(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau một thời gian dài dừng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19, từ đầu tháng 5-2022, chợ phiên Na Mèo - điểm giao thương hàng hóa của người dân vùng biên Na Mèo, huyện Quan Sơn và các bản giáp biên của nước bạn Lào đã hoạt động nhộn nhịp trở lại.

Phiên chợ Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo nhộn nhịp trở lại

Sau một thời gian dài dừng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19, từ đầu tháng 5-2022, chợ phiên Na Mèo - điểm giao thương hàng hóa của người dân vùng biên Na Mèo, huyện Quan Sơn và các bản giáp biên của nước bạn Lào đã hoạt động nhộn nhịp trở lại.

Phiên chợ Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo nhộn nhịp trở lại

Thông qua Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, người dân các xã biên giới của huyện Quan Sơn và các bản giáp biên của nước bạn Lào có cơ hội giao thương, trao đổi hàng hoá và giao lưu văn hoá với nhau.

Phiên chợ Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo nhộn nhịp trở lại

Được tổ chức một ngày duy nhất vào thứ Bảy hằng tuần, chợ phiên biên giới Na Mèo, từ mờ sáng, đồng bào các dân tộc Mông, Thái... từ khắp các nẻo đường, các bản làng trên địa bàn huyện Quan Sơn và các bản giáp ranh nước bạn Lào đã vận chuyển hàng hóa đến cho kịp phiên chợ.

Phiên chợ Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo nhộn nhịp trở lại

Các mặt hàng được bày bán ở đây chủ yếu là sản vật của người dân bản địa hai vùng giáp biên, như: quần áo, trang phục thổ cẩm, các dụng cụ sinh hoạt gia đình, dụng cụ lao động sản xuất, hàng gia dụng, đồ thủ công mỹ nghệ, chiếu, thịt thú rừng, thịt bò, dưa, măng rừng, rau xanh...

Phiên chợ Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo nhộn nhịp trở lại

Phiên chợ cùng lúc lưu thông hai loại tiền, đó là tiền Việt Nam đồng và tiền kíp (Lào). Nếu khách mua hàng chưa hiểu ngôn ngữ, có thể nhờ người bản địa Na Mèo, các tiểu thương người Lào biết tiếng Việt giúp phiên dịch hoặc ra tín hiệu để hoàn thành việc mua bán.

Phiên chợ Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo nhộn nhịp trở lại

Tại phiên chợ, các tiểu thương người Lào vận chuyển hàng hoá đến bán cho người Việt, sau đó mua những sản phẩm của người Việt về dùng và kinh doanh khiến cho không khí giao thương càng trở nên sôi nổi, nhộn nhịp. Lượng người mua bán ngày một nhiều hơn, sản phẩm phong phú hơn.

Phiên chợ Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo nhộn nhịp trở lại

Thuận mua, vừa bán, không đòi thách là đặc trưng của phiên chợ. Đặc biệt, mặt hàng rau xanh của nước bạn Lào được các tiểu thương, người dân bán với giá phải chăng và đồng giá 10.000 đồng 1 túi.

Phiên chợ Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo nhộn nhịp trở lại

Đi theo những gùi hàng của mẹ, của chị, nhiều em nhỏ người Lào thích thú với phiên chợ đông vui, tấp nập mỗi tuần chỉ diễn ra một lần.

Phiên chợ Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo nhộn nhịp trở lại

Chị Vi Thị Trưởng, dân tộc Thái xã Na Mèo cho biết: Các loại vải, váy thổ cẩm là mặt hàng được nhiều người dân chọn mua. Mỗi lần đến chợ phiên, tôi bán cả vốn và lời từ 7 đến 10 triệu đồng.

Phiên chợ Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo nhộn nhịp trở lại

Phía nước bạn Lào, chợ Cửa khẩu Quốc tế Nậm Xôi cũng thu hút nhiều khách hàng đến mua và vãn cảnh. Chợ có cả người ở miền xuôi của tỉnh Thanh Hóa lên trải nghiệm vùng biên và mua sắm các sản vật bên bạn.

Phiên chợ Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo nhộn nhịp trở lại

Tuy không sôi nổi, tấp nập như chợ Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo (Quan Sơn), nhưng chợ cửa khẩu Quốc tế Nậm Xôi (Viêng Xay) vẫn có nhiều tiểu thương hoạt động. Sản phẩm chủ yếu là thị bò, đồ ăn nhanh, các loại mỹ phẩm, đồ gia dụng... Cùng chung văn hóa thương mại, các tiểu thương Việt Nam cũng như tiểu thương Lào vẫn rất niềm nở, thân thiện với khách hàng.

Phiên chợ Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo nhộn nhịp trở lại

Bên chợ bạn, khách mua hàng được thưởng thức món thịt chuột rừng và thịt bò ướp gia vị nướng thơm phức với nước chấm đặc biệt của người Lào pha chế. Đây là một trong hai thực phẩm đặc trưng của nước bạn, được nhiều du khách Việt Nam và người bản địa vùng giáp biên của hai tỉnh ưa thích.

Phiên chợ Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo nhộn nhịp trở lại

Và đặc biệt là không thể bỏ lỡ món phở Lào có vị thơm, ngọt của thịt bò tươi.

Phiên chợ Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo nhộn nhịp trở lại

Năm 2004, Cửa khẩu Na Mèo - Nậm Xôi được Chính phủ 2 nước Việt Nam - Lào chính thức công bố là cửa khẩu Quốc tế. Đây là cửa khẩu quốc tế duy nhất của tỉnh Thanh Hóa diễn ra các hoạt động giao thương chủ yếu giữa Nhân dân hai bên biên giới, là cửa ngõ giao thương quan trọng giữa 2 nước Việt Nam – Lào, 2 tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn, không chỉ có ý nghĩa phát triển giao thương mà còn đẩy mạnh công tác đối ngoại Nhân dân, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]