(vhds.baothanhhoa.vn) - Liên tiếp những cơn bão lớn đổ bộ đã làm cho nhiều nơi sạt lở đất đá, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, giao thông đi lại của bà con Nhân dân. Dù đã đi qua bão lũ, nhưng ở thôn Hai Huân, xã Thanh Phong, một số hộ dân sinh sống gần khu vực đồi Pú Kắng vẫn còn đó nhiều nỗi lo.

Nỗi lo sạt lở đồi Pú Kắng

Liên tiếp những cơn bão lớn đổ bộ đã làm cho nhiều nơi sạt lở đất đá, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, giao thông đi lại của bà con Nhân dân. Dù đã đi qua bão lũ, nhưng ở thôn Hai Huân, xã Thanh Phong, một số hộ dân sinh sống gần khu vực đồi Pú Kắng vẫn còn đó nhiều nỗi lo.

Nỗi lo sạt lở đồi Pú Kắng

Điểm sạt lở đồi Pú Kắng.

Nỗi lo sạt lở đất

Chỉ tay vào vết nứt, điểm sạt nơi đồi Pú Kắng, chị Quàng Thị Tiện, sinh năm 1987, thôn Hai Huân, xã Thanh Phong lo sợ khi liên tiếp những cơn bão vừa qua và mới đây nhất là cơn bão số 11 gây mưa lớn càng làm cho điểm sạt gần nhà chị khoét sâu, đất đá đã trôi gần đến vách nhà. Gia đình chị Quàng Thị Tiện có 4 nhân khẩu thuộc hộ nghèo, khó khăn về nhà ở. Ngôi nhà cấp 4 của gia đình chị Tiện vừa xây xong tháng 8/2025 theo Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025. Tổng giá trị ngôi nhà mà gia đình chị Tiện xây dựng hơn 200 triệu đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ 80 triệu đồng, 100 triệu đồng vay ngân hàng... thì giờ đây đang đối diện với nguy cơ sạt lở đất trên đồi Pú Kắng. Ngôi nhà gia đình chị Tiện “hứng” trực tiếp điểm sạt từ trên đồi đổ xuống. Bởi vậy, hằng ngày chị Tiện nơm nớp lo sợ đến sự an toàn của các thành viên trong gia đình cũng như ngôi nhà. Chị Quàng Thị Tiện cho biết: “Mỗi lần mưa bão, gia đình tôi lại di chuyển đến nhà văn hóa để ở tạm. Nhà mới xây xong, nếu phải di dời đến nơi ở mới thì tiếc công, tiếc sức làm nhà, còn ở lại thì không biết đất đá sạt lở lúc nào. Mong các cấp có phương án để đồi Pú Kắng không còn sạt lở khi mùa mưa bão đến”.

Nỗi lo sạt lở đồi Pú Kắng

Ngôi nhà gia đình chị Quàng Thị Tiện, thôn Hai Huân dưới khu vực sạt lở.

Cách gia đình chị Tiện không xa, gia đình chị Vi Thị Chung, thôn Hai Huân cũng là một trong những hộ đang chịu ảnh hưởng sạt lở đồi Pú Kắng. Vừa lo di dời đồ đạc, các thành viên đến nơi an toàn, gia đình chị Chung tranh thủ gặt nốt mấy sào lúa mùa đang đến độ thu hoạch. Mỗi lần có mưa to, gia đình chị Chung được thôn thông báo và hỗ trợ sơ tán đến nơi an toàn.

Anh Vi Văn Bảy, Trưởng ban công tác mặt trận thôn Hai Huân chia sẻ: Toàn thôn Hai Huân có tổng số 82 hộ, 445 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái, trong đó, có 5 hộ sinh sống gần đồi Pú Kắng. Thôn còn 12 hộ nghèo, 58 hộ cận nghèo, bà con chủ yếu làm nông nghiệp, trồng lúa, keo, chăn nuôi trâu, bò... Do ảnh hưởng các cơn bão, đặc biệt bão số 5, số 9, 10, thôn Hai Huân nói chung và điểm sạt trên đồi Pú Kắng nói riêng giao thông đi lại khó khăn.

Xử lý khẩn cấp sạt lở đất đồi Pú Kắng

Trước đó, do ảnh hưởng cơn bão số 5, gây mưa lớn kéo dài trên địa bàn xã Thanh Phong; vào đêm 25/8/2025, tại đồi Pú Kắng, thôn Hai Huân xảy ra sạt lở đất (mái taluy dương của tuyến đường từ thôn Tân Phong đi thôn Hai Huân) với tổng chiều dài khoảng 200m. Ngay sau khi xảy ra sự cố, UBND xã Thanh Phong đã tổ chức dọn dẹp, thu gom đất sạt để thông tuyến, đảm bảo giao thông. Sạt lở đất có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến 5 hộ với 27 nhân khẩu đang sinh sống ngay dưới chân phía mái taluy âm của tuyến đường bê tông và mất an toàn cho người, phương tiện khi lưu thông trên tuyến đường từ thôn Tân Phong đi thôn Hai Huân. Trước tình trạng trên, UBND tỉnh Thanh Hóa đã công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đất tại đồi Pú Kắng, thôn Hai Huân, xã Thanh Phong. Đồng thời giao UBND xã Thanh Phong triển khai ngay các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho người, tài sản của các hộ dân sinh sống trong khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng của sạt lở đất. Về các biện pháp khắc phục, đảm bảo an toàn lâu dài, UBND tỉnh giao UBND xã Thanh Phong khẩn trương tổ chức khảo sát, đánh giá cụ thể về phạm vi, quy mô, mức độ sạt lở và xác định phương án xử lý phù hợp, hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí để đầu tư và triển khai thực hiện, đảm bảo ổn định lâu dài theo đúng quy định của pháp luật.

Nỗi lo sạt lở đồi Pú Kắng

Biển cảnh báo đường vào khu vực sạt lở đồi Pú Kắng.

Ông Đinh Văn Phương, Chủ tịch UBND xã Thanh Phong cho biết: Đồi Pú Kắng là đồi đất, người dân chuyên trồng keo gỗ, hiện tại người dân đã thu hoạch keo trưởng thành, đốt bỏ cành nhỏ và lá keo, trồng mới keo giống nên lớp mặt đất dễ bị bào mòn, ngấm nước và có nguy cơ cao xảy ra sạt lở các vị trí tiếp theo, nhất là khi có mưa to, mưa kéo dài. Do ảnh hưởng cơn bão số 5, mưa lớn kéo dài từ đêm 24/8 đến 26/8 trên địa bàn xã Thanh Phong đã xảy ra sạt lở đất tại taluy dương tuyến đường thôn Tân Phong đi thôn Hai Huân, khối lượng sạt lở lớn và nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến 5/82 hộ dân thôn Hai Huân. Trước tình hình trên, UBND xã đã thực hiện các biện pháp xử lý khẩn cấp, lập rào chắn, cắm biển cảnh báo hai đầu tuyến trong phạm vi sạt lở; tuyên truyền cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn và trong khu vực lân cận biết để chủ động phòng tránh. Theo dõi sát sao các thông tin thời tiết và mưa bão, sẵn sàng di dời, sơ tán người và tài sản của Nhân dân đến nơi an toàn. Hiện nay, địa phương tiếp tục thực hiện các biện pháp xử lý khẩn cấp trong đợt bão số 9, số 10 và số 11 tại khu vực sạt lở đồi Pú Kắng.

Nỗi lo sạt lở đồi Pú Kắng

Chị Vi Thị Chung - hộ dân thôn Hai Huân thuộc khu vực sạt lở đất đồi Pú Kắng thu hoạch lúa vụ mùa trước bão số 9.

Về các biện pháp, phương án xử lý lâu dài, UBND xã Thanh Phong tiếp tục tuyên truyền cho người dân, doanh nghiệp biết về các nguy cơ tiềm ẩn về sạt lở và mất an toàn có thể xảy ra để chủ động phòng tránh, nhất là trong mùa mưa bão. Đồng thời, UBND xã đề xuất với tỉnh, ngành chức năng phương án xử lý và phòng, chống sạt lở tại khu vực đồi Pú Kắng, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân.

Bài và ảnh: Ngọc Huấn



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]