(vhds.baothanhhoa.vn) - Sáng 16/7, Hội người cao tuổi tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ (2016 - 2021) và biểu dương người cao tuổi (NCT) tiêu biểu xây dựng hệ thống chính trị cơ sở giai đoạn 2014 - 2019.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hội Người cao tuổi tỉnh Thanh Hóa: Nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ

Sáng 16/7, Hội người cao tuổi tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ (2016 - 2021) và biểu dương người cao tuổi (NCT) tiêu biểu xây dựng hệ thống chính trị cơ sở giai đoạn 2014 - 2019.

Các cá nhân tiêu biểu nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Gần 3 năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng các cấp Hội đã nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra: 100% hội huyện, thị, thành phố và hội cơ sở đã triển khai học tập nghiêm túc và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội NCT các cấp, nhiệm kỳ 2016 -2021. Ban Chấp hành Hội NCT tỉnh đã bám sát 3 nhiệm vụ trọng tâm và 3 Chương trình công tác lớn để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Phong trào “Tuổi cao, gương sáng” tiếp tục được đẩy mạnh. Đặc biệt, mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau đã và đang lan tỏa mạnh mẽ trong tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh đã có 26/27 huyện, thị, thành phố xây dựng được 708 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau, thu hút 40.356 thành viên tham gia. Tổng nguồn vốn của các CLB Liên thế hệ đang quản lý là 61,68 tỷ đồng, có trên 14 nghìn thành viên thường xuyên được vay vốn phát triển kinh tế, tăng thu nhập...

Bên cạnh đó, công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thường xuyên được quan tâm. Trong 3 năm, hội đã kết nạp 51.183 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh hiện nay là 430.159 hội viên/451.474 người cao tuổi, chiếm tỷ lệ 95,27%...

Về công tác xây dựng Đảng, chính quyền và tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, Hội NCT ở các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã tích cực tham gia. Hiện nay có 35.326 NCT là đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ, Đảng bộ, đã và đang làm nòng cốt, giữ các mối đoàn kết, sự bình yên khu dân cư, sưởi ấm ngọn lửa cách mạng ở khu phố...

Nửa nhiệm kỳ còn lại, Hội NCT tỉnh tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội các cấp, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động theo phương châm hướng về cơ sở; phối hợp rà soát danh sách Hội viên đến tuổi đủ điều kiện được hưởng chế độ BHXH; tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực trên địa bàn dân cư...

Tại hội nghị, 2 đơn vị là Hội NCT huyện Cẩm Thủy và Hội NCT huyện Như Thanh đã được nhận Bằng khen của Trung ương Hội vì đã có thành tích xuất sắc “Thành lập được 100% các xã, thị trấn có CLB Liên thế hệ tự giúp nhau trong năm 2019”; 27 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì “Đã tích hưởng ứng tham gia có hiệu quả vào việc xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, trong sạch, vững mạnh”.

Hoàng Việt Anh


Hoàng Việt Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!