(vhds.baothanhhoa.vn) - Trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đã thành lập đoàn kiểm tra công tác phòng, chống áp thấp nhiệt đới do Thượng tá Lê Văn Nam – Phó Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa triển khai công tác phòng, chống áp thấp nhiệt đới

Trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đã thành lập đoàn kiểm tra công tác phòng, chống áp thấp nhiệt đới do Thượng tá Lê Văn Nam – Phó Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn.

Kiểm tra công tác phòng, chống áp thấp tại cảng cá Quảng Tiến (TP Sầm Sơn).

Ngay trong sáng nay 1/8, đoàn đã trực tiếp kiểm tra âu thuyền tránh trú bão tại phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn, nơi sẵn sàng đón trên 3.000 phương tiện vào trú bão. Đồng thời chỉ đạo Đồn biên phòng Sầm Sơn và Hại đội biên phòng 2 thường trực quân số tại cảng và âu thuyền để hướng dẫn, bố trí sắp xếp tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, đảm bảo an ninh, trật tự. Chỉ đạo các đồn Biên phòng tuyến biển thực hiện nghiêm công điện của cấp trên, tăng cường phối hợp với các lực lượng và chính quyền địa phương vận động, hướng dẫn bà con ngư dân phòng, chống ATNĐ nhằm giảm thiểu mức thiệt hại thấp nhất về người và tài sản.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sầm Sơn giúp ngư dân neo đậu tàu thuyền.

Trung tá Trịnh Xuân Hùng, trực ban tác chiến BĐBP Thanh Hóa cho biết, tính đến 10 giờ trưa nay, ngày 1/8/2020, BĐBP tỉnh đã kiểm đếm, giữ liên lạc được 7.234 phương tiện/26.376 lao động. Trong đó có 6.883 phương tiện, 24.616 lao động vào bến neo đậu an toàn, 351 phương tiện/ 1.760 lao động còn đang hoạt động trên biển, tất cả các phương tiện hoạt động trên biển đều giữ liên lạc bình thường với đất liền.

Ngư dân Quảng Tiến (TP Sầm Sơn) đang khẩn trương đưa tàu thuyền vào bờ neo đậu.

Hiện BĐBP Thanh Hóa chỉ đạo các Đồn biên phòng tuyến biển phối hợp với chính quyền địa phương và các Đài thông tin duyên hải thường xuyên theo dõi chặt chẽ hướng di chuyển của ATNĐ, thông báo, kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của ATNĐ để chủ động phòng tránh, không đi vào vùng nguy hiểm. Thường trực lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Mặt khác, tuyên truyền vận động bà con nhân dân trên địa bàn tạo điều kiện, bố trí các lao động ở các địa phương khác có nơi trú ngụ an tòan; tích cực giúp đỡ ngư dân chằng chống, neo, buộc tàu thuyền nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra.

Xuân Thủy


Xuân Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]