(vhds.baothanhhoa.vn) - Đám cháy nhanh chóng lan rộng, phức tạp, Cảnh sát PCCC đã phải huy động thêm lực lượng và phương tiện chữa cháy.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Cháy phân xưởng sản xuất bánh kẹo tại KCN Bỉm Sơn

Đám cháy nhanh chóng lan rộng, phức tạp, Cảnh sát PCCC đã phải huy động thêm lực lượng và phương tiện chữa cháy.

Vào hồi 5h30 phút sáng 24/12, xảy ra vụ cháy tại phân xưởng sản xuất bánh kẹo thuộc Công ty CP bánh kẹo Tràng an 3 - Việt Nam, ở Khu A, KCN Bỉm Sơn, phường Bắc Sơn, TX Bỉm Sơn.

Các chiến sỹ Cảnh sát PCCC nỗ lực dập tắt đám cháy.

Ngay khi nhận được tin báo cháy, Phòng Cảnh sát PCCC số 3 (Cảnh sát PCCC Thanh Hóa) đã huy động 3 xe chữa cháy, cùng hàng chục CBCS đến hiện trường tiếp cận và chữa cháy. Tuy nhiên, nhận thấy đám cháy phát triển phức tạp với diện tích cháy lớn, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC số 3 đã báo cáo và đề nghị Giám đốc Cảnh sát PCCC Thanh Hóa điều động thêm lực lượng.

Hàng trăm cán bộ, chiến sỹ, cùng hàng chục xe chữa cháy đã có mặt tại hiện trường phối hợp cùng lực lượng quân đội, lực lượng PCCC cơ sở triển khai đồng bộ các phương án chữa cháy, di chuyển tài sản. Đại tá Nguyễn Quang Huy - Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC Thanh Hóa trực tiếp chỉ huy chữa cháy.

Lực lượng Cảnh sát PCCC đã chia ra nhiều mũi chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Do bên trong nhà xưởng có nhiều nguyên, nhiên liệu dễ bắt cháy, cấu kiện công trình sụp đổ, gió lớn đã gây khó khăn cho công tác chữa cháy và cứ nạn cứu hộ.

Đến 8h30, đám cháy về cơ bản được khống chế.

Tuy nhiên với tinh thần khẩn trưởng, trách nhiệm của các lực lượng chữa cháy, đến 8h30 đám cháy về cơ bản được khống chế, lực lượng chữa cháy tiếp tục phun nước chống cháy trở lại.

Nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Vân Anh


Vân Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]