(vhds.baothanhhoa.vn) - Năm 2018, TP Thanh Hóa là một trong 5 địa phương ở Thanh Hóa bị dừng xuất khẩu lao động đi Hàn Quốc do có nhiều lao động cư trú bất hợp pháp.

Tin liên quan

Đọc nhiều

TP Thanh Hóa: 69 lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc

Năm 2018, TP Thanh Hóa là một trong 5 địa phương ở Thanh Hóa bị dừng xuất khẩu lao động đi Hàn Quốc do có nhiều lao động cư trú bất hợp pháp.

Qua kiểm tra, rà soát, TP Thanh Hóa xác định hiện có 69 lao động tại Hàn Quốc đã hết thời hạn nhưng chưa về nước. Nguyên nhân chủ yếu là do phần lớn các lao động đang có việc làm ổn định, thu nhập cao; các doanh nghiệp nước sở tại tạo điều kiện cho người lao động ở lại làm việc bất hợp pháp; công tác quản lý người lao động chưa chặt chẽ; các chế tài xử phạt chưa nghiêm...

Công an thành phố đã tham mưu cho UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các phòng, ban, MTTQ, các đơn vị, đoàn thể, các phường, xã tập trung tuyên truyền, vận động công dân về nước theo quy định.

H.L


H.L

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]