Nông dân làm giàu từ giống vật nuôi bản địa
Tận dụng diện tích đất vườn của gia đình, anh Lò Văn Phú, Chi hội trưởng Hội Nông dân thôn Ba, xã Bá Thước đã xây dựng thành công mô hình nuôi vịt Cổ Lũng, mang lại hiệu quả kinh tế cao, làm giàu cho gia đình và tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Anh Lò Văn Phú chăm sóc đàn vịt Cổ Lũng.
Trước đây, anh Lò Văn Phú đã từng nuôi gà, lợn nhưng đều không thành công do thiếu kiến thức, kinh nghiệm. Năm 2017, anh đã đăng ký, tham gia lớp tập huấn về kỹ thuật nuôi vịt Cổ Lũng do chính quyền địa phương tổ chức. Sau đó anh được hỗ trợ 70 con giống vịt Cổ Lũng (giống vịt bản địa có nguồn gốc từ vùng Quốc Thành thuộc huyện Bá Thước cũ) theo Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững.
Ban đầu nuôi vịt Cổ Lũng, anh Phú gặp nhiều khó khăn về lựa chọn địa điểm, nguồn nước. Bởi giống vịt bản địa này thì nguồn nước rất quan trọng. Nếu có nguồn nước sạch, trong lành thì vịt sẽ phát triển tốt, thịt thơm ngon hơn so với vịt người dân nuôi từ các vùng, miền khác.
Dần dần theo thời gian, anh đã thành thạo trong chăn nuôi vịt. Hiện anh đã chủ động được nguồn giống tại chỗ và phát triển đàn vịt Cổ Lũng trên 10.000 con. Cùng với cung cấp vịt thịt, anh còn cung cấp vịt giống cho một số hộ hội viên nông dân trong thôn. Đồng thời, bao tiêu sản phẩm chăn nuôi của các hộ đã liên kết với anh.
Hiện nay, trang trại vịt Cổ Lũng của anh Lò Văn Phú chủ yếu xuất bán cho các thương lái tỉnh ngoài, với giá 90.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, mỗi lứa vịt Cổ Lũng xuất chuồng, anh Phú có thu nhập trên 200 triệu đồng.
Chia sẻ với chúng tôi anh Phú cho hay: “Tôi là người đi đầu nuôi giống vịt Cổ Lũng trong thôn Ba. Không giữ cho riêng mình, tôi thường xuyên chia sẻ, hỗ trợ về kỹ thuật, kinh nghiệm chăn nuôi cho các hội viên nông dân để cùng nhau làm giàu. Hiện tại ở thôn Ba đã có 15 hộ dân tham gia cùng tôi nuôi vịt Cổ Lũng để cung cấp ra thị trường”.
Với tư duy sản xuất mới, dám nghĩ, dám làm, nhiều nông dân ở khu vực miền núi Thanh Hóa đã tận dụng tiềm năng, lợi thế về đất đai để mở rộng sản xuất, chăn nuôi tập trung, quy mô lớn, đặc biệt là nuôi con đặc sản có giá trị kinh tế cao được thị trường ưa chuộng.
Thao Dính
{name} - {time}
-
2025-12-19 10:55:00Quốc sử quán Phạm Huy Bỉnh
-
2025-12-19 10:49:00Khi doanh nhân làm nhạc (Bài 1): Có một miền quê đong đầy thương nhớ
-
2025-12-13 10:12:00Hoàng giáp Lê Nhân Tế






