(vhds.baothanhhoa.vn) - Gần 20 năm công tác tại Trường Đại học Hồng Đức, PGS.TS Ngô Sĩ Huy dành nhiều tâm huyết cho nghiên cứu vật liệu xây dựng mới, xanh và bền vững, trong đó tập trung tái sử dụng chất thải công nghiệp, phụ phẩm nông nghiệp làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng.

PGS.TS Ngô Sĩ Huy: Mong muốn biến chất thải thành vật liệu xây dựng thân thiện

Gần 20 năm công tác tại Trường Đại học Hồng Đức, PGS.TS Ngô Sĩ Huy dành nhiều tâm huyết cho nghiên cứu vật liệu xây dựng mới, xanh và bền vững, trong đó tập trung tái sử dụng chất thải công nghiệp, phụ phẩm nông nghiệp làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng.

PGS.TS Ngô Sĩ Huy: Mong muốn biến chất thải thành vật liệu xây dựng thân thiện

PGS.TS Ngô Sĩ Huy hướng dẫn sinh viên đo độ co ngót của vữa.

Biến chất thải thành nguồn tài nguyên

Sau khi tốt nghiệp ngành Xây dựng công trình thủy, Trường Đại học Thủy lợi, năm 2007 anh Ngô Sĩ Huy về công tác tại Khoa Kỹ thuật Công nghệ, Trường Đại học Hồng Đức. Từ năm 2010 đến năm 2015, anh hoàn thành chương trình thạc sĩ và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành Kỹ thuật xây dựng tại Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Đài Loan.

Thời gian học tập ở nước ngoài giúp anh tiếp cận những kiến thức chuyên môn và phương pháp nghiên cứu hiện đại. Về công tác tại Trường Đại học Hồng Đức, anh từng bước xây dựng nhóm nghiên cứu về kỹ thuật xây dựng, tập trung vào lĩnh vực vật liệu xây dựng mới, xanh và bền vững.

PGS.TS Ngô Sĩ Huy cho biết: “Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đang tạo ra ngày càng nhiều chất thải rắn công nghiệp. Trong khi đó, ngành xây dựng lại tiêu thụ một lượng lớn tài nguyên tự nhiên như cát, đá và xi măng. Tại Thanh Hóa, sự phát triển mạnh mẽ của Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp đang tạo ra nhiều nguồn chất thải như tro bay, tro đáy từ các nhà máy nhiệt điện, xỉ thép, muội silic từ sản xuất hợp kim và nhiều loại phụ phẩm nông nghiệp như bã mía, tro bã mía, tro trấu, bã cà phê... Nếu được đánh giá, xử lý và sử dụng phù hợp, những loại chất thải này có thể trở thành nguồn nguyên liệu cho sản xuất vật liệu xây dựng. Vì vậy, hơn 10 năm qua, tôi cùng nhóm nghiên cứu tập trung tìm hiểu khả năng tái sử dụng các loại chất thải công nghiệp và nông nghiệp trong sản xuất vật liệu xây dựng”.

PGS.TS Ngô Sĩ Huy: Mong muốn biến chất thải thành vật liệu xây dựng thân thiện

PGS.TS Ngô Sĩ Huy trong giờ giảng dạy cho sinh viên.

Gắn nghiên cứu với thực tiễn Thanh Hóa

Từ những chuyến đi thực tế, khảo sát, những đêm miệt mài bên bàn phím, đến nay, PGS.TS Ngô Sĩ Huy đã có hơn 50 bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế, trong đó có nhiều bài được đăng ở các tạp chí thuộc danh mục WoS (Web of Science), Scopus. Anh từng chủ nhiệm một đề tài của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (Nafosted) và tham gia nhiều nghiên cứu trong lĩnh vực vật liệu xây dựng.

Hiện, anh là chủ nhiệm đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sử dụng xỉ nhà máy sản xuất thép và xỉ đáy nhiệt điện sản xuất gạch không nung trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”. Đề tài đã qua vòng tuyển chọn và đang hoàn thiện các thủ tục để triển khai thực hiện. Nghiên cứu hướng tới tận dụng nguồn chất thải rắn từ hoạt động công nghiệp, đặc biệt là tại Khu Kinh tế Nghi Sơn, để sản xuất vật liệu xây dựng; góp phần giải quyết bài toán xử lý chất thải, tiết kiệm tài nguyên và tạo ra sản phẩm mới phục vụ xây dựng.

PGS.TS Ngô Chí Thành, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức cho biết: “PGS.TS Ngô Sĩ Huy là giảng viên luôn nỗ lực, tâm huyết trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Được đào tạo bài bản ở nước ngoài, cùng niềm đam mê nghiên cứu và tinh thần sáng tạo, anh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong nghiên cứu khoa học, công bố nhiều công trình trên các tạp chí quốc tế uy tín”.

Với những đóng góp trong chuyên môn, PGS.TS Ngô Sĩ Huy nhiều lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được Trường Đại học Hồng Đức khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học; đoạt giải Khuyến khích Hội thi Sáng tạo Khoa học kỹ thuật Thanh Hóa năm 2016 - 2017; được Tỉnh đoàn Thanh Hóa tuyên dương là gương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cấp tỉnh năm 2018 và được phong hàm Phó Giáo sư năm 2022.

PGS.TS Ngô Sĩ Huy: Mong muốn biến chất thải thành vật liệu xây dựng thân thiện

PGS.TS Ngô Sĩ Huy được vinh danh tại “Tết khuyến học” xứ Thanh xuân Quý Mão 2023 do Hội khuyến học tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa tổ chức.

Với PGS.TS Ngô Sĩ Huy, những danh hiệu hay công trình khoa học không phải là đích đến cuối cùng. Điều anh hướng tới là đưa nghiên cứu đến gần hơn với thực tiễn, biến những thứ tưởng như bỏ đi thành nguồn tài nguyên mới, góp phần tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường và xây dựng một nền kinh tế xanh, tuần hoàn, bền vững cho quê hương.

Tường Vân


Tường Vân

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]