Phẫu thuật phaco - Phương pháp tối ưu trong điều trị đục thủy tinh thể
Đục thủy tinh thể là nguyên nhân hàng đầu gây giảm thị lực và mù lòa ở người cao tuổi. Với sự phát triển của y học hiện đại, phẫu thuật Phaco đã trở thành phương pháp hiện đại, an toàn và hiệu quả nhất hiện nay trong điều trị đục thủy tinh thể, được triển khai rộng rãi tại nhiều cơ sở nhãn khoa.
Tại Bệnh viện Mắt Thanh Hóa, phẫu thuật Phaco được triển khai từ rất sớm. Sau gần 20 năm thực hiện kỹ thuật này đã có hàng chục nghìn người bệnh bị đục thủy tinh thể lấy lại ánh sáng và cải thiện chất lượng cuộc sống.
Khác với phương pháp truyền thống, phẫu thuật Phaco sử dụng năng lượng siêu âm tán nhuyễn thủy tinh thể bị đục thông qua đường rạch rất nhỏ, chỉ 2–3 mm. Thời gian phẫu thuật diễn ra nhanh, không gây đau, hạn chế tối đa nguy cơ nhiễm trùng và hầu như không để lại biến chứng. Người bệnh có thể xuất viện sau một ngày và sinh hoạt bình thường sau khoảng một tuần.
Bà Nguyễn Thị Hiếu, phường Sầm Sơn, chia sẻ: “Mắt tôi bị mờ, nhìn không rõ khoảng 1 năm nay rồi. Tôi đi khám và được chẩn đoán đục thủy tinh thể, chỉ định phẫu thuật thay thủy tinh thể. Tôi đã phẫu thuật và thấy rất nhẹ nhàng, không đau, làm xong tầm 10 phút. Sau một ngày tôi đã thấy mắt hồi phục rõ rệt.”

Tại Bệnh viện Mắt tỉnh Thanh Hóa, phẫu thuật Phaco đã đem lại ánh sáng cho hàng chục nghìn bệnh nhân.
Mỗi ngày, Bệnh viện Mắt Thanh Hóa tiếp nhận hàng chục bệnh nhân đục thủy tinh thể đến khám. Ở giai đoạn sớm, người bệnh có thể dùng kính hoặc thuốc hỗ trợ làm chậm tiến triển. Nhưng khi bệnh nặng, giải pháp duy nhất và hiệu quả nhất là phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân tạo.
So với kỹ thuật mổ truyền thống với đường rạch lớn, cần khâu và thời gian phục hồi lâu, phẫu thuật Phaco là bước tiến vượt bậc, mang lại sự an toàn, chính xác và thị lực phục hồi nhanh.
Theo bác sĩ CKI Trịnh Thị Thúy, Phó Trưởng khoa Chấn thương – Chỉnh hình, Bệnh viện Mắt Thanh Hóa: “Trong ca phẫu thuật Phaco, mọi thao tác được thực hiện dưới kính hiển vi phẫu thuật hiện đại, đảm bảo độ chính xác gần như tuyệt đối. Bên cạnh thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu giúp cho bệnh nhân nhìn rõ khi nhìn xa thì hiện tại có rất nhiều loại thủy tinh thể nhân tạo cao cấp hơn, như: đơn tiêu kéo dài, đa tiêu, hai tiêu giúp cho bệnh nhân có thể nhìn xa, nhìn gần và nhìn trung gian đều rõ.”

Chụp cắt lớp quang học (OCT) là phương pháp chẩn đoán hình ảnh hiện đại để tầm soát các bệnh lý về mắt.
Nguyên nhân gây đục thủy tinh thể là kết hợp của nhiều yếu tố như: lão hóa cơ thể; môi trường sống ô nhiễm nhiều tia tử ngoại, khói bụi, vi khuẩn; người mắc các bệnh về mắt tái phát nhiều lần; tác dụng phụ của một số thuốc như corticoid, thuốc hạ mỡ máu, thuốc chống loạn nhịp tim; do dinh dưỡng kém. Tuy nhiên, nhiều người dân, nhất là ở vùng nông thôn, miền núi, vẫn chủ quan, chỉ đến khám khi thị lực giảm nặng hoặc mất thị lực, khiến việc điều trị phức tạp và tốn kém.
Các bác sĩ cho biết, nếu phát hiện sớm thì việc điều trị đục thủy tinh thể rất đơn giản, đem lại thị lực tốt. Còn nếu phát hiện và điều trị đục thủy tinh thể muộn thì khả năng thay thủy tinh thể sau này đem lại thị lực không tốt cho bệnh nhân, cuộc phẫu thuật kéo dài và để lại di chứng, biến chứng. Đục thủy tinh thể có thể gây ra rất nhiều hậu quả như tăng nhãn áp tại mắt, viêm màng bồ đào, mù lòa.
Do đó, các bác sĩ khuyến cáo người dân, đặc biệt là người cao tuổi nên khám mắt định kỳ 6 tháng 1 lần. Đặc biệt, khi có dấu hiệu nhìn mờ, chói sáng, nhòe hình... thì cần phải đi khám ngay để được điều trị kịp thời.
Thuỳ Dung
{name} - {time}
-
2025-12-04 19:00:00Dự báo thời tiết đêm 4 ngày 5/12/2025
-
2025-12-04 17:42:00Nâng cấp, cải tạo đường tỉnh Chợ Kho - Minh Thọ đoạn từ phường Ngọc Sơn đến cầu Đò Trạp
-
2025-12-04 16:38:00Thùng rác xanh kể chuyện






