Những học trò tên Khánh và dấu ấn tại Trường THPT chuyên Lam Sơn
Tại Trường THPT chuyên Lam Sơn, nhiều học trò tên Khánh đã tỏa sáng bằng thành tích học tập xuất sắc. Không chỉ ghi dấn ấn tại đội tuyển châu Á, học sinh giỏi quốc gia, nhiều em còn giành được những suất học bổng du học nước ngoài. Mỗi học trò tên “Khánh” đã góp phần tô thắm thêm bảng vàng thành tích của Trường THPT chuyên Lam Sơn nói riêng và xứ Thanh nói chung.

Em Nguyễn Bảo Khánh (thứ 2 từ trái qua phải) cùng thầy giáo và các bạn Lê Vĩnh Kỳ, Lê Phúc Khánh tham dự kỳ thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương.
Nguyễn Bảo Khánh và hành trình chinh phục Top 10 Kỳ thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương 38
Nhận được tin Nguyễn Bảo Khánh lọt top 10 thí sinh dẫn đầu Kỳ thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương (Asia-Pacific Mathematical Olympiad - APMO) lần thứ 38, các bạn học sinh lớp 11 Toán 2 cũng như tập thể thầy cô giáo và học sinh Trường THPT chuyên Lam Sơn như vỡ òa hạnh phúc. Đây chính là sự ghi nhận cho nỗ lực đi tới tận cùng ước mơ và hoài bão của Bảo Khánh.
Sinh ra trong gia đình có bố công tác ở ngành điện, mẹ là giáo viên tại vùng đất học Hoằng Hóa, từ nhỏ, Nguyễn Bảo Khánh đã thông minh, học giỏi và bộc lộ tư duy Toán học vượt trội. Em luôn đưa ra cách giải ngắn gọn và nhanh nhất đối với nhiều bài toán khó.
Theo thời gian, niềm đam mê Toán học lớn dần trong em. Cùng với hoàn thành tất cả các bài tập trong sách giáo khoa, em còn tìm thêm nhiều sách toán nâng cao, các bài toán khó và các đề thi có tính phân loại cao để thử sức. Việc này đã giúp em rèn luyện khả năng bình tĩnh và kỹ năng xử lý áp lực trong phòng thi. Nhờ đó, từ năm học lớp 6 đến lớp 9, em đã đoạt giải Nhất môn Toán cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh, 3 giải Nhất học sinh giỏi cấp huyện môn Toán. Ngoài ra, em còn được giải Nhất học sinh giỏi cấp huyện môn Tiếng Anh.
Từ tình yêu dành cho môn Toán, Nguyễn Bảo Khánh đã thi đỗ vào chuyên Toán, Trường THPT chuyên Lam Sơn và Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Em đã chọn Trường THPT chuyên Lam Sơn để theo học.
Tại THPT chuyên Lam Sơn - ngôi trường có bề dày thành tích dạy và học của xứ Thanh, Bảo Khánh đã có cơ hội “cháy” hết mình với niềm đam mê môn Toán. Dưới sự chỉ dẫn ân cần, khoa học của thầy giáo Nguyễn Văn Nhiệm cùng phương pháp học tập khoa học, hợp lý, Bảo Khánh đã nhanh chóng bắt nhịp môi trường học tập mới và luôn nằm trong top những bạn học tốt của lớp. Ngay từ lớp 10, em là được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia của trường và đoạt giải Ba. Năm học lớp 11, em tiếp tục giành được giải Nhất cuộc thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Toán. Mới đây nhất, Nguyễn Bảo Khánh đã vinh dự trở thành thí sinh có điểm cao thứ 7 tại Kỳ thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương (Asia-Pacific Mathematical Olympiad - APMO) lần thứ 38 ở Việt Nam.
Nguyễn Bảo Khánh chia sẻ: “Đối với em, Toán học không chỉ là một môn học mà còn là một hành trình khám phá. Càng tìm hiểu sâu, em càng thấy nhiều điều thú vị và có động lực để tiếp tục chinh phục những bài toán khó hơn. Việc được tham gia đội tuyển học sinh giỏi quốc gia từ lớp 10 đã giúp em có cơ hội tiếp cận kiến thức chuyên sâu về các dạng toán khó. Theo em, để học tốt môn Toán, điều quan trọng nhất không phải là làm được thật nhiều bài mà là hiểu sâu bản chất của từng dạng đề toán. Khi mình nắm được cách tư duy cốt lõi thì dù gặp bài toán mới, phức tạp hơn, mình vẫn có thể định hướng được cách tiếp cận”.

Em Nguyễn Bảo Khánh, lớp 11 Toán 2, Trường THPT chuyên Lam Sơn.
Lê Duy Khánh và Mai Văn Khánh: Song hành chinh phục Đội tuyển Vật lý châu Á
Tại Trường THPT chuyên Lam Sơn, hai học sinh lớp 11 chuyên Lý là Lê Duy Khánh và Mai Văn Khánh được biết đến là hai cậu học trò tiêu biểu, khẳng định bản lĩnh khi cùng góp mặt tại đội tuyển dự thi Olympic Vật lý châu Á tại Hàn Quốc từ 17/5 đến 25/5/2026.
Lê Duy Khánh đã sớm ghi dấu ấn với bạn bè, thầy cô từ bậc THCS với giải Nhì môn Vật lý cấp tỉnh năm học lớp 8 và lớp 9. Duy Khánh cũng là Á khoa chuyên Vật lý kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, Trường THPT chuyên Lam Sơn năm học 2024-2025. Ngay từ năm học lớp 10, em đã xuất sắc đoạt huy chương Vàng và là thủ khoa môn Vật lý tại kỳ thi chọn học sinh giỏi các trường chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc bộ. Duy Khánh đoạt giải Nhất và là thủ khoa cấp tỉnh kỳ thi chọn đổi tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh dự thi quốc gia năm học 2025-2026. Em cũng là một trong những học sinh tiêu biểu của Trường THPT chuyên Lam Sơn tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia từ năm học lớp 10 và đoạt giải Nhì. Năm học lớp 11, Lê Duy Khánh bứt phá mạnh mẽ khi đoạt giải Nhất và là thủ khoa môn Vật lý kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026. Tiếp đến, em đã xuất sắc vào đội tuyển dự thi Olympic Vật lý châu Á năm 2026.
Song hành cùng Lê Duy Khánh, Mai Văn Khánh được xem là một trong những “hạt nhân” tiêu biểu của Trường THPT chuyên Lam Sơn. Từ giải Nhì cấp tỉnh môn Vật lý năm học lớp 8, lớp 9 đến huy chương Vàng tại kỳ thi chọn học sinh giỏi các trường chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc bộ năm 2025, giải Ba học sinh giỏi quốc gia khi đang học lớp 10 đã cho thấy sự bền bỉ, tinh thần ham học hỏi của em. Bước sang năm học lớp 11, Mai Văn Khánh tiếp tục khẳng định mình khi được giải Nhì quốc gia và góp mặt vào đội tuyển dự thi Olympic Vật lý châu Á năm 2026.
Song “Khánh” cùng 11 chuyên Lý, cùng chung niềm đam mê và cùng nhau viết nên những thành tích học tập xuất sắc.
Thầy giáo Nguyễn Bá Tư, giáo viên chủ nhiệm đồng thời là giáo viên trực tiếp bồi dưỡng hai em Lê Duy Khánh và Mai Văn Khánh cho biết: “Duy Khánh và Văn Khánh là hai gương mặt tiêu biểu hội tụ đầy đủ những yếu tố của học sinh mũi nhọn: Tư duy sắc bén, nền tảng kiến thức vững chắc và tinh thần ham học hỏi. Duy Khánh là học sinh thông minh, có kiến sâu về môn Vật lý, có năng lực tự học, luôn giữ được sự điềm tĩnh khi gặp những bài tập khó. Nhớ đó, Duy Khánh luôn tạo ra sự đột phá trong những thời điểm quan trọng. Trong khi đó, Văn Khánh lại ghi dấu ấn bởi sự kiên trì và có cách giải độc đáo cho những bài Vật lý khó. Việc song “Khánh” cùng góp mặt ở đội tuyển dự thi Olympic Vật lý châu Á năm 2026 không chỉ là kết quả nhiều năm bền bỉ tích lũy kiến thức, khát vọng chinh phục đỉnh cao trí thức của hai em mà còn khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn của Trường THPT chuyên Lam Sơn”.

Em Mai Văn Khánh (thứ 4 từ phải qua trái), em Lê Duy Khánh (thứ 6 từ phải qua trái), em Nguyễn Bảo Khánh (thứ 2 từ trái qua phải) cùng thầy giáo và các bạn Trường THPT chuyên Lam Sơn tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế và khu vực năm 2026.
Cùng với Nguyễn Bảo Khánh, Lê Duy Khánh và Mai Văn Khánh, tại Trường THPT chuyên Lam Sơn còn có nhiều học sinh tên “Khánh” tiếp tục tỏa sáng ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Em Lê Phúc Khánh, lớp 12 Toán 2 giành giải Nhất môn Toán tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026. Em Lại Quốc Khánh, 12 Toán 1 giải Nhì Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2025-2026. Em Lê An Khánh, lớp 12 chuyên Lý nhận được thư mời nhập học từ nhiều trường đại học danh tiếng của Mỹ, tiêu biểu như: Vanderbilt University (được xếp hạng thứ 17 trong số các trường đại học quốc gia); Georgia Institute of Technology (Georgia Tech-Top 9 Đại học Công lập Mỹ). Em Tô Gia Khánh, lớp 12 chuyên Lý nhận được thư mời nhập học 8 Trường Đại học của Mỹ.
Thành tích nổi bật của những học trò tên “Khánh” không chỉ là kết quả của những nỗ lực cá nhân mà còn phản ánh truyền thống dạy tốt - học tốt của Trường THPT chuyên Lam Sơn. Từ những nền tảng ấy, các em mang theo khát vọng, tiếp tục chinh phục những đỉnh cao tri thức mới.
Tường Vân
{name} - {time}
-
2026-04-19 20:55:0015 dự án được giải Nhất cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp”
-
2026-04-19 08:02:00Xứ Thanh - Đất học (Bài 3): Tiếp nối mạch nguồn tri thức
-
2026-04-18 08:00:00Xứ Thanh - Đất học (Bài 2): Chuyện kể nhà khoa bảng



![[Thanh Hóa xưa và nay] Khu Di tích Lăng, miếu Triệu Tường - Một “Kinh thành Huế” thu nhỏ giữa lòng xứ Thanh](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2615/288d4095702t11002l1-screenshot-12.webp)


![[Thanh Hóa xưa và nay] Chợ xưa và nay: Một góc nhìn về sự đổi thay của xứ Thanh](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2613/280d4094931t11037l1-476238015-651605.webp)