(vhds.baothanhhoa.vn) - Không trực tiếp đứng trên bục giảng nhưng những cán bộ thư viện vẫn âm thầm gieo mầm tri thức và nuôi dưỡng văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng. Từ việc tổ chức các hoạt động khuyến đọc đến ứng dụng công nghệ trong công tác thư viện, họ đang từng ngày đưa sách đến gần hơn với học sinh.

Người truyền cảm hứng từ những trang sách

Không trực tiếp đứng trên bục giảng nhưng những cán bộ thư viện vẫn âm thầm gieo mầm tri thức và nuôi dưỡng văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng. Từ việc tổ chức các hoạt động khuyến đọc đến ứng dụng công nghệ trong công tác thư viện, họ đang từng ngày đưa sách đến gần hơn với học sinh.

Người truyền cảm hứng từ những trang sách

Chị Lưu Thị Phương Thương (ngoài cùng bên phải) và những bạn đọc tích cực trong tuần.

Nuôi dưỡng tình yêu sách

Gắn bó với Thư viện tỉnh Thanh Hóa từ năm 2013 đến nay, chị Lưu Thị Phương Thương luôn miệt mài với những công việc tưởng chừng đơn giản như sắp xếp sách, hướng dẫn các em học sinh tìm những cuốn sách phù hợp hay tổ chức các hoạt động trải nghiệm. Với chị, mỗi phần việc đều là một cách khơi dạy niềm đam mê đọc sách trong thế hệ trẻ.

Bên cạnh việc bổ sung, sắp xếp nguồn tài liệu, chị dành nhiều thời gian làm mới không gian đọc, xây dựng các góc trưng bày theo chủ đề, giới thiệu những đầu sách tiêu biểu và tạo không gian đọc thân thiện, phù hợp với từng lứa tuổi.

Chị còn tham gia công tác tuyên truyền, quảng bá hoạt động thư viện trên các nền tảng mạng xã hội. Chuyên mục “Mỗi tuần một cuốn sách hay” trên Fanpage Thư viện tỉnh Thanh Hóa do chị phụ trách với các bài viết, hình ảnh và video được đầu tư công phu đã góp phần lan tỏa văn hóa đọc, thu hút sự quan tâm của đông đảo học sinh, phụ huynh và các trường học trên địa bàn.

Chị Thương chia sẻ: “Cán bộ thư viện không chỉ phục vụ bạn đọc mà còn cần lắng nghe, thấu hiểu sở thích của các em để lựa chọn những cuốn sách phù hợp. Với tôi, điều vui nhất là làm sao để mỗi học sinh khi rời thư viện đều mang theo niềm yêu thích đọc sách, háo hức tìm đến thư viện, mạnh dạn chia sẻ những câu chuyện vừa đọc hay mong chờ những trải nghiệm tiếp theo. Những nụ cười hồn nhiên và ánh mắt rạng rỡ của các em đã trở thành động lực để tôi tiếp tục sáng tạo và gắn bó với nghề”.

Người truyền cảm hứng từ những trang sách

Chị Lưu Thị Phương Thương hướng dẫn học sinh đọc sách.

Không chỉ tận tụy với công việc hằng ngày, chị còn tích cực tham gia các cuộc thi giới thiệu sách toàn quốc, góp phần lan tỏa giá trị của sách và văn hóa đọc đến cộng đồng.

Năm 2022, chị được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giải Bài dự thi được dàn dựng hay nhất và giải Khuyến khích tại Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến với chủ đề “Sách và khát vọng cống hiến”.

Đổi mới để lan tỏa văn hóa đọc

Công tác tại thư viện Trường Tiểu học, THCS và THPT FPT Thanh Hóa, chị Tào Thị Thanh Mai luôn trăn trở làm thế nào để các em học sinh yêu thích đọc sách. Từ suy nghĩ ấy, chị không ngừng đổi mới hoạt động thư viện, đưa sách đến gần học sinh và xây dựng thư viện trở thành không gian học tập, trải nghiệm đầy cảm hứng.

Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Thông tin - Thư viện, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, chị từng công tác tại Thư viện Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa. Với kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm, khi về công tác tại Trường Tiểu học, THCS và THPT FPT Thanh Hóa, chị đã cùng nhà trường triển khai các giải pháp đổi mới hoạt động thư viện theo hướng mở, hiện đại và gần gũi với học sinh. Các hoạt động trải nghiệm như tiết văn hóa đọc, tuần lễ sách, ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam cùng nhiều sân chơi sáng tạo đã giúp học sinh cảm nhận việc đọc sách là hành trình khám phá tri thức, mang đến cảm hứng và những bài học ý nghĩa về cuộc sống.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, chị chủ động ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào xử lý tài liệu, xây dựng học liệu, giới thiệu sách và hỗ trợ phân tích nhu cầu bạn đọc. Việc kết hợp giữa sách, công nghệ và các hoạt động trải nghiệm đã góp phần hình thành một mô hình thư viện hiện đại, nơi văn hóa đọc được nuôi dưỡng bằng sự sáng tạo và đổi mới.

Người truyền cảm hứng từ những trang sách

Chị Tào Thị Thanh Mai truyền cảm hứng đọc sách cho học sinh qua workshop “Trang sách người lính - Gieo mầm tri ân”.

Chị Mai chia sẻ: “Người làm thư viện không chỉ để trao cho học sinh một cuốn sách, mà còn trao cho các em cơ hội khám phá thế giới và khám phá chính mình. Với tôi, lặng lẽ gieo những hạt giống tri thức từ những trang sách sẽ góp phần để một ngày nào đó chúng nảy mầm thành khát vọng học tập, tinh thần vươn lên và những ước mơ đẹp trong mỗi học sinh”.

Với vai trò là cầu nối giữa sách và bạn đọc, những cán bộ thư viện đã góp phần lan tỏa giá trị của sách, phát triển văn hóa đọc, khơi dậy tinh thần khám phá và khát vọng hoàn thiện bản thân trong mỗi người.

Tường Vân


Tường Vân

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]