(vhds.baothanhhoa.vn) - Tổng hợp từ UBND TP Sầm Sơn, sau 2 năm đưa vào vận hành, đến đầu tháng 6-2022 Trung tâm Điều hành đô thị thông minh TP Sầm Sơn đã theo dõi, phát hiện hơn 113.000 trường hợp vi phạm giao thông làm cơ sở để Công an thành phố thực hiện “phạt nguội”.

Phát hiện hơn 113.000 trường hợp vi phạm giao thông qua Trung tâm Điều hành đô thị thông minh TP Sầm Sơn

Tổng hợp từ UBND TP Sầm Sơn, sau 2 năm đưa vào vận hành, đến đầu tháng 6-2022 Trung tâm Điều hành đô thị thông minh TP Sầm Sơn đã theo dõi, phát hiện hơn 113.000 trường hợp vi phạm giao thông làm cơ sở để Công an thành phố thực hiện “phạt nguội”.

Phát hiện hơn 113.000 trường hợp vi phạm giao thông qua Trung tâm Điều hành đô thị thông minh TP Sầm Sơn

Trung tâm Điều hành đô thị thông minh TP Sầm Sơn.

Trong số đó có 112.298 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Qua nhận diện khuôn mặt giúp lực lượng công an truy tìm được 10 trường hợp gây tai nạn rồi bỏ trốn.

Phát hiện hơn 113.000 trường hợp vi phạm giao thông qua Trung tâm Điều hành đô thị thông minh TP Sầm Sơn

Trung tâm còn có chức năng tiếp nhận các thông tin phản ánh từ Nhân dân trên địa bàn.

Từ thông tin theo dõi của Trung tâm điều hành thông minh, các lực lượng liên quan cũng đã xử lý 730 trường hợp xe ô tô đậu, dừng không đúng nơi quy định, 2.920 trường hợp vi phạm về tự ý bán hàng rong trên lòng đường vỉa hè đô thị.

Phát hiện hơn 113.000 trường hợp vi phạm giao thông qua Trung tâm Điều hành đô thị thông minh TP Sầm Sơn

Đèn tín hiệu giao thông ở các ngã tư được theo dõi qua camera tự động.

Các hiện trượng gây rối trật tự thông qua hệ thống đều được các lực lượng chức năng xử lý một cách nhanh chóng, kịp thời.

Phát hiện hơn 113.000 trường hợp vi phạm giao thông qua Trung tâm Điều hành đô thị thông minh TP Sầm Sơn

155 camera của hệ thống điều hành đô thị thông minh liên tục theo dõi, kiểm soát các ngã tư, nhiều di tích và các địa điểm công cộng tại TP Sầm Sơn.

Được biết, Trung tâm Điều hành đô thị thông minh TP Sầm Sơn thu thập dữ liệu từ hơn 155 camera giám sát lắp đặt tại nhiều địa điểm công cộng, tuyến giao thông, cơ quan, đơn vị, trường học… trên địa bàn toàn thành phố.

Lê Đồng


Lê Đồng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]