(vhds.baothanhhoa.vn) - Điều khiển mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người, tháo biển số... là những hành vi coi thường pháp luật của một bộ phận thanh, thiếu niên (TTN) hiện nay.

Phớt lờ Luật Giao thông đường bộ

Điều khiển mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người, tháo biển số... là những hành vi coi thường pháp luật của một bộ phận thanh, thiếu niên (TTN) hiện nay.

Phớt lờ Luật Giao thông đường bộ

Tình trạng thanh thiếu niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, phóng nhanh vượt ẩu vẫn còn tồn tại ở nhiều địa phương trong tỉnh.

Phớt lờ Luật Giao thông đường bộ

Không quá khó để bắt gặp các đối tượng trong độ tuổi thanh, thiếu niên (TTN) vi phạm Luật Giao thông đường bộ như điều khiển xe tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định...

Phớt lờ Luật Giao thông đường bộ

Để đối phó với lực lượng chức năng, nhiều TTN đã gỡ bỏ biển kiểm soát xe máy. (Hình ảnh ghi nhận tại TP.Thanh Hóa ngày 22-2).

Phớt lờ Luật Giao thông đường bộ

Tại các địa phương như TP.Sầm Sơn, huyện Quảng Xương, Đông Sơn, Hoằng Hóa… cũng có tình trạng vi phạm Luật Giao thông đường bộ. (Hình ảnh ghi nhận ngày 2-2 tại xã Quảng Thái (Quảng Xương).

Phớt lờ Luật Giao thông đường bộ

Hình ảnh tại đường Tô Vĩnh Diện, TP.Thanh Hóa ngày 22-2.

Phớt lờ Luật Giao thông đường bộ

Thanh, thiếu niên đi xe máy chở 3, phóng nhanh trên đường Nguyễn Duy Hiệu, TP.Thanh Hóa.

Phớt lờ Luật Giao thông đường bộ

Tham gia giao thông có trẻ nhỏ nhưng chở quá số người, không đội mũ bảo hiểm. (Hình ảnh ghi nhận tại huyện Quảng Xương ngày 2-2).

Phớt lờ Luật Giao thông đường bộ

Thời gian qua lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động đã có nhiều giải pháp xử lý quyết liệt các hành vi vi phạm của các đối tượng TTN. Tuy nhiên, một bộ phận TTN vẫn thường xuyên vi phạm gây mất an toàn giao thông. (Hình ảnh ghi tại xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương).

Phớt lờ Luật Giao thông đường bộ

Theo quy định mới về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông có hiệu lực từ đầu năm nay, những lỗi vi phạm này đều tăng gấp đôi mức phạt so với trước. Cụ thể, với trường hợp không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy có thể phạt đến 600.000 đồng. Vì vậy, trong thời gian tới các lực lượng chức năng cần tăng cường hơn nữa việc tuần tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các đối tượng thanh thiếu niên.

Tin liên quan:
  • Phớt lờ Luật Giao thông đường bộ
    An toàn giao thông nông thôn: Còn đó những nỗi lo

    Trong những năm qua hệ thống giao thông nông thôn có bước phát triển mạnh mẽ nhất là đã có sự vào cuộc của người dân góp công, hiến đất trong việc mở đường. Tuy nhiên, sự gia tăng nhanh chóng của các loại phương tiện giao thông cộng với ý thức tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ của một bộ phận người dân chưa cao, dẫn đến tình hình an toàn giao thông (ATGT) khu vực nông thôn trong tỉnh vẫn còn diễn biến khá phức tạp.

  • Phớt lờ Luật Giao thông đường bộ
    Ngăn chặn học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ

    Tình trạng học sinh, nhất là học sinh trung học phổ thông (THPT) đi xe đạp điện, xe máy điện, xe gắn máy vi phạm Luật Giao thông đường bộ vẫn còn xảy ra khá phổ biến trên địa bàn TP Thanh Hóa. Không chỉ vi phạm khi chưa đủ tuổi điều khiển xe phân khối lớn tham gia giao thông mà nhiều học sinh còn không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, phóng nhanh, vượt ẩu, dàn hàng ngang... tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

  • Phớt lờ Luật Giao thông đường bộ
    Pháp luật giao thông và những chiếc xe thô sơ trên đường phố

    Pháp luật bình đẳng trước các đối tượng áp dụng, chỉ có sự ưu ái trong việc thực thi pháp luật mới tạo ra sự mất bình đẳng mà thôi.

Hoàng Đông


Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]