(vhds.baothanhhoa.vn) - Theo công bố mới đây của Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Lâu Văn Mua, người dân tộc Mông ở xã Pù Nhi là một trong ba tác giả giành giải thưởng Tác giải trẻ Hội Nhà văn Việt Nam năm 2025.

Nhà thơ Lâu Văn Mua giành giải thưởng Tác giả trẻ Hội Nhà văn Việt Nam, năm 2025

Theo công bố mới đây của Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Lâu Văn Mua, người dân tộc Mông ở xã Pù Nhi là một trong ba tác giả giành giải thưởng Tác giải trẻ Hội Nhà văn Việt Nam năm 2025.

Nhà thơ Lâu Văn Mua giành giải thưởng Tác giả trẻ Hội Nhà văn Việt Nam, năm 2025

Nhà thơ Lâu Văn Mua.

Giải thưởng Tác giả trẻ nằm trong hệ thống giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam, được trao cho tất cả các công dân ở trong và ngoài nước, độ tuổi từ 35 trở xuống, có tác phẩm dự thi ở 4 thể loại: Văn xuôi, Thơ, Lý luận phê bình, Văn học dịch; qua đó nhằm phát hiện những tài năng văn học trẻ, khuyến khích, cổ vũ, đào tạo, bồi dưỡng các tác giả gắn bó lâu dài với công việc cầm bút, đóng góp cho sự phát triển của nền văn học Việt Nam.

Ra đời từ năm 2021, đến nay, giải thưởng Tác giả trẻ đã được trao cho nhiều cây bút sung sức, giàu nội lực trên văn đàn như: Đinh Phương, Lê Vũ Trường Giang, Lý Hữu Lương, Đức Anh, Võ Đăng Khoa, Trần Đức Tín, Phùng Thị Hương Ly... Lâu Văn Mua là tác giả trẻ đầu tiên của Thanh Hóa giành giải thưởng này.

Nhà thơ Lâu Văn Mua sinh năm 1992, tốt nghiệp Trường Đại học Văn hóa – Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Sinh ra trong cộng đồng dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới còn nhiều khó khăn, với anh, thơ không đơn thuần là sáng tác mà còn là trách nhiệm văn hóa.

“Tôi đến với thơ từ nỗi trăn trở khi người Mông thiếu một tiếng nói thi ca riêng. Từ đó, thơ trở thành con đường để gìn giữ, gọi tên và bồi đắp bản sắc dân tộc. Đó không chỉ là cảm xúc cá nhân, mà là lấp đầy những khoảng trống nghiên cứu văn hóa, là hành trình trả lại tiếng nói cho cộng đồng mình. Chính vì thế, tôi đến với thơ vừa là tiếng lòng, vừa là sứ mệnh gắn chặt với đời sống và linh hồn của đồng bào dân tộc tôi” – nhà thơ Lâu Văn Mua cho biết.

Đến nay, Lâu Văn Mua đã xuất bản ba tập thơ: Tôi bay vào mắt em (Nxb Văn học, 2017), Nhặt xác em chất chồng bảo tàng (Nxb Hội Nhà văn, 2025) và Bụng đói lòng no (Nxb Hội Nhà văn, 2025).

Nhặt xác em chất chồng bảo tàng, tập thơ giúp Lâu Văn Mua giành giải thưởng Tác giả trẻ của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2025 gồm gần 80 bài thơ, chủ yếu viết về đề tài tình yêu và đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc Mông.

Nhà thơ Lâu Văn Mua giành giải thưởng Tác giả trẻ Hội Nhà văn Việt Nam, năm 2025

Ba tác phẩm giành giải thưởng Tác giả trẻ Hội Nhà văn Việt Nam năm 2025.

Hiện tại, bên cạnh công việc làm nông nghiệp tại quê nhà, Lâu Văn Mua vẫn tiếp tục miệt mài với văn chương. “Tôi sẽ tiếp tục viết, nhưng viết chậm, viết kỹ, cố gắng nâng cao chiều sâu suy tưởng và sức gợi cho tác phẩm của mình. Bên cạnh đó, tôi cũng sẽ thử sức với tản văn và truyện ngắn để tự khám phá khả năng viết lách ở những lĩnh vực khác ngoài thơ” - Nhà thơ Lâu Văn Mua chia sẻ dự định trong thời gian tới.

An Thư


An Thư

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]