(vhds.baothanhhoa.vn) - Trưa ngày 17/7, Theo báo cáo nhanh gần nhất từ văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh về công tác triển khai, ứng phó với mưa lũ và áp thấp nhiệt đới, tính đến 16h ngày 16/7, toàn tỉnh còn 97 phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Còn 97 phương tiện tàu thuyền đánh bắt trên biển

Trưa ngày 17/7, Theo báo cáo nhanh gần nhất từ văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh về công tác triển khai, ứng phó với mưa lũ và áp thấp nhiệt đới, tính đến 16h ngày 16/7, toàn tỉnh còn 97 phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển.

Cần sớm triển khai công tác kêu gọi các tàu thuyền vào nơi trú ẩn.

Cụ thể, theo báo cáo của Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, toàn tỉnh có 7.457 phương tiện nghề cá với 27.901 lao động. Tính đến 14h ngày 16/7 đã kêu gọi được 7.360 phương tiện với 27.377 lao động vào nơi trú ẩn. Trong đó, số tàu thuyền vào neo đậu tại vùng biển Thanh Hóa là 6.779 phương tiện với 23.520 lao động; neo đậu tại các vùng biển khác như Quảng Ninh là 386 phương tiện với 2.623 lao động, Hải Phòng 94 phương tiện với 572 lao động, Nghệ An - Hà Tĩnh có 74 phương tiện với 415 lao động...

Hiện còn 97 phương tiện với 524 lao động đang hoạt động đánh bắt ven bờ và quanh đảo Mê. Tính đến thời điểm hiện tại, tất cả các phương tiện đã nắm được thông tin, diễn biến của áp thấp nhiệt đới và đảm bảo thông tin liên lạc.

Đình Giang


Đình Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]