(vhds.baothanhhoa.vn) - Những ngày này, dù thời tiết nắng nóng, thế nhưng không khí thu hoạch củ đậu trên các cánh đồng của bà con nông dân ở xã Cẩm Tú vẫn rất nhộn nhịp, khẩn trương. Trên các tuyến đường làng cũng tấp nập ô tô của các thương lái đến thu mua.

Rộn ràng mùa củ đậu ở xã Cẩm Tú

Những ngày này, dù thời tiết nắng nóng, thế nhưng không khí thu hoạch củ đậu trên các cánh đồng của bà con nông dân ở xã Cẩm Tú vẫn rất nhộn nhịp, khẩn trương. Trên các tuyến đường làng cũng tấp nập ô tô của các thương lái đến thu mua.

Rộn ràng mùa củ đậu ở xã Cẩm Tú

Hiện nay, toàn xã Cẩm Tú có khoảng 50ha trồng cây củ đậu, tập trung ở các thôn Thuần Lương, Lương Thành, Bình Xuyên. Theo bà Nguyễn Thị Hà, hộ dân trồng cây củ đậu ở thôn Thuần Lương, cây củ đậu có lợi thế là mang lại hiệu quả kinh tế cao, chi phí đầu tư thấp, lại dễ chăm sóc và thời gian sinh trưởng ngắn.

Rộn ràng mùa củ đậu ở xã Cẩm Tú

Tuy nhiên, nhiều năm trước, củ đậu vẫn là cây trồng còn khá mới tại địa phương nên nhiều người dân còn băn khoăn về khả năng thích nghi, hiệu quả kinh tế cũng như đầu ra sản phẩm. Không ít người cho rằng việc chuyển đổi từ trồng lúa sang một loại cây trồng khác sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là khi chưa có nhiều mô hình thực tế để đánh giá hiệu quả.

Rộn ràng mùa củ đậu ở xã Cẩm Tú

Sau quá trình tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm và trực tiếp trồng củ đậu, người dân nhận thấy đây là loại cây khá phù hợp với điều kiện đất đai tại địa phương, sinh trưởng tốt và cho năng suất ổn định. Chính vì vậy, nhiều hộ gia đình đã chuyển đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây củ đậu.

Rộn ràng mùa củ đậu ở xã Cẩm Tú

Không chỉ phát triển diện tích, các hộ còn chủ động liên kết tiêu thụ sản phẩm với các tiểu thương ở trong và ngoài địa phương.

Rộn ràng mùa củ đậu ở xã Cẩm Tú

Theo đánh giá, năm nay củ đậu vừa được mùa lại được giá nên người nông dân rất phấn khởi. Chính vì vậy, dù thời tiết khá nắng nóng thế nhưng người dân vẫn đang tích cực thu hoạch củ đậu cho kịp thời vụ.

Rộn ràng mùa củ đậu ở xã Cẩm Tú

Củ đậu sau khi được thu hoạch, sẽ được người dân rửa sạch để bán cho thương lái. Mô hình trồng củ đậu đã, đang mở ra hướng phát triển kinh tế phù hợp, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn. Chính vì vậy, trong thời gian tới xã Cẩm Tú sẽ tiếp tục tuyên truyền, khuyến khích người dân mở rộng diện tích cây trồng này.

Nguyễn Đạt

Tin liên quan:
  • Rộn ràng mùa củ đậu ở xã Cẩm Tú
    Chanh vàng Mỹ - hướng đi mới cho nông dân Cẩm Tân

    Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đáp ứng nhu cầu thị trường, trong vài năm trở lại đây, nhiều hộ dân tại xã Cẩm Tân mạnh dạn đưa cây chanh vàng Mỹ về trồng thử và đã thu được những “quả ngọt” ban đầu.

  • Rộn ràng mùa củ đậu ở xã Cẩm Tú
    Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm miến dong truyền thống

    Thanh Hóa từ lâu đã nổi tiếng với các sản phẩm miến dong truyền thống ở các xã Cẩm Thạch, Ngọc Liên, Thành Vinh... Đây không chỉ là sản phẩm ẩm thực dân dã, quen thuộc mà còn góp phần tạo việc làm và thu nhập cho người dân nông thôn. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh và yêu cầu cao về an toàn thực phẩm, việc nâng cao chất lượng sản phẩm được coi là giải pháp quan trọng để có được niềm tin của người tiêu dùng.


Nguyễn Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]