(vhds.baothanhhoa.vn) - Theo đó, ông Lê Văn Thủy - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy nông sông Chu Thanh Hóa khẳng định: Hiện tại công ty đang rất nỗ lực, cố gắng và đôn đốc nhà thầu phấn đấu hết tháng 10/2019 phải xong.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phản hồi bài báo “Sau lũ, Mường Lát mòn mỏi chờ nước sạch”: Nỗ lực tháng 10 sẽ hoàn thiện đường ống dẫn nước từ kênh Pom Puôi về cho bà con

Theo đó, ông Lê Văn Thủy - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy nông sông Chu Thanh Hóa khẳng định: Hiện tại công ty đang rất nỗ lực, cố gắng và đôn đốc nhà thầu phấn đấu hết tháng 10/2019 phải xong.

Cũng theo ông Thủy phân tích: Nếu thời tiết thuận lợi thì dự án này cũng đã xong rồi. Kênh này được xây bằng đá, cách đây 20 năm, đã nhiều lần xuống cấp phải tu sửa. Thời điểm tháng 8/2019 công nhân đang thi công thì lại gặp trận lụt khiến cho dự án bị hư hỏng một số điểm đoạn, tiến độ bị chững lại. Trước đó, mưa lũ hồi cuối tháng 8/2018 đã cuốn trôi gần như toàn bộ hệ thống kênh. Trung ương đã bố trí 23 tỉ để làm đường ống, phía công ty trích thêm 5 tỉ. Tổng dự án là 28 tỉ đồng.

Hệ thống đường ống HDPE dẫn nước từ đập đầu nguồn kênh Pom Puôi về thị trấn đang được phía nhà thầu nỗ lực thi công.

Được biết, hiện tại huyện Mường Lát vẫn có đường cấp nước tạm (ống 110) từ Pom Puôi về. Về giải pháp lâu dài thì huyện Mường Lát cần sớm được đầu tư nhà máy nước sạch.

Trước đó, Báo Văn hóa và Đời sống đã có bài “Sau lũ, Mường Lát mòn mỏi chờ nước sạch” phản ánh thực trạng hơn 1 năm nay, 1.700 người dân ở thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát phải chịu đựng tình trạng “khát” nước sinh hoạt do hệ thống đường ống dẫn nước bị đất lở làm hư hỏng, không thể hoạt động. Việc khắc phục gặp khó khăn hơn khi chịu tác động của hoàn lưu bão số 3, 4, khiến tình trạng thiếu nước sinh hoạt ở thị trấn vùng biên này càng trở nên nghiêm trọng.

Đình Giang


Đình Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]