Phụ nữ xứ Thanh trong kỷ nguyên số (Bài 1): Mở lối trên không gian mạng để phát triển kinh tế
Chuyển đổi số (CĐS) đang mở ra những không gian phát triển mới, nơi khoảng cách địa lý và cơ hội thị trường được mở rộng chỉ qua một chiếc điện thoại thông minh. Tại Thanh Hóa, ngày càng nhiều phụ nữ mạnh dạn bước lên không gian mạng để giới thiệu sản phẩm, kết nối khách hàng và tạo dựng sinh kế bền vững cho gia đình.

Chị Hà Thị Xem, Giám đốc HTX du lịch và phát triển nông, lâm nghiệp Mường Đeng, xã Yên Thắng trong buổi phát trực tiếp giới thiệu sản phẩm.
Trong căn nhà nhỏ ở vùng cao, chị Hà Thị Xem, dân tộc Thái, giám đốc HTX du lịch và phát triển nông, lâm nghiệp Mường Đeng, xã Yên Thắng chuẩn bị cho buổi phát trực tiếp giới thiệu sản phẩm. Muối mắc khén, thịt lợn gác bếp, rượu ngô, măng khô... được bày gọn gàng trước ống kính. Phía sau màn hình là câu chuyện về những người phụ nữ dân tộc thiểu số nỗ lực đưa đặc sản quê hương vươn xa. Từ vài chục lượt xem ban đầu, đến nay mỗi buổi phát trực tiếp của chị đã thu hút hàng trăm khách hàng. Đơn hàng đến từ nhiều tỉnh, thành. Không còn phụ thuộc hoàn toàn vào bán sản phẩm trực tiếp tại bản, chị và các thành viên HTX chủ động quảng bá, giới thiệu quy trình làm sản phẩm, chia sẻ cách bảo quản, sử dụng. Sự minh bạch ấy tạo nên niềm tin, điều quan trọng nhất trong kinh doanh online.
Ở xã Thượng Ninh, chị Phạm Thị Thu, người phụ nữ dân tộc Mường từng từ bỏ giảng đường, cùng chồng trở về trồng mắc ca, cũng tìm thấy cơ hội từ công nghệ số. Chị kể: “Có người nói chúng tôi liều lĩnh. Nhưng chúng tôi tin đất quê mình không phụ người chăm”. Qua khó khăn buổi ban đầu, hoa đã nở rộ trên triền đồi, những chùm quả tròn căng lớn dần theo nắng gió. Song song với việc chăm vườn, chị Thu học cách chụp ảnh, quay video, chia sẻ câu chuyện khởi nghiệp trên mạng xã hội. Những buổi phát trực tiếp giữa đồi mắc ca, đồi chè không chỉ là bán sản phẩm mà còn kể hành trình gieo niềm tin vào đất. Từ đó, sản phẩm của gia đình chị được nhiều người biết đến, trở thành điểm tham quan, học tập của một số cá nhân, tập thể trong và ngoài tỉnh.

Chị Nguyễn Thị Quế với thương hiệu Quế Food.
Nơi miền biển Nghi Sơn, chị Lê Thị Liễu, Giám đốc Công ty TNHH Chế biến hải sản Hiệp Anh (thương hiệu Hải sản khô Dũng Liễu), ứng dụng công nghệ trong quản lý đơn hàng, quảng bá hải sản của địa phương. Ở vùng đồng bằng, chị Nguyễn Thị Quế với thương hiệu Quế Food, là một tấm gương nỗ lực vượt khó, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm sạch như giò, chả, xúc xích, muối vừng theo tiêu chí “Ngon như cách mẹ làm”; chị Nguyễn Bích Liên, chủ cơ sở sản xuất Nguyên Phong Food với các sản phẩm “Ô Zê ngon”... đều duy trì việc chia sẻ quy trình chế biến, kiểm soát chất lượng và tương tác trực tuyến với khách hàng. Từ miền núi đến miền biển, từ nông sản đến hải sản, phụ nữ xứ Thanh đang dần làm chủ không gian số bằng chính câu chuyện thật và sản phẩm thật của mình.

Chị Lê Thị Liễu, Giám đốc Công ty TNHH Chế biến hải sản Hiệp Anh (thứ 2 từ bên phải sang trái) vừa ứng dụng công nghệ trong chế biến và đưa sản phẩm hải sản khô vươn xa.
Theo chia sẻ của nhiều chị em phụ nữ, ban đầu, không ít chị em lúng túng trước những thao tác tưởng chừng đơn giản, tạo tài khoản, chỉnh ánh sáng khi quay video, xử lý đơn hàng trên sàn thương mại điện tử. Có người phải nhờ con hướng dẫn cách đăng bài, trả lời tin nhắn. Nhưng qua từng lần thử, từng buổi tập huấn, sự tự tin lớn dần. Không gian mạng mở ra thị trường rộng hơn, nhưng cũng đòi hỏi sự chuyên nghiệp hơn. Hình ảnh sản phẩm phải rõ ràng, thông tin phải chính xác, cam kết phải đi cùng chất lượng. Chính điều đó buộc người làm kinh doanh thay đổi tư duy. Đó là không chỉ bán cái mình có, mà bán điều khách hàng cần. CĐS vì thế không chỉ mang lại thêm thu nhập mà còn giúp phụ nữ chủ động tìm kiếm thị trường, xây dựng thương hiệu cá nhân, từng bước nâng cao giá trị sản phẩm địa phương. Khi quy trình được chia sẻ công khai, khách hàng có thể theo dõi từ khâu sản xuất đến đóng gói, niềm tin được củng cố. Phía sau sự thay đổi ấy là vai trò đồng hành của tổ chức hội phụ nữ các cấp. Thông qua các lớp tập huấn kỹ năng bán hàng online, hướng dẫn sử dụng mạng xã hội an toàn, hỗ trợ xây dựng gian hàng trên sàn thương mại điện tử, nhiều chị em đã có thêm kiến thức và động lực để bước vào môi trường số.
Phụ nữ chiếm gần 50% lực lượng lao động, giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh Thanh Hóa; đóng góp tích cực vào các ngành dịch vụ, nông nghiệp, công nghiệp chế biến, giày da, may mặc, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 3,81%/năm; công nghiệp 14,15%/năm; dịch vụ 8,01%/năm (giai đoạn 2021-2025). Tỷ lệ lao động nữ hưởng lương đạt 49,6%, nữ giám đốc, chủ doanh nghiệp, HTX đạt 36%. Đội ngũ nữ doanh nhân năng động, sáng tạo, mạnh dạn khởi nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ, tham gia kinh tế số. Phụ nữ nông dân tích cực chuyển đổi cơ cấu sản xuất, phát triển sản xuất hàng hóa quy mô lớn gắn với xây dựng và phát triển sản phẩm OCOP, giữ vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế tập thể, góp phần XDNTM, giảm nghèo bền vững. |
Bài và ảnh: Ngọc Huấn
{name} - {time}
-
2026-03-06 06:15:00Ngày này năm xưa (6/3): Diễn ra nhiều sự kiện lịch sử - văn hóa mang đậm dấu ấn của dân tộc Việt Nam
-
2026-03-05 15:34:00Làm giàu từ nghề nuôi thỏ ở vùng cao Thanh Hóa
-
2026-03-05 11:10:00Tuyên truyền bầu cử ở miền núi xứ Thanh - Linh hoạt hình thức, trọn vẹn niềm tin






