trở thành điểm đến mới mẻ của nhiều tour du lịch khi tới Pù Luông, nơi mà những chiếc bè tre luồng bình dị lại góp phần kể câu chuyện khởi nghiệp đầy nghị lực của một người đàn ông Thái yêu quê hương.

Hoàng Đông


Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]